Joe Biden Có Thực Sự Là Người Lãnh Đạo Đất Nước?





Chiều Thứ Sáu ngày 5/1/2024 vừa qua, tin của NBC News và Politico cho biết Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin đã nhập viện 4 ngày mà không thông báo cho Tổng Thống, Cố Vấn An Ninh Quốc Gia, Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao và Quốc Hội biết về tin này. Trong thời gian Bộ Trưởng Quốc Phòng không có mặt tại nhiệm sở thì Thứ Trưởng Quốc Phòng Kathleen Hicks đã đi nghỉ hè tại Puerto Rico. Thêm vào đó, cũng trong thời gian này, chính Joe Biden đang nghỉ hè tại Virginia Island.

Phát ngôn viên của Ngũ Giác Đài đã không nói rõ tại sao Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin phải vào ICU từ ngày đầu năm 1/1/2024. Bản tin của Ngũ Giác Đài cũng không cho biết tình trạng sức khỏe của Lloyd Austin ra sao, và có còn điều trị tại bệnh viện không? Là người ở trong cương vị lãnh đạo Bộ Quốc Phòng, là một trong 4 người nắm giữ vận mệnh quốc gia mà ông Bộ Trưởng Quốc Phòng lại tự ý bỏ nhiệm sở, không hề quan tâm tới trách nhiệm bảo vệ đất nước và sanh mạng của người dân. Đất nước Hoa Kỳ sẽ ra sao nếu có một cuộc tấn công khủng bố hoặc Trung Cộng, Bắc Hàn gây chiến trong thời gian này?

Cựu TT Trump và một số nhà lập pháp Cộng Hòa đã kêu gọi Biden hãy cách chức Bộ Trưởng Quốc Phòng. Trong một bài bình luận trên Real Clear Politics, cựu Đại Tá Joe Buccino cho rằng Ngũ Giác Đài không cho dân chúng biết về tin Bộ Trưởng Quốc Phòng phải nhập viện trong 4 ngày là một vi phạm nghiêm trọng trong đường hướng lãnh đạo đất nước. Một số câu hỏi cần đặt ra:

- Ai là người chỉ huy quân đội trong thời gian Bộ Trưởng Quốc Phòng nằm bệnh viện?

- Ai đại diện cho Hoa Kỳ làm việc với Bộ Trưởng Quốc Phòng Israel Yoav Gallant?

- Ai đã phê chuẩn và ai đã chỉ huy cuộc tấn công sát hại thủ lãnh khủng bố tại Banghdad vào ngày 4/1/2024 ?

- Tại sao Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng vẫn tiếp tục nghỉ hè trong khi Bộ Trưởng vắng mặt?

Cựu Đại Tá Joe Buccino kết luận: “Ngũ Giác Đài cho hay Lloyd Austin tự chọn một cuộc giải phẫu nhưng có vẻ nghiêm trọng hơn thế vì ông ta đã phải nhập viện, nằm trong ICU nhiều ngày trong bối cảnh có chiến tranh đang xảy ra tại Trung Đông, Ukraine và các mối đe dọa mới của Trung Cộng nhắm vào Đài Loan. Thật khó tin rằng các nhân viên của Ngũ Giác Đài như báo chí, tình báo, toàn bộ trung tâm tác chiến, luôn đi công tác với Bộ Trưởng Quốc Phòng lại không biết gì về việc Sếp lớn của họ đang nằm bệnh viện. Việc bao che cho sự vắng mặt của Bộ Trưởng Quốc Phòng trong một tuần lễ chắc chắn có sự thông đồng của nhiều cấp lãnh đạo. Ngũ Giác Đài và Bộ Trưởng Quốc Phòng đã đánh mất niềm tin nơi người dân. Bộ Trưởng Quốc Phòng bắt buộc phải từ chức.”

Có thể Joe Biden chỉ là một Tổng Thống bù nhìn nên ông ta đã đi nghỉ hè tới 138 ngày trong một năm. Một số chính giới cho rằng tất cả mọi chuyện từ lãnh đạo đất nước tới vận động tranh cử đều do Obama sắp xếp, chỉ huy sau hậu trường. Trước đây, sau khi Biden đắc cử Tổng Thống, nhà báo Aamer Madhani đã có một bài bình luận trên AP News: “Tổng Thống đắc cử Joe Biden sẽ tuyển dụng băng nhóm của Obama.” Quả thật, thành viên nội các của Biden là những người đã từng phục vụ cho chính quyền Obama. Một vài trường hợp điển hình: cựu Đại Sứ Liên Hiệp Quốc Susan Rice được giữ chức Giám Đốc Chính Sách Đối Nội, Cựu Ngoại Trưởng John Kerry được cử làm Đặc Phái Viên về khí hậu, cựu Phó Tham Mưu Trưởng Lục Quân Lloyd Austin được làm Bộ Trưởng Quốc Phòng, cựu Thứ Trưởng Ngoại Giao Antony Blinken được làm Bộ Trưởng Ngoại Giao, . . .

Hầu hết các cuộc thăm dò gần đây cho biết cựu TT Trump đang dẫn đầu tại nhiều tiểu bang quan trọng như Arizona, Florida, Georgia, Michigan, North Carolina và Pennsylvania. Tin tức của MSN, CNBC cũng phải thừa nhận Biden thua cựu TT Trump tới 6 % (48% và 42%.) Đây là điều đáng lo ngại cho đảng Dân Chủ vì cuộc bầu cử năm 2020 Biden đã dẫn trước cựu TT Trump tới 10 điểm mà chỉ giành được chiến thắng khít khao, một số tiểu bang Biden chỉ hơn cựu TT Trump khoảng 10 ngàn phiều. Điểm tựa của đảng Dân Chủ là khối cử tri da đen nhưng khối cử tri này đã nhìn thấy rõ những thảm họa xảy ra cho đất nước trong gần 4 năm qua, và họ đã thức tỉnh, họ đã bắt đầu từ bỏ đảng. Cuộc thăm dò của AP-NORC cho biết điểm tín nhiệm của cử tri da đen đối với Biden không còn ở mức 89% như trước đây, hiện nay chỉ còn 50%.

Từ lâu Obama vẫn lo lắng về sức mạnh chính trị của cựu TT Trump. Và thời gian gần đây Obama e ngại rằng Biden sẽ khó giành được chiến thắng. Tháng 8 vừa qua, Washington Post loan tin Obama đã ăn trưa với Biden tại Tòa Bạch Ốc để trao đổi về cuộc bầu cử 2024. Obama nhận thấy Biden có thể thất cử nên đã khuyên Biden cần thay đổi chiến dịch tranh cử. Và mới đây, ngày 7/1/2024, Washington Post lại đưa tin Obama lo lắng vì Donald Trump đang ở vị thế mạnh hơn, và có cơ hội trở lại nắm quyền. Điều này đã gây lo ngại thực sự cho Obama và ông ta đã thảo luận sôi nổi với Biden về chiến dịch tranh cử. Obama nhấn mạnh rằng Biden cần thay đổi kế hoạch, cần có một Giám Đốc tranh cử mạnh mẽ hơn, có nhiều quyền quyết định hơn ngay tại trụ sở chính tại Wilmington, Delaware. Obama không giới thiệu người làm việc nhưng ông ta đề nghị mẫu chiến lược gia cần thiết cho Biden bây giờ là David Plouffe, người đã điều hành cuộc tranh cử cho Obama năm 2008.

Trong tuần qua, truyền thông báo chí lại rộ lên nguồn tin cho rằng Joe Biden nên rút lui vì điểm tín nhiệm của Biden đã xuống tới mức hoảng sợ chứ không còn là báo động nữa. Tuy nhiên không hiểu vì lý do bí ẩn gì mà đảng Dân Chủ vẫn không đưa ra một ứng cử viên khác nhưng họ lại quyết tâm bảo vệ Biden và họ đang tận dụng tất cả mọi phương tiện để triệt hạ cựu TT Trump.

Từ ngày cựu TT Trump tuyên bố tái tranh cử, Biden đã chỉ thị cho Bộ Tư Pháp đưa ra nhiều vụ kiện chống lại cựu TT Trump. Công Tố Viên Jack Smith cũng như một số Công Tố Viên khác đã cấp bách xin tòa án xử những vụ kiện này sớm để cựu TT Trump sẽ bị kết án trước ngày bầu cử. Tuy nhiên tới nay họ vẫn chưa thu thập được những bằng chứng rõ ràng để buộc tôi cựu TT Trump về bất cứ một hành động vi phạm luật pháp nào. Đây là điều thất vọng cho đảng Dân Chủ.

Khi đảng Dân Chủ không còn hy vọng những vụ kiện sẽ đem lại thắng lợi cho họ thì họ lại tìm cách loại bỏ cựu TT Trump ra khỏi cuộc bầu cử. Cụ thể là Tối Cao Pháp Viện tiểu bang Colorado đã quyết định loại bỏ cựu TT Trump với lý do ông là người tổ chức cuộc biểu tình J6, đã vi phạm Tu Chánh Án 14. Video ghi lại hình ảnh cuộc biểu tình J6 cũng như tài liệu của Cơ Quan Bảo Vệ Tổng Thống đã xác nhận cựu TT Trump không hề có âm mưu phát động một cuộc nổi dậy. Chính bản cáo trạng của Công Tố Viên Jack Smith đã không cáo buộc cựu TT Trump về vụ biểu tình J6. Bên phía cựu TT Trump và một số các nhà chính trị đảng Cộng Hòa đã khiếu nại lên Tối Cao Pháp Viện, và TCPV đã đồng ý đưa ra thảo luận và quyết định vào ngày 8/2/2024.

Trong bài diễn văn vận động tranh cử đầy hận thù tại Valley Forge, Pennsylvania vào chiều Thứ Sáu ngày 5/1/2024 vừa qua, Biden đã cực lực lên án cựu TT Trump là người phá hoại nền Dân Chủ, là người nguy hiểm cho đất nước. Biden đã kêu gọi người dân “Hãy bảo vệ nền dân chủ. Đây là việc làm cấp bách trong cuộc bầu cử năm 2024.” Kêu gọi người dân bảo vệ nền dân chủ nhưng trên thực tế việc làm của Biden lại hoàn toàn trái ngược. Chính việc chủ trương loại bỏ tên cựu TT Trump ra khỏi cuộc bầu cử là phá hoại nền dân chủ, là tước đoạt quyền bỏ phiếu của người dân để đất nước này sẽ bị đảng Dân Chủ thống trị, và Hoa Kỳ sẽ trở thành một quốc gia độc đảng.

Những chính sách yếu kém của Biden đã ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân. Lạm phát gia tăng đã gây nhiều trở ngại cho giới lao động và thành phần cao niên, những người sống với đồng lương ít ỏi hoặc tiền hưu cố định đã phải chật vật xoay sở mới có thể thích ứng với giá sinh hoạt mắc mỏ. Trong khi đó thì ngân sách của chính phủ mỗi năm lại chi hàng trăm tỷ Dollars cho di dân bất hợp pháp, và mỗi ngày họ vẫn lũ lượt vượt biên vào Hoa Kỳ. Trong hơn 3 năm vừa qua, mỗi năm tiểu bang Texas phải tiếp nhận hàng triệu di dân bất hợp pháp, điều này đã làm cạn kiệt ngân sách và nhân lực của tiểu bang. Thảm họa di dân đang tàn phá đất nước này. Chính Thị Trưởng New York Eric Adam đã từng than phiền “Thành phố New York của chúng tôi đang bị di dân tàn phá.”

Đã tới lúc người dân Hoa Kỳ phải đứng lên nhận lãnh trách nhiệm bảo vệ đất nước.



Kim Nguyễn
January 9, 2024