Quan chức LHQ nói chiến tranh tại Gaza phải chấm dứt




Phó Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc phụ trách Các vấn đề Nhân quyền, ông Martin Griffiths hôm thứ Sáu (5/1) nói rằng cộng đồng quốc tế phải sử dụng “tất cả ảnh hưởng” để kết thúc cuộc chiến tranh tại Gaza.

Xung đột vũ trang kéo dài 90 ngày đã đang làm cho lãnh thổ bị bao vây của người Palestine thành nơi “không thể cư trú”, và người dân tại đây hàng ngày phải đối mặt với đe dọa sinh tồn, ông Martin Griffiths nói thêm.

Ông Martin Griffiths nhắc lại rằng hàng nghìn người Palestine đã bị chết và bị thương. Các khu vực mà người dân được yêu cầu di tản đến chỗ an toàn, thì “đều bị đánh bom”. Ông nhấn mạnh rằng tất cả những điều này xảy ra dưới sự “chứng kiến của thế giới”.

“Gaza đã đang cho chúng ta thấy điều tồi tệ nhất của nhân tính”, ông Griffiths nói và nhấn mạnh rằng, “bạo lực không thể giải quyết những khác biệt”.

“Một thảm họa y tế cộng đồng đang diễn ra”, ông Griffiths nói thêm, viện dẫn về sự lây lan các bệnh truyền nhiễm trong các khu trú ẩn đông đúc người tại Gaza, nơi các ống cống nước thảy chảy tràn ra. Vị quan chức Liên Hiệp Quốc này cũng cho biết: “Khoảng 180 phụ nữ Palestine sinh đẻ hàng ngày trong thời gian hỗn loạn này” và những đứa trẻ ở Gaza không có gì khác ngoài “những âm thanh khủng khiếp của chiến tranh”.

“Đã đến lúc các bên phải tuân thủ bổn phận theo luật pháp quốc tế” để bảo vệ thường dân và phóng thích con tin, ông Griffiths lập luận, kêu gọi các vị lãnh đạo thế giới hãy sử dụng tất cả ảnh hưởng của họ để “làm cho điều này xảy ra”.

“Cuộc chiến tranh này lẽ ra không bao giờ nên bắt đầu. Nhưng nó đã kéo dài quá lâu và đã đến lúc kết thúc”, ông Griffiths nói.

Chiến tranh tại Gaza đã leo thang vào ngày 7/10 sau khi Hamas đột kích vào miền nam Israel giết hại khoảng 1.200 người và bắt khoảng 240 người làm con tin, theo các quan chức Israel. Để đáp trả, Israel đã tuyên bố chiến tranh, tiến hành tấn công trên không và trên bộ vào Gaza, đến nay đã giết chết hơn 22.700 người và làm bị thương hơn 58.000 người, theo Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành.

Vào cuối tháng 11/2023, Israel và Hamas đã đồng ý thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo kéo dài một tuần, trong đó 108 con tin Israel đã được thả đổi lại tự do cho khoảng 300 tù nhân Palestine tại Israel.

Tuần trước, Hamas đã đề xuất với Israel một thỏa thuận con tin mới gồm 3 giai đoạn, theo Axios đưa tin. Theo trang tin này, mỗi giai đoạn sẽ yêu cầu tạm dừng xung đột một tháng để trao đổi con tin và kết thúc chiến tranh hoàn toàn vào giai đoạn cuối. Nội các chiến tranh của Israel đã thảo luận và bác bỏ kế hoạch này của Hamas, gọi đó là “không thể chấp nhận được”.

Hamas đưa ra đề xuất nêu trên chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố rằng nhà nước Do Thái sẽ tiếp tục hoạt động quân sự chống lại Hamas cho đến khi nào nhóm này bị tiêu diệt hoàn toàn, Gaza “được phi quân sự hóa”, và người dân Gaza “được phi cực đoan hóa”.

Hải Đăng (Theo RT)