JOE BIDEN RA OAI ĐỂ KIẾM PHIẾU






Vì quyền lợi cá nhân, gia đình mà Tổng thống Joe Biden đã bán đứng Hoa Kỳ qua đường ngoại giao lắc léo, bất-hợp-pháp và quân sự dở-hơi.

Đặc biệt: Triệt thoái Afghanistan; Chiến tranh Ukraine; Chiến tranh Trung Đông; Xung đột nhiều kiểu lắc léo trên thế giới.
Suốt 8 năm cầm quyền, cặp bài trùng Barack Obama-Joe Biden (2008-2016) đã làm tiền bất chính mà thành triệu phú. Trong thời gian dài đằng đẵng đó đều có dấu hiệu làm giàu bất chính mà khó kết tội.

Về quân sự

Khác với nhiều Tổng thống tiền nhiệm từng lăn lộn ngoài mặt trận, kể cả Tổng thống John F. Kennedy, cựu Trung Úý Hải Quân Hoa Kỳ. Tổng thống Joe Biden điều khiển đất nước theo kiểu cạo giấy ăn tiền.

Chính quyền Obama-Biden sai Ngoại Trưởng Hillary Clinton vác “cờ dân chủ” rao giảng khắp Trung Đông, mở nhiều hội nghị quốc tế về dân chủ tốn kém mà hết nhiệm kỳ 8 năm thì Hồi Giáo Cực Đoan vẫn kiểm soát tình hình trong vùng chặt chẽ hơn.

Trung Đông yên tỉnh khi Tổng Thống George W. Bush bàn giao cho Obama-Biden đầu năm 2009.
Tổng Thống Obama đặc cách cho Phó Tổng Thống Biden reset lại mối quan hệ với Nga. Nhưng, căng thẳng giữa Hoa Thịnh Đốn và Điện Cẩm Linh vẫn leo thang.

Chiến tranh sắc tộc giữa Nga và Gruzia (Georgia) năm 2008 kéo dài 5 ngày đã kết thúc do Ngoại Trưởng Mỹ, Condoleezza Rice làm môi giới. Hai khu tự trị người Nga ở Abkhazia và Ossetia vẫn chung sống hoà bình với dân chúng Gruzia kể từ đó.

Obama-Biden coi thường Tổng Thống Vladimir Putin dù Nga là một siêu cường nguyên tử tương đương với Hoa Kỳ. Năm 2014, Cáo già Putin bất ngờ cưỡng đoạt Bán Đảo Crimea của Ukraine có dân đa số gốc Nga nên không tốn viên đạn nào. Đồng thời, chính-thức-hoá hai khu tự trị người Nga ở miền Đông Nam Ukraine. Nội chiến Ukraine bùng nổ.

Chủ tịch G8, Obama ra lệnh trục xuất Putin và cấm vận kinh tế Nga mà chẳng có chút ảnh hưởng nào vì Châu Âu, kể cả Hoa Kỳ vẫn lệ thuộc một phần vào dầu hỏa, nguyên liệu từ Nga lẫn thị trường tiêu thụ.

Sau khi trở thành Tổng Thống Thứ 45 Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ năm 2017, Donald Trump lần đầu tiên điều khiển G8 yêu cầu đưa Nga trở lại G8. Nhưng, bị tất cả hội viên phản đối nên Tổ chức này mất cơ hội sử dụng giải pháp ngoại giao khiến chiến tranh bạo lực ở Ukraine cho tới nay chưa chấm dứt.

Suốt 4 năm cầm quyền (2017-2021), Tổng thống Donald Trump phải đối phó với muôn vàn khó khăn do những tham vọng vô bờ của Tập Cận Bình. Đại dịch SARS-CoV-2 tức Covid-19 đang lan tràn khắp thế giới do sự câu kết giữa Tập và Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WTO), Tedros Ghebreyesus được Đảng Dân Chủ của Obama-Biden phụ hoạ.

Tổng Thống Trump đã vượt qua những chỉ trích bịa đặt của Tả phái ở Hoa Kỳ và Quốc Tế để thúc đẩy việc sản xuất vắc xin chống Covid-19 hữu hiệu nhất thế giới trước khi hết nhiệm kỳ mà không giành chích mũi đầu tiên như Tổng Thống vừa đắc cử Joe Biden.

Từ khi Hoa Kỳ có 3 loại vắc xin hữu hiệu thì cơn sốt Covid-19 bắt đầu hạ nhiệt. Loài người thở phào nhẹ nhõm!
Tổng Thống Joe Biden khuyến khích Tổng Thống Ukraine, Volodymyr Zelensky bỏ nước ra đi để làm quà ra mắt Tổng Thống Nga, Vladimir Putin, nhưng, bị từ chối. Putin biết Biden không phản đối nên xua 100,000 quân vào chiến trường Ukraine mà hơn hai năm vẫn còn tiếp diễn.

Joe Biden không biết rõ khả năng quân sự giữa Hoa Kỳ và Nga và cán cân lực lượng giữa Nga và Ukraine nên tiến hành cuộc chiến uỷ nhiệm.

Thứ nhất, Hoa Kỳ và NATO đã chuyển kỹ nghệ quốc phòng thành công nghệ dân dụng trong khi Nga vẫn duy trì hoạt động kỹ nghệ quốc phòng nên vũ khí tác chiến đầy đủ và hiện đại. Vũ khí mà Tây Phương chuyển cho Ukraine đã lỗi thời so với vũ khí trong Quân đội Nga. Trong tuần qua, báo chí quốc tế loan tin Chính phủ Biden đã viện trợ cho Ukraine hơn 100 tỷ USD, nhưng, Hoa Thịnh Đốn đang xôn xao về tiền viện trợ cho Ukraine đã thất thoát khoảng 1 tỷ USD và vẫn tiếp tục điều tra.
Thứ hai, Quân Đội chính quy của Nga nhiều và kinh nghiệm chiến trường hơn Quân Đội Ukraine.
Thứ ba, Nga làm chủ bầu trời Ukraine và quân chính quy nhiều hơn quân tình nguyện của Ukraine.
Thứ tư, Biden phớt lờ Liên Minh Thực Tế Trung Cộng-Nga-Bắc Hàn đang âm mưu lật đổ trật tự thế giới do Hoa Kỳ đảm trách từ sau Đệ Nhị Thế Chiến.

Tổng Thống Joe Biden bị động trước tham vọng thống trị toàn cầu của Trung Quốc-Nga-Bắc Hàn vì mải lo cho chiếc ghế cá nhân bị mất hơn là sự an toàn và phát triển của loài người.

Năm 2013, Tổng Thống Barack Obama đã họp kín với Chủ Tịch Tập Cận Bình tại California để chia đôi Thái Bình Dương tạo điều kiện cho Trung Quốc biến 7 đáo chìm, nổi tại Nhóm Đảo Trường Sa (Spratly Islands, Nam Sa) thành 7 Đảo Nhân Tạo có cầu tàu, phi trường đủ điều kiện thiết lập Vùng Nhận Dạng Phòng Không trên Biển Nam Trung Hoa. Hoả tiễn, radar tác chiến chia tua tủa lên trời.

Sau khi Donald Trump đắc cử Tổng Thống Hoa Kỳ thì Bắc Kinh vội vã đưa hoả tiễn và radar vào kho rồi tuyên bố nhiệm vụ của các đảo này chỉ nghiên cứu thuỷ văn. Trump ban hành lệnh tuần tra cho Hải Quân Hoa Kỳ phải thực thi đúng quy định trong Công Ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) bất chấp sự phản đối của Bắc Kinh.

Khi Joe Biden lên ngôi đã đảo ngược tất cả các quy định trên Biển của Trump tạo điều kiện cho Bắc Kinh gia tăng các hoạt động bất-hợp-pháp trên Biển Nam Trung Hoa.

Hiện nay, Bắc Kinh đã tổ chức các cuộc hải hành trên Biển Nam Trung Hoa giống như Hoa Kỳ đã và đang làm, nhưng, với ý nghĩa khác nhau:

1) Chiến hạm của Tây Phương, đặc biệt Hoa Kỳ tuần tra trên SCS để bảo đảm an ninh hàng hải trên vùng biển quốc tế.

2) Chiến hạm của Trung Cộng cố xác nhận chủ quyền Biển tuy không phù hợp với các quy định trong Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Bắc Kinh đã ký và phê chuẩn, nhưng, Chính phủ Mỹ ký mà Quốc hội không phê chuẩn. Tuy nhiên, Hải quân Hoa Kỳ luôn tuân chủ mọi quyết định trong UNCLOS.

Đường 10 đoạn trên SCS do Bắc Kinh vẽ và thi hành triệt để không phù hợp với UNCLOS khiến cho các tranh chấp kéo dài và vô vọng. Luật pháp áp dụng trên SCS dựa vào “mạnh được, yếu thua” nên luôn căng thẳng và không có giải pháp hợp lý.
Lò lửa Trung Đông

Tổng Thống Trump đã làm trung gian hoà giải mối thù truyền kiếp giữa Israel và Trung Đông qua Hiệp ước Abraham hoà bình ký ngày 13 tháng 8 năm 2020 giữa Israel và Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Israel đã có 2 Hiệp Ước Hoà Bình với Ai Cập năm 1979 và với Jordan năm 1994. Một số quốc gia Hồi Giáo Sunni khác cũng đã hoặc sẵn sàng ký.

Trong chuyến công du quốc tế đầu tiên, Tổng Thống Trump đã chọn Ả Rập Xê Út để thiết lập mối quan hệ quân sự và dầu hoả nhằm phát triển và duy trì quan hệ chiến lược quân sự và kinh tế.


Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đứng cạnh Mohammed bin Salman, Thái tử Ả Rập Saudi, trong chuyến Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 vào ngày 28 tháng 6 năm 2019. – Bernd von Jutrczenka | picture alliance | Getty Images – Via CNBC

Tổng Thống Joe Biden kế nhiệm làm sụp đổ mối quan hệ quân sự và kinh tế với Ả Rập Xê Út đã tạo ra các phản ứng bất lợi cho nền hòa bình thế giới và khu vực.

Ả Rập Xê Út thất vọng với Biden nên bắt tay với Tập Cận Bình trên hai địa hạt kinh tế, quân sự và nhiên liệu hóa thạch.

Nhóm Hồi Giáo cực đoan Hamas được chính quyền Obama-Biden đồng ý cho thiết lập sứ quán tại Qatar để mở rộng tổ chức chống Tây Phương quyết liệt. Hamas có điều kiện công khai tuyên truyền, thành lập quân đội và tổ chức xã hội. Hamas đã lợi dụng việc xây dựng gia cư trên Dải Gaza đã xây những đường hầm kiên cố bên dưới Thành phố Gaza trong mưu đồ tiêu diệt Israel và người Do Thái.

Tại sao dân Do Thái nổi tiếng về tình báo mà không phát hiện được mưu đồ đen tối của Hamas?
Cuộc tấn công ba mặt trên bờ, không trung, từ biển vào Israel một cách bất ngờ mà sao giới tình báo Israel không biết.

Phải chăng giới lãnh đạo Israel đã biết và cần chứng cứ cụ thể để tàn phá hệ thống đường hầm và nhà cửa trang bị quân sự ở Dải Gaza một lần duy nhất?

Sau hơn hai năm tạo ra cuộc chiến Nga-Ukraine đang vào thời kỳ quyết liệt thì Biden nhảy vào chiến trường Trung Đông. Ukraine đang chới với, chưa biết dựa vào ai để duy trì nền độc lập khỏi rơi vào tay Putin.
Biden đang khai chiến với Houthi, lực lượng Hồi giáo cực đoan đang đe dọa tàu chở hàng hoá thế giới thông qua Biển Đỏ bằng một lực lượng Hải Quân Quốc Tế.
Cuộc chiến này khó chấm dứt vì không dễ tiêu diệt Houthi bằng kiểu trả đũa lẫn nhau.
Tổng Thống Trump từng ra lệnh sát hại Tướng Qassem của Iran chịu trách nhiệm về hoạt động của dân quân tại Iraq và Syria. Một phi cơ không người lái đã bắn 2 quả tên lửa Hellfire R9X Ninja vào chiếc xe chở các viên chức cao cấp làm chết 7 người kể cả Soleimani và một Thủ Lãnh Dân Quân Iraq. Chiến sự Trung Đông xuống thang.


Tổng thống Donald Trump ra lệnh không kích giết chết Qassem Soleimani, người đứng đầu lực lượng quân sự tinh nhuệ của Iran - PHOTO: SCOTT OLSON/GETTY IMAGES – via People
Người ta thường nói “đánh rắn phải đập đầu” từng được Tổng Thống Donald Trump dùng để bình định tình hình rối loạn ở Trung Đông. Trí thường mạnh hơn Lực.

Tổng Thống Joe Biden dùng bao nhiêu chiến hạm quốc tế và hoả tiễn tấn công vào lực lượng Houthi chỉ gây thêm oán thù với người Hồi Giáo khắp nơi.

Đại-Dương