Triều Tiên đe dọa sẽ tấn công quân sự nếu bị khiêu khích





Triều Tiên sẽ phát động một cuộc tấn công quân sự ngay lập tức để đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào, bà Kim Yo-jong, em gái và cũng là đồng minh thân cận của lãnh đạo Kim Jong-un, tuyên bố hôm Chủ nhật (7/1). Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã bắn đạn pháo gần biên giới trên biển ba ngày liên tiếp từ thứ Sáu (5/1).

Quân đội Hàn Quốc nói rằng Triều Tiên đã bắn hơn 60 đạn pháo hôm thứ Bảy (6/1) gần khu vực biên giới trên biển tranh chấp giữa hai miền, sau khi đã bắn khoảng hơn 200 đạn pháo vào vùng biển này trong ngày thứ Sáu (5/1).

Cũng theo quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên hôm Chủ nhật (7/1) lại bắn khoảng 90 đạn pháo vào vùng biển biên giới.

Quân đội Triều Tiên nói họ không đặt ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với Hàn Quốc khi màn tập trận bắn đạn thật được tiến hành ở biên giới.

Mặc dù Hàn Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật ở vùng biển biên giới hôm 5/1 để đáp trả việc Triều Tiên bắn pháo, nhưng theo Yonhap News, quân đội Hàn Quốc không có kế hoạch tập trận đáp trả sau các sự kiện hôm 6/1.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời bà Kim Yo-jong phát biểu trong một tuyên bố phát đi hôm 7/1 rằng: “Cá nhân tôi nói rõ một lần nữa rằng khóa an toàn kích hoạt Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) đã được mở ra rồi”.

“Như đã tuyên bố trước đây, KPA sẽ phát động một cuộc tấn công quân sự ngay lập tức nếu kẻ thù khiêu khích nhẹ”, bà Kim nói.

Cũng trong tuyên bố nêu trên, bà Kim phủ nhận việc quân đội Triều Tiên bắn đạn pháo hôm 6/1 và nói rằng miền Bắc đã kích hoạt chất nổ làm chiến thuật nghi binh.

Bình Nhưỡng “đã không bắn một viên đạn pháo nào vào các vùng biển tương ứng” hôm 6/1, bà Kim nói.

“Chúng tôi đã tiến hành động thái nghi binh để đánh giá khả năng phát hiện sự thật của những kẻ côn đồ quân đội Đại Hàn Dân Quốc (Republic of Korea)”, bà Kim tuyên bố.

Thay vì bắn đạn pháo thật, lực lượng vũ trang Triều Tiên đã “kích hoạt chất nổ giả lập âm thanh của pháo phòng phủ ven biển 60 lần” để xem Seoul sẽ phản ứng ra sao, bà Kim nói thêm.

Bà Kim tuyên bố rằng bởi vì “hiếu chiến” và ngạo mạn”, nên quân đội Hàn Quốc “không có lựa chọn khác ngoài việc cắn câu” và đã chứng minh sự bất tài của mình. Bà nhắc lại một câu châm ngôn rằng: “Kẻ hèn nhát sợ chính cái bóng của mình”.

Bà Kim cũng nói bà “rất lấy làm tiếc” cho công dân Hàn Quốc khi họ giao phó sự an toàn của mình cho “những tên mù”.

Em gái của ông Kim Jong-un cảnh báo rằng Seoul đừng đưa ra “đánh giá sai” tương tự trong tương lai, lập luận rằng miền Nam đang chiêu mời “rủi ro không thể cứu vãn được” với hành vi của họ.

Quân đội Hàn Quốc đã bác bỏ tuyên bố nêu trên của bà Kim Yo-jong, gọi đó là đòn chiến tranh tâm lý cấp độ thấp, đồng thời kêu gọi miền Bắc hãy chấm dứt hành động quân sự làm gia tăng căng thẳng gần biên giới.

Hải Đăng (T/h)

µ