Ukraine tuyên bố phá huỷ sở chỉ huy Nga tại Crimea





Hình ảnh cho thấy vụ nổ đạn do hỏa hoạn tại khu huấn luyện quân sự ở quận Kirovsky của Crimea vào ngày 19 tháng 7 năm 2023. (Ảnh: VIKTOR KOROTAYEV/Kommersant Photo/AFP via Getty Images)

Thời gian qua, lực lượng Ukraine đang tiến hành chiến dịch tấn công kéo dài nhiều ngày nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea và đã tấn công thành công một số mục tiêu trên khắp bán đảo.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 6/1, cố vấn chính phủ Ukraine Anton Gerashchenko cho biết lực lượng không quân "đã thực hiện các bước có phương pháp" nhằm phá hủy "hệ thống kiểm soát" của quân đội Nga ở bán đảo Crimea.

Theo đó, không quân Ukraine được cho là đã không kích nhằm vào sân bay Saky ở phía tây bán đảo Crimea. Căn cứ này là nơi đóng quân của Trung đoàn Tiêm kích 43 thuộc không quân Nga, hỗ trợ quân đội Nga trong khu vực và được trang bị oanh tạc cơ Sukhoi Su-24.

Các nguồn tin Nga cho biết, lực lượng Ukraine đã tấn công một tòa nhà hành chính tại sân bay Nga ở Saky ở Crimea bằng 4 tên lửa hành trình Storm Shadow vào đêm 5 rạng sáng ngày 6/1. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng lực lượng Nga đã tiêu diệt 5 máy bay không người lái và 4 tên lửa của Ukraine trên Biển Đen và Crimea trong đêm từ ngày 5 đến ngày 6/1 cũng như 6 tên lửa Neptune của Ukraine trên vùng Tây Bắc Biển Đen vào ngày 6/1.

Trong khi đó, Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine, Trung tướng Mykola O Meatchuk đã cảm ơn các phi công Ukraine vì đã tấn công thành công các mục tiêu tại sân bay Saky nhưng không nói rõ rằng ông có đang đề cập đến các cuộc tấn công của Ukraine vào ngày 4, 5 hay 6/1 hay không.

"Sân bay Saky! Tất cả các mục tiêu đều bị bắn trúng!... Một lần nữa, xin cảm ơn các phi công của chúng ta đã làm việc xuất sắc!", ông O Meatchuk nói.

Trước đó, không quân Ukraine ngày 26/12 năm ngoái tuyên bố đã phóng tên lửa hành trình vào cảng Feodosia ở bán đảo Crimea, khiến tàu đổ bộ cỡ lớn Novocherkassk của Nga bị phá hủy.

Giữa tháng 11 năm 2023, Ukraien cũng đã bắn 15 tên lửa vào nhà máy đóng tàu ở thành phố Kerch trên bán đảo, khiến một con tàu bị hư hại. Một tàu ngầm và một tàu đổ bộ của Nga trước đó cũng bị hư hỏng nặng trong vụ tập kích vào thành phố cảng Sevastopol.

Ukraine gần đây tăng cường triển khai tên lửa, UAV và xuồng tự sát để tập kích bán đảo Crimea, trụ sở của Hạm đội Biển Đen, nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Nga và buộc hạm đội nước này phải rút lui khỏi vùng biển.

Viên Minh (tổng hợp)