Nhật Bản chuẩn bị là quốc gia thứ 5 đổ bộ lên Mặt Trăng




TOKYO, Nhật Bản (NV) – Phi thuyền thăm dò không gian SLIM của Nhật Bản đi vào quỹ đạo Mặt Trăng hôm Thứ Hai, 25 Tháng Mười Hai, trong một bước đi quan trọng hướng tới chuyến hạ cánh thành công lên Mặt Trăng đầu tiên của quốc gia này, dự kiến vào tháng tới.

Phi thuyền Đổ Bộ Thông Minh Nghiên Cứu Mặt Trăng (SLIM) có biệt hiệu là “Moon Sniper” vì được chế tạo để hạ cánh trong phạm vi 100 meter (328 foot) của một mục tiêu nhất định trên bề mặt Mặt Trăng.

Nếu thành công, cuộc đổ bộ sẽ giúp Nhật Bản trở thành quốc gia thứ năm hạ cánh thành công tàu thăm dò lên Mặt Trăng, sau Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ.



Phi thuyền Đổ Bộ Thông Minh Nghiên Cứu Mặt Trăng (SLIM) có biệt hiệu là “Moon Sniper” (Hình vẽ: Japan Aerospace Exploration Agency)

Hôm Thứ Hai, phi thuyền SLIM “đi vào quỹ đạo mặt trăng thành công lúc 4 giờ 51 chiều giờ Nhật Bản,” Cơ Quan Thám Hiểm Hàng Không Vũ Trụ Nhật Bản (JAXA) cho biết trong một tuyên bố vào tối cùng ngày.

“Phi thuyền SLIM chuyển đổi quỹ đạo như kế hoạch đặt ra và không có gì bất thường về điều kiện của tàu thăm dò,” JAXA cho biết.

Hành trình hạ cánh xuống Mặt Trăng của SLIM dự trù sẽ bắt đầu vào khoảng 12 giờ sáng theo giờ Nhật Bản vào ngày 20 Tháng Giêng và việc hạ cánh xuống bề mặt Mặt Trăng dự trù ​​là 20 phút sau đó.

Hỏa tiễn H-IIA cất cánh hồi Tháng Chín từ hòn đảo Tanegashima phía Nam mang theo phi thuyền đổ bộ, sau ba lần đình hoãn do thời tiết bất trắc. (TTHN)