Cựu Tổng thống Trump thắng cử sơ bộ ở Iowa với tỷ số cách biệt lớn






Một tấm biển thông báo chiến thắng tại Iowa được trưng bày tại một bữa tiệc theo dõi trong cuộc họp kín của Đảng Cộng hòa Iowa năm 2024 ở Des Moines, Iowa, vào ngày 15/1/2024. Ông Trump đã giành được chiến thắng được nhiều người mong đợi. (Ảnh của JIM WATSON/AFP qua Getty Images)

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Cộng hòa vào năm 2024 với tỷ số cách biệt lớn vào đêm thứ Hai (15/1).

Cuộc họp kín ở tiểu bang Iowa năm 2024 là cuộc họp diễn ra trong thời tiết lạnh nhất kể từ khi cuộc họp kín đầu tiên ở Iowa vào năm 1972. Tại Des Moines, trung tâm của cuộc họp kín ở Iowa, tuyết đã chất thành đống cao ở hai bên đường.

Đây là cuộc thử nghiệm đầu tiên cho các ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa năm 2024. Cử tri Đảng Cộng hòa ở Iowa đã bỏ phiếu trong cuộc đua đề cử bắt đầu vào lúc 7 giờ tối theo giờ miền Đông nước Mỹ, giữa thời tiết buốt giá.

Theo dự đoán của Associated Press và NBC vào lúc 8:30 tối, ông Trump đã chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Iowa.

Hãng thông tấn AP đưa tin, tính đến 8h30 tối, cựu Tổng thống Trump đã nhận được 70% phiếu bầu, Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis đứng thứ hai với 15%, và cựu Đại sứ Liên hợp quốc Nikki Haley đứng thứ ba với 8% phiếu bầu.

Cựu Tổng thống Trump dẫn đầu với hai con số trong các cuộc thăm dò gần đây, với các đối thủ là ông DeSantis và bà Haley vẫn đang cạnh tranh vị trí thứ hai.

Màn trình diễn của ông DeSantis ở Iowa được coi là một thời khắc quyết định thành bại. Đồng thời, nếu bà Haley giành chiến thắng trong cuộc họp kín thì sẽ tạo động lực lớn cho cuộc bầu cử sơ bộ tuần tới của bà ở New Hampshire.

Thời tiết đã trở thành một vấn đề muộn màng, với việc thử thách sự kiên định của cử tri trong việc ủng hộ ứng cử viên của họ và vị thế ưu ái của cử tri dành cho ông Trump cũng gây ra lo ngại cho đối thủ của ông về kết quả bỏ phiếu.

Theo The Epoch Times
Lý Ngọc biên dịch