Số người chết vì động đất ở Nhật Bản tăng lên 126, 210 người vẫn mất tích





Những tấm biển cầu nguyện và những tòa nhà bị sập tại một ngôi đền ở thành phố Wajima, tỉnh Ishikawa, sau trận động đất ở bán đảo Noto vào ngày 6/1/2024. (Toshifumi KITAMURA/AFP qua Getty Images)

Vào thứ Bảy (6/1), số người chết vì trận động đất ở Bán đảo Noto ở Nhật Bản đã vượt quá 100 người và hơn 200 người vẫn mất tích. Đây được coi là trận động đất tồi tệ nhất ở Nhật Bản trong 8 năm qua.

Trận động đất đã phá hủy cơ sở hạ tầng địa phương, khiến 23.700 hộ gia đình ở vùng Hokuriku không có điện và khoảng 66.000 hộ gia đình ở 14 thị trấn không có nước.

Theo thống kê của truyền thông Nhật Bản, sau trận động đất có cường độ cực đại 7,0 độ richter vào ngày đầu năm mới, hơn 100 vụ lở đất đã xảy ra tại các khu vực chủ yếu trên các tuyến đường chính ở phía bắc Bán đảo Noto. Nhiều tuyến đường bị gián đoạn, gây khó khăn cho việc di chuyển người dân và vận chuyển vật liệu.

Tỉnh Ishikawa, nơi có tâm chấn của trận động đất, cho biết tính đến 4 giờ chiều giờ địa phương ngày thứ Bảy, ít nhất 126 người được xác nhận đã thiệt mạng trong trận động đất. Ngoài ra, ít nhất 516 người bị thương trong tỉnh.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, đây là lần đầu tiên kể từ trận động đất ở Kumamoto năm 2016, số người chết trong thảm họa động đất đã vượt quá 100 người. Năm đó, trận động đất đã giết chết tổng cộng 276 người ở tỉnh Kumamoto và Oita.

Các nhà chức trách cũng cho biết tính đến 2 giờ chiều thứ Bảy (6/1), 210 cư dân vẫn mất tích và công bố danh tính.

Thành phố Wajima cho biết sau khi nhận được khoảng 100 báo cáo về người dân bị mắc kẹt dưới các tòa nhà bị sập, Lực lượng Phòng vệ đã tăng cường huy động nhân lực từ 5.000 lên khoảng 5.400, đồng thời tăng cường nỗ lực tìm kiếm cứu nạn cùng với cảnh sát.

Hơn 30.000 nạn nhân đã được sơ tán đến khoảng 360 địa điểm, vấn đề vệ sinh do thiếu nước cần được cải thiện khẩn cấp.

Tuy nhiên, các dư chấn tiếp tục xảy ra vẫn khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn hơn, vào khoảng 5h26 sáng thứ Bảy (6/1), một trận động đất có cường độ 5 độ richter đã được quan sát thấy ở thị trấn Anamizu. Dự kiến ​​mưa sẽ đổ bộ vào tỉnh Ishikawa vào Chủ Nhật (7/1), sau đó xuất hiện tuyết khi nhiệt độ giảm xuống, có thể gây nguy hiểm cho những người sống sót bị mắc kẹt và gây ra lở đất hoặc các thảm họa địa chất khác.

Liên quan đến sự thay đổi lớp vỏ do trận động đất gây ra, Viện Đất đai và Địa lý Nhật Bản cho biết, sau khi phân tích dữ liệu quan sát vệ tinh, người ta phát hiện một số bãi cạn ở khu vực ven biển phía tây bắc Bán đảo Noto đã bị “đất đai hóa” do lực nâng của mặt đất.

Vịnh Minazuki của Thành phố Wajima được phát hiện có độ cao khoảng 4m, khiến đường bờ biển dịch chuyển ra ngoài khoảng 200m. Gần Cảng cá Minh Châu, cách Vịnh Minazuki khoảng 25 km về phía đông bắc, đường bờ biển cũng được quan sát thấy dịch chuyển ra ngoài khoảng 150m.

Theo The Epoch Times
Lý Ngọc biên dịch