Tài tử Nam Hàn phim “Parasite” đoạt Oscar, chết trong xe




SEOUL, Nam Hàn (NV) – Lee Sun-kyun, nam tài tử được nhiều người biết tới ở Nam Hàn nổi danh với vai diễn trong tựa phim đoạt giải Oscar “Parasite,” được phát giác chết trong một chiếc xe hơi ở Seoul hôm Thứ Tư, 27 Tháng Mười Hai, nhà chức trách cho biết, sau nhiều tuần cảnh sát tiến hành điều tra gắt gao về cáo buộc sử dụng ma túy của Lee.

Cảnh sát và nhân viên cấp cứu bước đầu tìm thấy Lee trong tình trạng mà họ tin là bất tỉnh trong chiếc xe hơi đậu trên đường phố phía Bắc Seoul. Các nhân viên cấp cứu sau đó xác nhận Lee đã chết, theo đồn cảnh sát Seongbuk thuộc Seoul.

Cảnh sát truy tìm Lee, 48 tuổi, sau khi nhận được tin báo anh mất tích.



Tài tử Lee Sun-kyun trong một sinh hoạt điện ảnh Á Châu ngày 14 Tháng Bảy, 2023, ở New York City (Hình: John Nacion/Getty Images)

Cảnh sát từ chối đưa ra thêm chi tiết, gồm cả việc liệu họ có kiểm chứng được là Lee tự sát hay không. Tuy nhiên, các cơ quan truyền thông Nam Hàn, trong đó có hãng thông tấn Yonhap, cho biết gia đình Lee hôm Thứ Tư trình báo cảnh sát rằng anh rời nhà sau khi để lại một tin nhắn trông như một lá thư tuyệt mệnh.

Lee xuất hiện trong tác phẩm “Parasite,” cuốn phim giành giải Oscar cho phim hay nhất và ba đề mục khác vào năm 2020. Phim có nội dung châm biếm giai cấp là tác phẩm không phải Anh ngữ đầu tiên giành giải phim hay nhất trong lịch sử 92 năm Giải Thưởng Viện Hàn Lâm, và là tác phẩm điện ảnh Nam Hàn đầu tiên đoạt giải Oscar. Trong phim, Lee vào vai người đứng đầu một gia đình vương giả.

Dàn tài tử trong phim, gồm có cả Lee, cũng giành được giải thưởng của Hiệp Hội Tài Tử Màn Ảnh SAG cho dàn tài tử điện ảnh xuất sắc nhất 2020. Lee cũng được đề cử nam tài tử chính xuất sắc nhất tại Giải Emmy Quốc Tế cho vai diễn trong phim kinh dị khoa học viễn tưởng “Dr. Brain” vào năm ngoái.

Ngay cả trước “Parasite,” Lee đã là tài tử danh tiếng tại Nam Hàn trong một thời gian dài. Anh trở thành ngôi sao nhờ vai diễn trong loạt phim truyền hình ăn khách “Coffee Prince (2007)” và trở nên nổi tiếng với hàng loạt phim truyền hình hút khách như “Behind The White Tower (2007),” Pasta (2010)” “My Mister (2018).”

Lee bị cảnh sát điều tra về cáo buộc sử dụng ma túy bất hợp pháp tại tư gia của một nữ chiêu đãi viên quán rượu. Lee khẳng định anh bị chuốc dùng ma túy và không biết mình đang dùng loại thuốc gì, theo Yonhap. Nhưng cuộc điều tra khiến báo lá cải đưa tin rầm rộ và những tin đồn trực tuyến chưa được kiểm chứng không những ám chỉ việc Lee bị cáo buộc sử dụng ma túy mà còn về đời tư của anh. Lee đệ đơn kiện hai người, trong đó có nữ chiêu đãi viên, tố cáo âm mưu tống tiền anh.

Khi lần đầu tiên được triệu tập để thẩm vấn tại đồn cảnh sát ở Incheon, thành phố gần Seoul, vào cuối Tháng Mười, Lee nhiều lần cúi đầu và tạ lỗi với khán giả và gia đình. “Tôi thật cảm thấy thẹn cho những người thân trong gia đình tôi khi phải chịu đựng những tủi hổ quá khó nuốt vào thời điểm này. Một lần nữa tôi chân thành tạ lỗi cùng tất cả quý vị,” Lee nói.

Cảnh sát Incheon hôm Thứ Tư cho biết sẽ chấm dứt điều tra về cáo buộc sử dụng ma túy của Lee nhưng sẽ tiếp tục điều tra hai người mà Lee kiện.

Nam Hàn có luật chống ma túy nghiêm ngặt nhưng lại chứng kiến tỷ lệ tội phạm dính líu tới ma túy tăng vọt trong những năm gần đây. Tuần trước, Cơ Quan Cảnh Sát Quốc Gia bắt giữ khoảng 17,150 người vì cáo buộc sản xuất, buôn lậu, buôn bán và sử dụng ma túy bất hợp pháp trong năm nay – con số kỷ lục chỉ trong một năm.

Nam Hàn từ lâu có tỷ lệ tự tử cao nhất trong số các quốc gia phát triển. Đất nước này cũng trải qua hàng loạt vụ tự tử của các tài tử liên can tới các ngôi sao K-pop, các chính khách có quyền thế và giám đốc điều hành doanh nghiệp. Các chuyên gia cho biết những bình luận trực tuyến ác ý, lăng mạ và có tính bắt nạt nghiêm trọng là nguyên nhân gây ra nhiều vụ tự tử của người nổi tiếng.

Lee giã từ cõi đời để lại vợ là nữ minh tinh Jeon Hye-jin và hai con trai. (TTHN)