Ukraine tung bằng chứng Nga bắn hỏa tiễn của Bắc Hàn vào Kharkiv




KHARKIV, Ukraine (NV) – Chính quyền thành phố Kharkiv hôm Thứ Bảy, 6 Tháng Giêng, trưng thêm bằng chứng cho thấy Nga tấn công Ukraine bằng hỏa tiễn do Bắc Hàn cung cấp, theo Reuters.

Cố vấn cao cấp của Tổng Thống Volodymyr Zelenskiy hôm Thứ Sáu cho biết Nga đã tấn công Ukraine trong tuần này bằng hỏa tiễn do Bắc Hàn cung cấp lần đầu tiên kể từ khi xâm lăng nước này hồi Tháng Hai, 2022.



Giới chức Ukraine trưng bày mảnh hoả tiễn có nguồn gốc Bắc Hàn bắn vào Kharkiv. (Hình: Sergey Bobok/AFP via Getty Images)

Ông Dmytro Chubenko, phát ngôn viên của văn phòng công tố Kharkiv, cho biết các mảnh hỏa tiễn thu hồi tại thành phố Kharkiv vào ngày 2 Tháng Giêng, có hình dáng và kỹ thuật khác với các mẫu của Nga.

“Phương pháp sản xuất không hiện đại lắm. Có những sai lệch so với hỏa tiễn Iskander tiêu chuẩn mà chúng tôi đã thấy trước đây trong cuộc tấn công vào Kharkiv. Hỏa tiễn này tương tự như một trong những hỏa tiễn của Bắc Hàn,” Chubenko nói với truyền thông.

Ông cho biết hỏa tiễn này có đường kính lớn hơn một chút so với hỏa tiễn Iskander của Nga, trong khi vòi phản lực, cuộn dây điện bên trong và các bộ phận phía sau cũng khác nhau.

“Đó là lý do vì sao chúng tôi nghiêng về giả thuyết đây có thể là hỏa tiễn do Bắc Hàn cung cấp,” ông Chubenko từ chối cung cấp tên mẫu chính xác của hỏa tiễn.



Nhà thờ Transfiguration Cathedral ở Odessa sau khi bị trúng hoả tiễn Nga. (Hình: Oleksandr Gimanov/AFP via Getty Images)

Nga tấn công Kharkiv bằng một số hỏa tiễn trong tuần này, khiến 2 người thiệt mạng và hơn 60 người bị thương trong một trong những cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái lớn nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến quy mô lớn vào Tháng Hai, 2022.

Bắc Hàn bị Liên Hiệp Quốc cấm vận vũ khí kể từ khi nước này thử bom hạt nhân lần đầu tiên vào năm 2006.

Các nghị quyết của Hội Đồng Bảo An Liên Hợp Quốc, được thông qua với sự hỗ trợ của Nga, cấm các nước buôn bán vũ khí hoặc thiết bị quân sự khác với Bắc Hàn.

Hôm Thứ Năm, Mỹ xác nhận rằng Nga đã hai lần bắn hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn do Bắc Hàn cung cấp vào Ukraine trong vòng một tuần qua, theo CNN.

Ông John Kirby, phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Mỹ, tiết lộ rằng các hỏa tiễn do Bắc Hàn sản xuất đã được sử dụng vào ngày 30 Tháng Mười Hai và ngày 2 Tháng Giêng trong cuộc tấn công “quy mô lớn” với ít nhất 500 hỏa tiễn và máy bay không người lái tấn công Ukraine vào đầu năm mới 2024.

Ông Kirby nhấn mạnh rằng sự cô lập ngày càng tăng của Nga trên trường thế giới đã khiến nước này phải tìm kiếm thiết bị quân sự từ các quốc gia có cùng chí hướng, bao gồm cả Bắc Hàn.



Nhân viên cứu hoả Ukraine cấp cứu các nạn nhân từ một tòa chung cư bị hỏa tiễn Nga bắn trúng vào ngày 2 Tháng Giêng ở Kyev. (Hình: Anatolii Stepanov/AFP via Getty Images)

Việc sử dụng vũ khí của Bắc Hàn trong cuộc xung đột Ukraine có ý nghĩa sâu rộng, ảnh hưởng tới bán đảo Triều Tiên, cách đó hơn 7,500 km.

Ông Kirby cảnh báo về những hậu quả rộng lớn hơn, nói rằng Bình Nhưỡng có thể đang tìm kiếm sự trợ giúp quân sự từ Nga, bao gồm việc cung cấp máy bay chiến đấu, hỏa tiễn đất đối không và các công nghệ tiên tiến khác.

Liên minh tiềm năng này đặt ra những tác động an ninh đáng lo ngại đối với Bán đảo Bắc Hàn và khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Khi Nga tăng cường kho hỏa tiễn của mình bằng vũ khí của Bắc Hàn về mặt chiến lược, bối cảnh địa chính trị ngày càng trở nên phức tạp. Tầm bắn 900 km của hỏa tiễn Bắc Hàn cho phép phóng từ sâu hơn trong lãnh thổ Nga, mang lại lợi thế chiến lược và bảo vệ trước các cuộc phản công của Ukraine.

Những lợi ích trước mắt đối với Bắc Hàn bao gồm doanh thu xuất cảng vũ khí bổ sung và khả năng hỗ trợ tiền tệ cho việc phát triển vũ khí hạt nhân.

Các chuyên gia cảnh báo rằng sự hợp tác giữa Nga và Bắc Hàn, được tạo điều kiện thuận lợi bởi đường biên giới chung trên đất liền, đặt ra thách thức cho các quốc gia phương Tây đang cố gắng làm gián đoạn hoạt động vận chuyển vũ khí.

Phía Mỹ dự đoán Nga sẽ tiếp tục sử dụng hỏa tiễn của Bắc Hàn nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine, làm tăng thêm lo ngại về tác động của cuộc xung đột đang diễn ra đối với thường dân Ukraine vô tội. (MPL)