Tên lửa đẩy Trung Quốc rơi trở lại từ không gian và phát nổ gần nhà dân






Các mảnh vỡ tên lửa từ vụ phóng vệ tinh gần đây của Trung Quốc rơi xuống gần các khu vực dân cư, những người dùng mạng xã hội đã ghi lại cảnh vụ rơi. (Ảnh chụp màn hình Weibo)

Hai tên lửa đẩy sử dụng trong vụ phóng vệ tinh của Trung Quốc vào ngày 25/12 đã rơi trở lại Trái đất và phát nổ gần các khu vực có người ở, theo các đoạn video từ một người dùng Weibo.

Cơ quan Quản lý Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc đã phóng hai vệ tinh lên quỹ đạo vào ngày 26/12 lúc 11:26 sáng giờ địa phương (10:26 sáng giờ Việt Nam) từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên. Tên lửa Trường Chinh 3B mang theo hai vệ tinh cho Hệ thống định vị Bắc Đẩu có chức năng tương đương với hệ thống GPS được sử dụng ở Bắc Mỹ.


Theo SpaceNews.com, trong khi các vệ tinh đã được đưa thành công vào quỹ đạo Trái đất tầm trung (MEO), thì các tên lửa đẩy gắn ở cạnh bên của tên lửa nhiều tầng Trường Chinh 3B rơi trở lại Trái đất và lao xuống khu vực Quảng Tây ở miền Nam Trung Quốc.

Đoạn video, nguyên gốc từ Weibo do nhà báo chuyên viết về vũ trụ Andrew Jones chia sẻ trên X.com (địa chỉ mới của Twitter), cho thấy một trong những tên lửa đẩy dường như đã rơi vào một khu rừng và gây ra một vụ nổ. Ngoài ra, cũng xuất hiện các báo cáo về mảnh vỡ từ tên lửa đẩy khác đã rơi gần một ngôi nhà.

And someone's house got a dose of sky-delivered hypergols https://t.co/owyNJEm70l pic.twitter.com/XsaNz42bvQ

— Andrew Jones (@AJ_FI) December 26, 2023

Theo SpaceNews.com: “Khí màu nâu đỏ hoặc khói có mặt trong cả hai video cho thấy sự hiện diện của nitơ tetroxide, trong khi khí màu vàng có thể nhìn thấy bên cạnh tòa nhà là kết quả của nhiên liệu unsymmetrical dimethylhydrazine (UDMH) kết hợp với không khí”.

"Giai đoạn đầu tiên và bốn tên lửa đẩy ở cạnh bên của Trường Chinh 3B sử dụng chất đẩy hypergolic kết hợp từ hydrazine và nitơ tetroxide. Cả chất oxy hóa nitơ tetroxide và nhiên liệu UDMH đều có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng cho sức khỏe”.

Đây không phải là lần đầu tiên những người quan sát báo cáo về tên lửa đẩy liên quan đến các vụ phóng vệ tinh Bắc Đẩu rơi gần khu dân cư.

Theo các báo cáo, vào năm 2019, một tên lửa đẩy – cung cấp lực đẩy cần thiết để cất cánh và sau đó tách khỏi tầng chính – đã rơi trở lại Trái đất sau khi phóng và phá hủy một ngôi nhà.

Trung Quốc cũng nhiều lần bị chỉ trích vì để tên lửa khổng lồ, Trường Chinh 5, rơi trở lại Trái đất không kiểm soát, tạo ra rác vũ trụ sau các vụ phóng của hệ thống phóng hạng nặng.

Ngoài ra, việc Trung Quốc cũng có các trạm phóng tên lửa trong đất liền cũng có thể dẫn đến việc mảnh vỡ của tên lửa không rơi vào biển ngay sau khi phóng lên. Để giảm thiểu rủi ro, nước này cần thông báo công khai và sơ tán người trước các vụ phóng tên lửa để tránh những rủi ro tiềm ẩn từ các mảnh vỡ tên lửa.

Theo Space.com