Mỹ tạm dừng viện trợ quân sự, Anh cấp thêm 3,2 tỷ USD cho Ukraine





Thủ tướng Anh Rishi Sunak được hộ tống trong chuyến tham quan các tòa nhà bị hư hại ở Kyiv khi ông đến Ukraine vào ngày 12 tháng 1 năm 2024. Ông Sunak đã đến thăm Kyiv để triển khai "gói hỗ trợ lớn mới" cho Ukraine và tăng tài trợ quân sự cho năm tài chính này để Văn phòng của ông cho biết 2,5 tỷ bảng Anh (3,2 tỷ USD). Ảnh: STEFAN ROUSSEAU/POOL/AFP via Getty Images)

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby xác nhận, Washington đã tạm dừng viện trợ quân sự cho Kyiv. Trong khi đó, Anh thông báo sẽ viện trợ 2,5 tỷ bảng (gần 3,2 tỷ USD) cho Ukraine trong năm tài khóa 2024-2025.

Ukraine đang ở trong một tình huống khó khăn khi nguồn viện trợ quân sự dồi dào nhất của họ từ Mỹ đang bị tạm ngưng.


“Mỹ đã ban hành gói rút vốn cuối cùng để hỗ trợ Ukraine. Điều quan trọng lúc này là Quốc hội Mỹ cần thực hiện yêu cầu bổ sung ngân sách an ninh quốc gia”, ông Kirby thừa nhận, “sự hỗ trợ mà Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hiện bị dừng lại”.

Theo RT, gói hỗ trợ cuối cùng trị giá 250 triệu USD được Tổng thống Mỹ Joe Biden phê duyệt vào cuối tháng 12/2023 nhằm cho phép vận chuyển khẩn cấp vũ khí cho các đồng minh mà không cần Quốc hội thông qua.

Tổng thống Biden đã yêu cầu Quốc hội Mỹ thông qua khoản đề xuất ngân sách bổ sung trị giá hơn 100 tỷ USD, mà trong đó hơn 60 tỷ USD dành cho Ukraine. Song các thành viên đảng Cộng hòa vẫn từ chối đề xuất này.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết, nước này sẽ tăng mức hỗ trợ trong năm tài chính tiếp theo cho Ukraine lên mức 2,5 tỷ bảng Anh (3,19 tỷ USD), tăng 200 triệu bảng so với 2 năm trước.

Theo thông báo ngày 12/1 của chính phủ Anh, ít nhất 200 triệu bảng (255 triệu USD) trong gói viện trợ sẽ được sử dụng để mua hàng nghìn thiết bị không người lái cho Ukraine, bao gồm máy bay không người lái (UAV) trinh sát, UAV tấn công tầm xa và xuồng không người lái, phần lớn sẽ được sản xuất tại Anh.

"Công nghệ này sẽ cung cấp cho Ukraine năng lực hiện đại, đã được thử nghiệm trên chiến trường, để bảo vệ công dân của mình cũng như nhắm mục tiêu vào lực lượng Nga trên đất liền và trên biển", chính phủ Anh cho biết, thêm rằng đây sẽ là đợt chuyển giao thiết bị không người lái lớn nhất từ nước ngoài cho Ukraine.

Ngoài ra, gói viện trợ cũng sẽ được dùng để giúp Kyiv tăng cường năng lực trên các lĩnh vực quan trọng như tên lửa tầm xa, phòng không, đạn pháo và an ninh hàng hải, theo London.

Gói viện trợ mới được chính phủ Anh công bố trước thềm chuyến thăm của Thủ tướng Rishi Sunak tới Ukraine diễn ra hôm nay 12/1. London cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Sunak và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ ký Thỏa thuận Hợp tác An ninh Anh - Ukraine, trở thành thành viên đầu tiên của nhóm G7 thực thi cam kết cung cấp đảm bảo an ninh song phương cho Kyiv mà các bên đạt được tại Vilnius, Lithuania năm ngoái.

Anh là một trong các nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất sau khi chiến sự với Nga bùng phát. Theo chính phủ Anh, gói viện trợ mới nhất sẽ nâng tổng số tiền mà London viện trợ cho Kyiv từ đầu xung đột lên 12 tỷ bảng (hơn 15 tỷ USD). Nước này cũng đã chuyển giao cho Ukraine nhiều khí tài hiện đại, như tên lửa hành trình Storm Shadow và xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps tháng trước cho biết London sẽ cung cấp thêm khoảng 200 Tên lửa Đối không Tầm ngắn Tiên tiến (ASRAAM) cho Ukraine, sau khi nước này hứng chịu nhiều cuộc tập kích quy mô lớn của Nga.

Theo Bộ trưởng Shapps, số đạn tên lửa này dành cho các tổ hợp phòng không mà Anh viện trợ có khả năng đánh chặn UAV và tên lửa Nga "với độ chính xác đáng kinh ngạc". Bộ Quốc phòng Anh mới đây cho biết tên lửa phòng không ASRAAM trong biên chế quân đội Ukraine đạt tỷ lệ đánh chặn thành công 90% đối với một số mục tiêu Nga.

Viên Minh (tổng hợp)