Israel oanh kích giết một chỉ huy cao cấp Hezbollah, cuộc chiến lan rộng khỏi Gaza




BEIRUT, Lebanon (NV) – Một cuộc oanh kích của Israel đã sát hại một chỉ huy cao cấp của tổ chức Hezbollah vào hôm Thứ Hai, 8 Tháng Giêng, tại miền Nam Lebanon, vụ mới nhất trong một chuỗi những cuộc trao đổi hỏa lực gia tăng ngang qua biên giới Israel-Lebanon, khiến thế giới nơm nớp lo sợ một cuộc chiến tranh mới tại Trung Đông sẽ xảy ra, mặc dù cuộc chiến tại Gaza đã làm cho số thương vong của thường dân cứ chồng chất lên mãi, nguồn tin thông tấn xã AP cho hay.

Cuộc oanh kích vào một chiếc xe SUV đã giết chết vị chỉ huy thuộc một đơn vị bí mật của Hezbollah đang hoạt động dọc theo vùng biên giới, theo lời một giới chức an ninh không muốn nêu danh tánh. Vị chỉ huy này tên là Wissam al-Tawil và là một chiến binh kỳ cựu của lực lượng quân sự Lebanon được Iran hậu thuẫn và từng tham gia cuộc vượt biên giới đi bắt cóc hai binh sĩ Israel hồi năm 2006, dẫn tới cuộc chiến tranh gần đây nhất giữa Israel và Hezbollah, vẫn theo lời giới chức nói trên.

Al-Tawil là nhân vật cao cấp nhất của nhóm bạo động Hezbollah bị giết kể từ cuộc tấn công của Hamas vào miền Nam Israel hôm 7 Tháng Mười năm rồi. Vụ này dẫn tới cuộc chiến tranh toàn diện tại Dải Gaza, và cuộc chiến này giữa Israel và nhóm Hezbollah tuy có quy mô nhỏ hơn nhưng lại cứ gia tăng cường độ mãi sau khi quân Israel hạ sát một lãnh tụ phe Hamas ngay tại Beirut hồi tuần trước.



Wissam al-Tawil, chỉ huy cấp cao Hezbollah ở Lebanon (Hình: trích từ mạng xã hội ủng hộ Hezbollah)

Trong các diễn biến khác, Israel cho biết họ đã hầu như kết thúc các cuộc hành quân lớn tại vùng Bắc Gaza, mặc dù những cuộc giao tranh và oanh tạc vẫn còn tiếp diễn. Lực lượng Israel giờ đây chuyên chú đánh vào vùng trung bộ và thành phố Khan Younis ở phía Nam Gaza, nơi đang có hằng ngàn người Palestine bỏ chạy.

Các giới chức Israel vẫn hay nói rằng cuộc chiến sẽ kéo dài thêm nhiều tháng nữa, bởi vì mục tiêu của quân đội vẫn là tìm cách tiêu diệt cho bằng được quân Hamas và lấy lại hết các con tin còn lại đang nằm trong tay của nhóm bạo động này.

Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken, quay lại vùng chiến sự leo thang từ hồi tuần trước, đang cố sức ngăn chặn cuộc chiến tranh lan rộng thêm, mặc dù vị ngoại trưởng vẫn biết rằng sức người có hạn trong tình thế cực kỳ khó khăn này, không những riêng gì tại vùng Trung Đông mà còn trên khắp thế giới nữa. (TTHN)