Hunter Biden ‘chơi sốc,’ bất ngờ xuất hiện tại Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện



WASHINGTON, DC (NV) – Ông Hunter Biden, con trai đương kim Tổng Thống Joe Biden, đã bất ngờ xuất hiện tại cuộc họp của Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện vào Thứ Tư, 10 Tháng Giêng, trước khi ủy ban này chuẩn bị thông qua nghị quyết lên án ông coi thường Quốc Hội vì đã thách thức trát đòi vào tháng trước, theo nhật báo The Washington Post.

Phiên điều trần của ủy ban nhanh chóng chuyển thành một cuộc đấu khẩu giữa các thành viên ủy ban, với việc các đảng viên Cộng Hòa chỉ trích ông Hunter đã “chơi màn giật gân” trong khi phía Dân Chủ phản bác lại rằng chính phe đối thủ đang chơi trò chính trị, vì ông Hunter đã xuất hiện và sẵn sàng trả lời các câu hỏi một cách công khai.



Ông Hunter Biden (thứ hai từ phải) cùng các luật sư đại diện tại phòng họp Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện hôm 10 Tháng Giêng. (Hình: Kent Nishimura/Getty Images)

Con trai của tổng thống bước qua hành lang Quốc Hội và ngồi với các luật sư của mình khi cuộc họp của Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện bắt đầu, nơi đòi ông ra trình diện trong một buổi điều trần kín, tuy nhiên ông Hunter yêu cầu tiến hành công khai trước dân chúng.

“Ai đã hối lộ để Hunter Biden có mặt ở đây,” Dân Biểu Nancy Mace (Cộng Hòa-South Carolina) chỉ trích sự xuất hiện bất ngờ này.

“Ông (Hunter) là hình ảnh thu nhỏ của đặc quyền của người da trắng. Dám đến trước Ủy Ban Giám Sát, nhổ vào mặt chúng tôi, phớt lờ trát đòi của Quốc hội. Ông sợ cái gì hả? Ông không có đủ dũng khí để đến đây,” bà Mace tấn công tiếp. “Tôi nghĩ rằng Hunter Biden nên bị bắt ngay tại đây, ngay bây giờ và đưa thẳng nhà tù.”

Ngay lập tức, bà Mace bị một nhà lập pháp khác ngắt lời, Dân Biểu Jared Moskowitz (Dân Chủ-Florida) tuyên bố: “Tại sao không nghe từ Hunter Biden ngay bây giờ!” và kêu gọi ủy ban bỏ phiếu để cho con trai tổng thống trình bày.
Chỉ có các thành viên đảng Dân Chủ trong ủy ban giơ tay đồng ý.

Ông Hunter và Luật Sư Abbe Lowell rời phòng họp Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện vài phút sau đó, ngay trước khi Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-Georgia) bắt đầu lên tiếng, khiến bà Greene chỉ trích “đồ hèn nhát” không dám ở lại nghe bà nói.
Bên ngoài, Luật Sư Lowell lên tiếng bảo vệ thân chủ và chỉ trích các dân cử Cộng Hòa với báo giới: “Ông Hunter Biden đã và đang là một công dân bình thường. Mặc dù vậy, đảng Cộng Hòa vẫn tìm cách kiếm chuyện với ông để tấn công người cha (Tổng Thống Joe Biden).”

“Các chủ tịch ủy ban thuộc đảng Cộng Hòa ngày nay đang trưng dụng một nghị quyết chưa từng có để ép người đề nghị trả lời công khai tất cả các câu hỏi của họ,” vị luật sư nói.

“Câu hỏi đặt ra là những người Cộng Hòa sợ điều gì?” Luật Sư Lowell chất vấn.



Ông Hunter Biden (giữa) bước ra khỏi phòng họp Ủy Ban Giám Sát Hạ Viện hôm 10 Tháng Giêng. (Hình: Kent Nishimura/Getty Images)

Ông Lowell cho biết việc đòi khai báo trong một cuộc điều trần kín là “một chiến thuật mà đảng Cộng Hòa đã nhiều lần lạm dụng trong các vận động chính trị của họ để rò rỉ thông tin và xuyên tạc bóp méo lời khai của nhân chứng.”
Vị luật sư trích dẫn một tuyên bố trước đó của Dân Biểu James Comer (Cộng Hòa-Kentucky), chủ tịch Ủy Ban Giám Sát, nói rằng rằng sẽ “bỏ mọi thứ” nếu Biden muốn điều trần công khai.

“Mùa Thu năm ngoái, Chủ Tịch Comer đưa đề nghị rõ ràng rằng những người như Hunter có quyền lựa chọn tham dự buổi điều trần kín hoặc công khai, tùy theo họ chọn. Hunter đã chọn một phiên điều trần mà đảng Cộng Hòa không thể bóp méo, xuyên tạc hoặc lạm dụng các lời khai,” Luật Sư Lowell nói.

“Và sau đó phớt lờ lời đề nghị đó và một lần nữa chứng minh rằng những người phe Cộng Hòa ít quan tâm đến sự thật và chỉ muốn tìm kiếm kẽ hở chính trị, đó là câu nói mà Chủ Tịch Comer thú nhận là mục đích thực sự của ông,” Luật Sư nói thêm.

Phía Cộng Hòa cho rằng hình thức điều trần công khai, với các vòng thẩm vấn luân phiên giữa các thành viên trong hội đồng, là không đủ cho cuộc điều tra, đồng thời đề nghị sẽ có một phiên điều trần công khai vào một ngày sau buổi điều trần kín với việc công bố biên bản các lời khai. Các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa lưu ý rằng điều trần kín ban đầu là tiêu chuẩn cho những cuộc điều tra như vậy.

Tòa Bạch Ốc không cho biết liệu tổng thống có được thông báo về việc ông Hunter Biden đến Quốc Hội bất ngờ hay không.

“Như tất cả chúng ta đều biết Hunter Biden là một công dân riêng tư. Ông không phải là thành viên của Tòa Bạch Ốc này. Ông ấy đưa ra quyết định của riêng mình – giống như ông ấy đã làm hôm nay, để phản ứng với Quốc Hội,” bà Karine Jean-Pierre, phát ngôn viên phủ tổng thống, nói với các phóng viên hôm Thứ Tư.


Báo Người Việt