Hai phi cơ Nhật Bản đụng nhau, 367 người thoát chết




TOKYO, Nhật Bản (NV) – Một phi cơ hãng hàng không Japan Airlines tông phải phi cơ lực lượng Tuần Duyên Nhật Bản khi hạ cánh xuống Tokyo hôm Thứ Ba, 2 Tháng Giêng, làm cho phi cơ Japan Airlines bốc cháy và làm thiệt mạng các sĩ quan Tuần Duyên trên phi cơ còn lại đang nỗ lực cứu trợ thảm họa địa chấn.

Hãng hàng không cho biết tất cả 367 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn trên phi cơ Japan Airlines được di tản tới nơi an toàn ở Phi Trường Haneda, theo đài truyền hình NHK. Năm thành viên phi hành đoàn trên phi cơ của Lực Lượng Tuần Duyên đều thiệt mạng, Thủ Tướng Fumio Kishida cho biết trong một cuộc họp báo.

Các thành viên Lực Lượng Tuần Duyên đang trên đường vận chuyển hàng tiếp tế tới khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn địa chấn long trời lở đất bùng nổ ở miền Tây Nhật Bản hôm Thứ Hai, ông Kishida nói.



Máy bay Japan Airlines bắt lửa trên đường băng phi trường Haneda ở Tokyo, Nhật Bản, hôm 2 Tháng Giêng, 2024 sau khi tông phải phi cơ của Lực Lượng Tuần Duyên Nhật Bản (Hình: STR/JIJI PRESS/AFP/Getty Images)

“Họ tràn trề ý thức quyết tâm về sứ mệnh, và quả thật đáng tiếc và đau buồn về những gì xảy ra cho họ,” thủ tướng nói. “Tôi muốn gửi lời chia buồn từ tận đáy lòng tới thân nhân của họ.”

Ông Kishida nói thêm rằng các cơ quan bộ trong chính phủ sẽ làm việc nhằm bảo đảm tai nạn “không ảnh hưởng tới nỗ lực cứu viện” sau trận động đất làm ít nhất 48 người thiệt mạng.

Đoạn phim được NHK phát sóng cho thấy phi cơ của Japan Airlines bốc cháy khi lao qua đường băng. Đài truyền hình đưa tin rằng chiếc phi cơ mang số hiệu 516 cất cánh từ Phi Trường New Chitose ở tỉnh Hokkaido thuộc miền Bắc và dự trù ​​hạ cánh tại Haneda lúc 5 giờ 40 chiều.

Băng thu hình phát sóng trực tiếp sau 6 giờ chiều cho thấy lính cứu hỏa đang cố gắng dập lửa từ phi cơ Airbus A350-900.

Phi cơ của Lực Lượng Tuần Duyên trong tai nạn là chiếc MA722 có cánh cố định.

Trong cuộc họp báo vào cuối ngày Thứ Ba, Shigenori Hiraoka, tổng giám đốc cơ quan hàng không dân sự trực thuộc Bộ Giao Thông, cho biết ông chưa thể kiểm chứng bất kỳ chi tiết nào về tai nạn hoặc bất cứ điều gì về thông tin liên lạc giữa phi cơ và tháp kiểm soát không lưu.

Yoshio Seguchi, phó giám đốc Lực Lượng Tuần Duyên Nhật Bản, đưa ra lời xin lỗi về gánh nặng do tai nạn gây ra nhưng cũng đưa ra ít tình tiết về nguyên nhân dẫn tới tai nạn. Ông cho biết phi cơ của Tuần Duyên Nhật Bản bắt đầu di chuyển ra đường băng vào khoảng 4 giờ 45 chiều, khoảng một giờ trước khi xảy ra tai nạn. (TTHN)