Một chai nước có thể chứa 240.000 mảnh nhựa nhỏ. Bạn cần làm gì để bảo vệ sức khỏe?





Một nghiên cứu mới cho thấy nước bán ở Mỹ có chứa trung bình 240.000 mảnh nhựa nhỏ. Nhựa nano nhỏ đến mức chúng có thể xâm nhập vào máu, tế bào và các cơ quan quan trọng như tim và não.



Trung bình một lít nước đóng chai có thể chứa 240.000 mảnh nhựa, một trong số chúng nhỏ đến mức có thể xâm nhập vào máu, tế bào và các cơ quan nội tạng. (Ảnh: Alina Kruk/ Shutterstock)

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences đã sử dụng tia laser để phân tích thành phần hóa học của các mẫu và đi đến kết luận lượng hạt nhựa trong nước đóng chai nhiều hơn 100 lần so với tài liệu trước đây.

Những mảnh nhựa vi mô và nano đã có mặt ở đại dương, trên đỉnh Everest và trong máu của con người suốt nhiều năm nay. Các hạt vi nhựa có kích thước từ 5 mm đến 1 micromet, tức là một phần triệu mét. Để dễ hình dung, bạn hãy so sánh chúng với một sợi tóc của con người có chiều ngang khoảng 70 micromet. Nhựa nano thậm chí còn nhỏ hơn, có kích thước chưa đến một micromet. Chúng được đo bằng nanomet hoặc một phần tỷ mét.

Phát hiện hàng trăm nghìn mảnh nhựa nhỏ trong nước đóng chai ở Mỹ

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm ba nhãn hiệu nước đóng chai phổ biến ở Mỹ (nhưng không nêu tên). Sau khi phân tích các hạt nhựa có kích thước xuống tới 100 nanomet, họ đã tìm thấy từ 110.000 đến 370.000 hạt nhựa trong mỗi lít (trung bình là 240.000 hạt). 90% trong số đó là nhựa nano, còn lại là nhựa vi mô.

Beizhan Yan, đồng tác giả nghiên cứu và nhà hóa học môi trường tại Đài quan sát Trái đất Lamont-Doherty của Đại học Columbia, cho biết: “Về cơ bản, công cụ mới được cải tiến trong nghiên cứu này sẽ mở ra một cánh cửa mới để chúng ta khám phá thế giới nhựa nano vô hình”.

Hiện chúng ta vẫn chưa biết rõ các hạt nhựa có thể gây ra những rủi ro sức khỏe như thế nào, nhưng các chuyên gia khuyên chúng ta nên cố gắng giảm sử dụng nhựa trong thời gian này. Khi chất độc và vật liệu tổng hợp xâm nhập vào cơ thể, chúng có thể gây viêm nhiễm và sinh ra nhiều các vấn đề khác nhau trong hệ thống mạch máu, nội tiết, sinh sản…



Các chuyên gia khuyên nên cố gắng giảm sử dụng nhựa trong thời gian này. (Ảnh: hedgehog94/ Shutterstock)

Ông Dick Vethaak là một giáo sư danh dự về chất lượng nước và sức khỏe tại Đại học VU Amsterdam và Đại học Utrecht, Hà Lan cho biết: “Trên thực tế, chúng ta phải tiếp xúc với các hạt này suốt đời. Vậy nên rất có khả năng chúng sẽ tích tụ đến mức quá giới hạn cho phép với một số bệnh nhất định”.

Làm thế nào để giảm tiếp xúc với mảnh nhựa nhỏ?

Hầu hết mọi người đều cho rằng nhựa nano nguy hiểm hơn vi nhựa vì kích thước của chúng nhỏ hơn (đồng nghĩa với việc chúng có thể dễ dàng xâm nhập vào cơ thể và có tỷ lệ bề mặt trên thể tích lớn hơn). Theo giáo sư Vethaak, có thể thực hiện 3 cách sau để tránh tiếp xúc với mảnh nhựa nhỏ:

– Tránh thực phẩm và đồ uống được đóng gói bằng nhựa dùng một lần. Nên uống nước trong cốc hoặc chai thủy tinh.

– Không bao giờ đun nóng đồ ăn, thức uống trong hộp nhựa. Nhựa có thể giải phóng vô số hạt khi được nung nóng.

– Thiết kế nhà có khả năng thông gió tốt vì nhựa vi mô và nano có thể hiện diện trong không khí và bụi.

Minh Minh/ Theo Businessinsider