Tối cao Pháp viện cho phép Tuần tra Biên giới cắt bỏ hàng rào thép gai tại Texas




Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hôm thứ Hai (22/1) đã đồng ý tạm thời cho phép các nhân viên Tuần tra Biên giới được cắt hoặc loại bỏ hàng rào dây thép gai mà các quan chức Texas dựng lên dọc theo phần biên giới của tiểu bang này với Mexico để ngăn chặn vượt biên bất hợp pháp.



Binh lính Vệ binh Quốc gia của Texas đang dựng thêm hàng rào dây thép gai dọc theo sông Rio Grande, Eagle Pass, Texas vào ngày 10 tháng 1 năm 2024. (Nguồn ảnh: John Moore/Getty Images)
Theo Reuters, hôm thứ Hai (22/1), Tối cao Pháp viện đã ra phán quyết với 5 tán thành, 4 phản đối cho phép các nhân viên liên bang được loại bỏ hàng rào thép gai dọc biên giới miền nam tại tiểu bang Texas. Phán quyết này được đưa ra sau khi chính quyền Biden yêu cầu tòa án tối cao tạm dừng một phán quyết trước đó của tòa cấp dưới tạm thời ngăn chặn nhân viên liên bang đụng đến hàng rào thép gai trong khi tiến trình pháp lý về vấn đề gây tranh cãi này đang diễn ra.

Trong 5 thẩm phán Tối cao Pháp viện đồng ý phán quyết nêu trên có 2 thẩm phán bảo thủ là Chánh án John Roberts và Thẩm phán Amy Coney Barrett kết hợp cùng ba thẩm phán cấp tiến. Trong khi, 4 thẩm phán bảo thủ khác phản đối, gồm: Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch và Brett Kavanaugh.

Dưới sự lãnh đạo của Thống đốc Greg Abbot (Đảng Cộng hòa), Texas đã theo đuổi nhiều chính sách an ninh biên giới đơn phương của chính tiểu bang, được gọi chung là “Ngôi sao Cô đơn Hành động”. Texas có biệt danh là “Ngôi sao Cô đơn”.

Trong các biện pháp đó của các quan chức Texas có bao gồm việc dựng lên khoảng 110 dặm hàng rào dây thép gai vào năm 2021 chạy dọc theo các khu đất công và tư nhân dọc sông Rio Grande, bao gồm cả Shelby Park ở Eagle Pass.

Hành động của các quan chức Texas đã thúc đẩy hàng loạt các cuộc chiến pháp lý giữa tiểu bang này và chính quyền Biden tại Washington D.C, đỉnh điểm là vụ kiện về hàng rào dây thép gai.

Vào tháng 10/2023, Texas đã khởi kiện chính quyền Biden về vấn đề họ gọi là những hành động tăng cường của nhân viên Hải quan và Biên giới Mỹ trong việc cắt, phá hủy, làm hư hỏng hàng rào dây thép gai mà tiểu bang đã dựng lên một cách có chiến lược trên đất tư nhân với sự cho phép của các chủ đất.

Thẩm phán Tòa án Sơ thẩm Liên bang Alia Moses hồi tháng 11/2023 mặc dù lên án chính quyền Biden vì “thất bại hoàn toàn” trong việc ngăn chặn vượt biên trái phép vào Mỹ, nhưng đã ra phán quyết rằng những cáo buộc pháp lý của Texas không thể vượt qua được quyền miễn trừ tối cao của chính phủ liên bang trong trường hợp này. Quyền miễn trừ này bảo vệ chính phủ liên bang khỏi các vụ kiện dân sự và truy tố hình sự.

Sau khi Texas kháng cáo, Tòa án Phúc thẩm Liên bang số 5 vào ngày 19/12/2023 đã đồng ý với yêu cầu của tiểu bang tạm thời ngăn chặn các nhân viên liên bang “làm hư hại, phá hủy hoặc có hành vi can thiệp tương tự” vào hàng rào dây thép gai trong khi vụ việc này đang trong tiến trình tố tụng, ngoại trừ “trường hợp cần thiết để thực hiện cấp cứu y tế”.

Tòa án Phúc thẩm Liên bang số 5, trong phán quyết đó, đã nói rằng Thẩm phán Moses của tòa cấp dưới đã diễn giải sai luật trao quyền miễn trừ cho chính phủ liên bang khỏi một số các vụ cáo buộc pháp lý của các tiểu bang, và rằng Texas có lẽ thắng thế trong vụ kiện này.

Vào ngày 2/1/2024, chính quyền Biden đã nộp kiến nghị lên Tối cao Pháp viện thúc giục các thẩm phán tạm dừng phán quyết của tòa án phúc thẩm số 5. Chính quyền Biden, trong hồ sơ pháp lý đó, trình bày rằng không có chỉ dấu nào cho thấy rằng hàng rào dây thép gai đó đã ngăn chặn được người di cư vượt biên vào nước Mỹ.

Trong một kiến nghị tiếp theo nộp vào ngày 12/1, chính quyền Biden nói rằng Texas đã thiết lập các hàng rào mới dọc theo phần biên giới của tiểu bang này với Mexico, làm cản trở khả năng giám sát và phản ứng trong trường hợp khẩn cấp của các nhân viên Tuần tra Biên giới.

Đảng Cộng hòa thời gian qua đã đang chỉ trích mạnh mẽ các chính sách nhập cư của chính quyền Biden. Biên gới miền nam cũng đang là vấn đề nóng trong cuộc đua tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024.

Xuân Thành (T/h)