Nhập khẩu chip của Trung Quốc sụt giảm mức lớn nhất trong lịch sử





Bất ổn kinh tế kéo dài và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ đã khiến nhập khẩu chip của Trung Quốc vào năm ngoái sụt giảm mức lớn nhất trong lịch sử.



(Nguồn: William Potter/ Shutterstock)
Là thị trường bán dẫn lớn nhất thế giới, nhập khẩu mạch tích hợp của Trung Quốc đã giảm 15,4% trong năm ngoái xuống còn 349,4 tỷ USD, đây là mức giảm lớn nhất kể từ khi Hải quan Trung Quốc có số liệu năm 2004, cũng là năm thứ hai liên tiếp sụt giảm. Trong khi đó lượng xuất khẩu cũng giảm 10,8%.

Trong bối cảnh ngành chip toàn cầu đang không ngừng nỗ lực thoát khỏi suy thoái, nhu cầu tại thị trường Trung Quốc bị ảnh hưởng đặc biệt bởi kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt của nhà chức trách Trung Quốc và khả năng phục hồi yếu sau đại dịch. Là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, doanh số của Công ty Sản xuất Chất bán dẫn Đài Loan (TSMC) vào năm 2023 đã giảm 4,5%, mặc dù ban lãnh đạo cho biết công ty trong năm nay vẫn được kỳ vọng sẽ đạt mức tăng trưởng lành mạnh.

Việc Washington tiếp tục hạn chế khả năng tiếp cận chip trí tuệ nhân tạo (AI) của các công ty Trung Quốc cũng đã kéo dài thời kỳ suy thoái của ngành công nghiệp chip.

Năm ngoái, chính quyền Tổng thống Mỹ Biden đã đẩy mạnh hơn nữa kiểm soát nguồn chip tiên tiến có thể đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) từ các nhà cung cấp của Mỹ như Nvidia trong việc cung ứng sang Trung Quốc.

Nhưng có những dấu hiệu cho thấy nhu cầu chip toàn cầu đang bắt đầu tăng bởi các công nghệ mới nổi như AI, sau hơn một năm doanh số bán dẫn toàn cầu vào tháng 11 năm ngoái đã lần đầu tiên gia tăng.

Thu Sinh, Epoch Times