Thủy thủ Mỹ bị kết án 27 tháng tù vì bán bí mật quân sự cho Trung Quốc







Một chiếc máy bay chiến đấu F-35B Lightning II phóng từ sàn đáp của tàu tấn công đổ bộ USS Essex tại một địa điểm không được tiết lộ vào ngày 27/9/2018. (Ảnh: Hải quân Hoa Kỳ)

Theo Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ), một cựu thủy thủ Hải quân Mỹ đã bị kết án 27 tháng tù vì cung cấp thông tin quân sự nhạy cảm của Hoa Kỳ cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để nhận hối lộ.

Hôm 8/1, Thẩm phán quận Hoa Kỳ R. Gary Klausner đã tuyên bản án đối với Hạ sĩ quan hải quân Mỹ Triệu Văn Hoành (Wenheng Zhao), 26 tuổi, còn gọi là Thomas Zhao. Triệu Văn Hoành cũng bị buộc phải nộp phạt 5.500 USD.

Theo Courthouse News Servives, Bộ Tư pháp Mỹ đã đề nghị mức án 37 tháng tù đối với Triệu Văn Hoành vì tội danh cản trở cuộc điều tra của chính phủ. Tháng 10/2023, Triệu Văn Hoành đã nhận tội về một tội danh âm mưu với một nhân viên tình báo Trung Quốc và một tội danh nhận hối lộ.

Tháng 10/2023, Triệu Văn Hoành, 26 tuổi, đã nhận tội danh âm mưu với một quan chức tình báo Trung Quốc và một tội danh nhận hối lộ. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Triệu Văn Hoành thừa nhận rằng anh ta đã “tham gia vào một kế hoạch nhận hối lộ để thu thập và chuyển thông tin quân sự nhạy cảm của Hoa Kỳ cho nhân viên tình báo [Trung Quốc], vi phạm nhiệm vụ chính thức của ông”.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Triệu Văn Hoành đã thừa nhận đã nhận hối lộ từ gián điệp Trung Quốc khoảng 15.000 USD trong 14 lần trong khoảng thời gian từ tháng 8/2021 đến tháng 5/2023.

Triệu Văn Hoành làm việc tại Căn cứ Hải quân Venture County ở thành phố biển Port Hueneme thuộc tiểu bang California. Với giấy phép an ninh, Triệu Văn Hoành có quyền tiếp cận các căn cứ quân sự và căn cứ hải quân bị hạn chế. Anh ta đã bí mật thu thập và cung cấp thông tin mật về hoạt động an ninh, huấn luyện quân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Hải quân Hoa Kỳ cho một quan chức tình báo Trung Quốc.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết thêm, Triệu Văn Hoành cũng thừa nhận đã chuyển “các sơ đồ về kế hoạch diễn tập huấn luyện hàng hải quy mô lớn ở chiến trường Thái Bình Dương, lệnh thao tác, các sơ đồ điện và bản thiết kế” cho hệ thống radar của Hoa Kỳ đặt tại tỉnh Okinawa, Nhật Bản.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp Mỹ, ông Matthew G. Olsen, trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách Bộ phận An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp cáo buộc: “Triệu Văn Hoành đã phản bội lời thề thiêng liêng của mình trong việc bảo vệ đất nước và gây nguy hiểm cho những người phục vụ trong quân đội Mỹ".

Ông Olsen tiếp tục: “Hôm nay, anh ta đang bị giam giữ để chịu trách nhiệm cho những tội ác đó. Bộ Tư pháp cam kết chống lại những nỗ lực của Chính phủ Trung Quốc nhằm phá hoại an ninh của quốc gia chúng ta và buộc những người vi phạm luật pháp của chúng ta phải chịu trách nhiệm như một phần trong những nỗ lực đó”.

Trong thông cáo báo chí, bà Larissa L. Knapp, trợ lý giám đốc điều hành của Chi nhánh An ninh Quốc gia thuộc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), cảnh báo: “Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhiều lần cho thấy họ sẽ tự do vi phạm bất kỳ luật pháp hoặc chuẩn mực nào để đạt được lợi thế về tình báo".

Ngoài ra, Triệu Văn Hoành cũng thừa nhận đã sử dụng “các phương thức liên lạc được mã hóa tinh vi để truyền thông tin", tiêu hủy chứng cứ và che giấu mối liên hệ của mình với đặc vụ Trung Quốc.

Triệu Văn Hoành, một công dân Mỹ nhập tịch sinh ra ở Trung Quốc, đã bị giam giữ mà không được phép tại ngoại kể từ khi bị bắt vào ngày 3/8/2023. Anh ta đã bị giam cùng với Ngụy Kim Siêu (Wei Jinchao), còn gọi là Patrick Wei, một thủy thủ tại ngũ trên tàu đổ bộ tấn công USS Essex.

Các vụ việc tương tự khác

Ngụy Kim Siêu bị truy tố vì âm mưu chuyển thông tin quốc phòng của Mỹ cho một nhân viên tình báo Trung Quốc.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Ngụy Kim Siêu, 22 tuổi phục vụ trên tàu đổ bộ tấn công USS Essex, đóng tại căn cứ hải quân ở thành phố San Diego (tiểu bang California, Hoa Kỳ). Anh ta bị bắt ngày 02/08/2023.

Theo một thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ, từ tháng 3/2022 cho đến khi bị bắt, Ngụy Kim Siêu bị cáo buộc đã chuyển các hình ảnh và video về tàu Essex, tiết lộ vị trí của nhiều tàu Hải quân Mỹ, và cung cấp thông tin chi tiết về vũ khí của tàu Essex cho nhân viên tình báo Trung Quốc.

Theo đó, vào tháng 6/2022, Ngụy Kim Siêu cũng bị cáo buộc đã chuyển cho nhân viên tình báo Trung Quốc này khoảng 30 sổ tay hướng dẫn kỹ thuật và cơ khí bao gồm các cảnh báo kiểm soát xuất khẩu và thông tin chi tiết về các hệ thống vận hành trên tàu Essex và các tàu hải quân khác, bao gồm hệ thống điện, hệ thống lái, máy bay, thang máy trên boong tàu, cũng như hệ thống kiểm soát thiệt hại và thương vong.

Năm 2021, một cựu thủy thủ Hải quân Hoa Kỳ đã bị kết án 30 tháng tù và bị phạt 20.000 USD vì âm mưu cùng với chồng gửi trái phép các thiết bị quân sự nhạy cảm của Hoa Kỳ sang Trung Quốc.

Năm 2019, cựu nhân viên của Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Jerry Chun Shing Lee đã nhận bản án 19 năm tù sau khi nhận tội âm mưu bán thông tin mật cho tình báo Trung Quốc sau khi ông ta rời khỏi CIA vào năm 2010.

Những vụ việc trên cho thấy những nỗ lực gián điệp của ĐCSTQ tại Hoa Kỳ. Năm 2020, Giám đốc FBI Christopher Wray tiết lộ, cứ 10 giờ cơ quan này lại điều tra một vụ phản gián mới liên quan đến Trung Quốc. Ông Wray cũng cho biết vào thời điểm đó FBI đang tiến hành hơn 2.000 cuộc điều tra phản gián liên quan đến Trung Quốc.

Theo The Epoch Times
Lam Giang biên dịch