Thủ tướng Israel Netanyahu cảnh báo Hezbollah: ‘Không kẻ khủng bố nào thoát được’




Thủ tướng Benjamin Netanyahu cảnh báo lực lượng Hezbollah nên xem xét những gì đã xảy ra với Hamas trước khi leo thang xung đột với Israel.



Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (Ảnh: Ron Przysucha/Public Domain)

Giao tranh xuyên biên giới giữa Hezbollah có trụ sở tại Lebanon và lực lượng Israel vẫn tiếp diễn kể từ khi Hezbollah tuyên bố “chiến tranh” với Israel ngay sau khi cuộc xung đột ở Gaza bắt đầu vào tháng Mười năm ngoái.

Tại cuộc họp Nội các hôm Chủ nhật (7/1), Thủ tướng Israel Netanyahu nói: “Tôi đề nghị Hezbollah nên xem lại những gì đã xảy ra với Hamas những tháng gần đây: không có kẻ khủng bố nào thoát được”.

“Chúng tôi quyết tâm bảo vệ công dân của mình và đưa người dân phía Bắc trở về nhà an toàn. Đây là mục tiêu quốc gia mà tất cả chúng tôi cùng chia sẻ và chúng ta hành động để đạt được mục tiêu đó. Nếu có thể, chúng tôi sẽ thực hiện thông qua các biện pháp ngoại giao, còn nếu không, chúng tôi sẽ hành động theo cách khác”, ông Netanyahu nói thêm.

Hôm thứ Bảy (6/1), Hezbollah tuyên bố đã bắn hàng chục tên lửa vào căn cứ kiểm soát không quân Mount Meron ở miền bắc Israel, gần biên giới Lebanon. Nhóm chiến binh này cho biết cuộc tấn công nhằm đáp trả vụ ám sát phó thủ lĩnh Hamas Saleh al-Arouri ở Beirut mà nhóm này đổ lỗi cho Israel.

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thừa nhận căn cứ bị hư hại nhưng không nói rõ quy mô tàn phá. Đáp lại, IDF đã thực hiện một số cuộc tấn công vào các mục tiêu Hezbollah ở Lebanon.

Trong bài phát biểu hôm Chủ nhật (7/1), ông Netanyahu cam kết sẽ tiếp tục chiến đấu vì “cuộc chiến sẽ không dừng lại cho đến khi hoàn thành tất cả các mục tiêu – loại bỏ Hamas, đưa tất cả các con tin của họ trở về và thực hiện lời hứa rằng Gaza sẽ không còn là mối đe dọa đối với Israel nữa”.

Ông Netanyahu nhấn mạnh rằng thông điệp của ông gửi tới “cả kẻ thù và bạn bè”, vì đồng minh thân cận nhất của Israel là Mỹ đã đang bày tỏ quan ngại về tình trạng leo thang diễn ra.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến sẽ tới thăm Tel Aviv trong tuần này. Vào Chủ nhật (7/1), ông Blinken tuyên bố rằng “có quá nhiều thường dân Palestine đang không được tiếp cận đầy đủ lương thực, nước uống, thuốc men và các nguồn cung cấp thiết yếu khác”.

“Tôi cũng sẽ nêu lên yêu cầu phải cố gắng hơn nữa để ngăn chặn thương vong cho dân thường”, ông Blinken nói thêm, đồng thời bình luận về các cuộc đàm phán sắp tới với các quan chức Israel. “Có quá nhiều người Palestine vô tội đã bị giết.”

Anh Nguyễn, theo RT