Triều Tiên tiếp tục bắn hơn 60 quả đạn pháo khiêu khích






Ảnh minh họa: Binh lính Triều Tiên tuần tra sông Áp Lục ở thành phố Sinuiju. (Frederick J. Brown/AFP qua Getty Images)

Các hành động khiêu khích quân sự của Triều Tiên tiếp tục leo thang. Sau hơn 200 quả đạn pháo được bắn vào thứ Sáu (5/1), vào thứ Bảy (6/1) Triều Tiên tiếp tục bắn hơn 60 quả đạn pháo.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết, khoảng 4 đến 5 giờ chiều ngày thứ Bảy (6/1), Triều Tiên tiếp tục bắn hơn 60 quả đạn pháo về phía Tây Bắc đảo Yeonpyeong, các quả đạn rơi vào phía Triều Tiên trên Đường giới hạn phía Bắc (NLL) ở biển phía Tây.

Đây là hoạt động mới nhất của Triều Tiên nhằm làm leo thang căng thẳng trên bán đảo. Vào thứ Năm (5/1), từ khoảng 9 đến 11 giờ, quân đội Triều Tiên đã bắn hơn 200 quả đạn pháo vào khu vực mũi Jangsan phía bắc đảo Baengnyeong và vùng núi phía bắc đảo Yeonpyeong, buộc Hàn Quốc phải ra lệnh sơ tán cư dân trên hai hòn đảo.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết đây là ngày thứ hai liên tiếp Triều Tiên bắn đạn pháo vào vùng đệm hàng hải giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Theo "Thỏa thuận quân sự ngày 19/9" được Hàn Quốc và Triều Tiên ký năm 2018, Hàn Quốc và Triều Tiên đã thiết lập vùng đệm dọc theo đường ranh giới phía bắc của Tây Hải và Đông Hải để ngăn chặn các xung đột quân sự thường xuyên. Việc bắn pháo hoặc tiến hành huấn luyện diễn tập hàng hải trong vùng đệm là vi phạm thỏa thuận.

Quân đội Hàn Quốc hôm thứ Bảy (6/1) cho biết, các cuộc tấn công pháo binh liên tiếp của Triều Tiên vào các khu vực bị giới hạn, gây ra mối đe dọa cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và làm tình hình thêm căng thẳng. Hàn Quốc mạnh mẽ kêu gọi Triều Tiên ngừng ngay các hành động khiêu khích. Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cũng đưa ra cảnh báo, nếu Triều Tiên đơn phương tuyên bố bãi bỏ “Thỏa thuận quân sự 919” giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, nếu việc tiếp tục pháo kích ở vùng đệm gây đe dọa an ninh quốc gia, quân đội Hàn Quốc sẽ sẽ áp dụng biện pháp đáp trả áp đảo.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết, do đạn pháo của Triều Tiên hôm thứ Bảy (6/1) không nhằm vào Hàn Quốc mà nhắm vào sườn và các khu vực nội địa phía Bắc của Triều Tiên nên quân đội Hàn Quốc cho rằng không cần thiết phải tiến hành tấn công trực tiếp, mà tiến hành các hoạt động diễn tập bắn súng để chống lại sự khiêu khích quân sự của Triều Tiên.

Sau khi Triều Tiên bắn hơn 200 quả đạn pháo vào thứ Sáu (5/1), quân đội Hàn Quốc đã đáp trả vào cuối ngày hôm đó bằng cách bắn khoảng 400 quả đạn pháo vào vùng đệm trên biển, nhiều gấp đôi số lượng Triều Tiên bắn. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố rằng quân đội sẽ duy trì sự sẵn sàng chiến tranh vững chắc và phản ứng hiệu quả trước bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên.

Theo The Epoch Times