Hàn Quốc ban hành lệnh cấm ăn thịt chó






Quốc hội Hàn Quốc hôm thứ Ba (9/1) đã bỏ phiếu cấm bán và tiêu thụ thịt chó, điều vốn từng phổ biến rộng rãi ở quốc gia này.

Tổng thống Yoon Suk Yeol và đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee, nuôi 6 con chó và 8 con mèo, đã lên tiếng ủng hộ lệnh cấm kể từ khi lệnh cấm được đề xuất lần đầu tiên vào tháng 9 năm 2023. Trong cuộc bỏ phiếu hôm thứ Ba (9/1), 208 trong số 300 nhà lập pháp đã bỏ phiếu ủng hộ, trong khi hai người bỏ phiếu trắng.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng trong đời mình sẽ thấy lệnh cấm ngành công nghiệp thịt chó tàn nhẫn ở Hàn Quốc, nhưng chiến thắng lịch sử đối với động vật này là minh chứng cho niềm đam mê và quyết tâm của phong trào bảo vệ động vật của chúng tôi”, bà JungAh Chae, giám đốc điều hành của trung tâm Humane Society International Korea, cho biết trong một tuyên bố sau cuộc bỏ phiếu, bà gọi đó là “thay đổi mang tính lịch sử”.

Bà Chae nói thêm: “Trong khi trái tim tôi tan vỡ vì hàng triệu con chó đã nhận được sự thay đổi quá muộn, tôi vui mừng khôn xiết khi Hàn Quốc giờ đây có thể khép lại chương khốn khổ này trong lịch sử của chúng ta và đón nhận một tương lai thân thiện với chó”.

Luật cấm nuôi, giết mổ và bán thịt chó cho người tiêu thụ bắt đầu từ năm 2027. Hình phạt đối với người vi phạm bao gồm phạt tiền lên tới 30 triệu won (22.800 USD) hoặc tối đa ba năm tù. Không có hình phạt cho việc tiêu thụ.

Theo Reuters, người Hàn Quốc từng thường ăn thịt chó để chống chọi với thời tiết mùa hè, nhưng theo thời gian họ ngày càng rời xa thói quen này vì chó được xem là vật nuôi trong gia đình chứ không phải thức ăn.

Một cuộc khảo sát được công bố hôm thứ Hai (8/1) cho thấy 94% số người được hỏi đã không ăn thịt chó trong năm qua và 93% cho biết họ không có ý định làm như vậy trong tương lai. Cuộc khảo sát được thực hiện bởi Cơ quan nghiên cứu và giáo dục, phúc lợi động vật có trụ sở tại Seoul.

Các nhà chăn nuôi và bán chó thuộc Hiệp hội Chó ăn được Hàn Quốc cho biết lệnh cấm sẽ ảnh hưởng đến 3.000 nhà hàng và khoảng 3.500 trang trại nuôi khoảng 1,5 triệu con chó. Số liệu vào tháng 4 năm 2022 từ Bộ Nông nghiệp lệnh cấm sẽ ảnh hưởng 1.600 nhà hàng, 1.100 trang trại nuôi 570.000 con chó.

Tại một cuộc biểu tình vào tháng 12, những trang trại nuôi chó đe dọa sẽ thả hai triệu con chó nếu chính phủ tiến hành lệnh cấm. Ông Ju Yeong-bong, người đứng đầu Hiệp hội Nông dân Thịt chó Hàn Quốc, lập luận vào thời điểm đó rằng luật này là “một hành động bạo lực dã man nhằm tước đoạt quyền ăn của các cá nhân”.

Chính phủ đã tìm cách xoa dịu mối lo ngại của những trang trại nuôi chó bằng cách đưa ra thời gian ân hạn và bồi thường để họ có thể chuyển đổi nghề nghiệp. Các nhà hoạt động vì quyền động vật đã phản đối điều này, cho rằng nông dân sẽ yêu cầu số tiền “cao phi thực tế”. Trong khi đó, những trang trại chó cho biết cả họ và khách hàng chính của họ đều là những người trên 60 tuổi và đã quá già để thay đổi cách sống hoặc bắt đầu công việc kinh doanh mới.

Anh Nguyễn, theo RT