Bà Haley thua cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa tại Nevada





Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Nikki Haley phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo thường niên của Liên minh Do Thái Cộng hòa (RJC) vào ngày 28/10/2023 tại Trung tâm Hội nghị Venetian ở Las Vegas, bang Nevada, Hoa Kỳ.

ng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Nikki Haley đã thất bại thê thảm trong cuộc bầu cử sơ bộ ở Nevada hôm thứ Ba, khi số phiếu bầu cho bà ít hơn nhiều so với số phiếu được những người ủng hộ ông Donald Trump chọn là “không ứng cử viên nào trong số này”, theo Edison Research.

Bà Haley là đối thủ cuối cùng còn lại của ứng cử viên dẫn đầu là ông Trump trong cuộc đua đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa. Bà là ứng cử viên chính duy nhất của Đảng Cộng hòa tranh cử sơ bộ ở bang Nevada vào thứ Ba. Ông Trump không có tên trong lá phiếu.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân chủ ở Nevada sau khi áp đảo trong cuộc tranh cử đề cử đầu tiên của đảng ông ở South Carolina vào thứ Bảy.

Với hơn 70% số phiếu đã được kiểm, ông Biden nhận được 90% tỷ lệ ủng hộ. Ông Biden, với tư cách là tổng thống đương nhiệm, gặp phải rất ít sự phản đối trong nội bộ đảng của mình trong việc tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống có thể xảy ra với ông Trump vào tháng 11.

Cựu Tổng thống Trump sẽ đảm bảo có được tất cả các đại biểu của Nevada trong một cuộc bỏ phiếu kín riêng biệt vào thứ Năm, khi ông tiến gần hơn đến việc giành được đề cử sau các chiến thắng liên tiếp ở Iowa và New Hampshire.

Ông Trump đã không tham gia cuộc bầu cử sơ bộ hôm thứ Ba, vốn không ảnh hưởng gì trong cuộc tranh cử ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa. Bà Haley không có tên trong lá phiếu trong cuộc họp kín hôm thứ Năm.

Các cử tri Đảng Cộng hòa có thể chọn trong lá phiếu của họ là “không ứng cử viên nào trong số này” trong cuộc bầu cử sơ bộ hôm thứ Ba, và bà Haley đã khiến ông Trump tức giận khi từ chối rút khỏi cuộc tranh đua đề cử của Đảng Cộng hòa.

Với hơn 2/3 số phiếu bầu của Đảng Cộng hòa đã được kiểm, bà Haley có được 32% số phiếu bầu, “không ứng cử viên nào trong số này” chiếm tỷ lệ trên 61% và là tỷ lệ áp đảo, theo Edison Research.

Cuộc họp kín của đảng Cộng hòa hôm thứ Năm do các đồng minh của ông Trump tại tiểu bang này điều hành và chỉ có ông Trump trong lá phiếu, ông gần như chắc chắn đảm bảo được chiến thắng và tất cả 26 đại biểu của bang sẽ tham dự Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa vào tháng 7, khi đảng chính thức đề cử ứng cử viên của mình.

Cử tri có thể tham gia cả cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa vào Thứ Ba và cuộc họp kín của Đảng Cộng hòa vào Thứ Năm.

Joe Lombardo, đảng viên Cộng hòa làm thống đốc bang Nevada là người ủng hộ Trump, nói rằng ông sẽ bỏ phiếu chọn “không ai trong số những ứng cử viên này” vào thứ Ba và họp kín cho ông Trump vào thứ Năm.

Các cuộc bỏ phiếu giành tranh cử của Đảng Cộng hòa là kết quả của sự xung đột giữa Đảng Cộng hòa ở các bang - do các đồng minh của ông Trump điều hành - và luật tiểu bang năm 2021 quy định phải tổ chức bầu cử sơ bộ.

Các cuộc họp kín cho đề cử tổng thống được điều hành bởi các đảng chính trị của bang, chứ không phải của bang, và Đảng Cộng hòa tại Nevada thân với ông Trump đã quyết định giữ ngày tổ chức cuộc họp kín là 8/2. Trong chuyến thăm Nevada vào tuần trước, ông Trump đã kêu gọi cử tri bỏ qua cuộc bầu cử sơ bộ và duy nhất hôm thứ Ba và chỉ bỏ phiếu trong cuộc họp kín vào thứ Năm.

Bà Haley đã thề sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua đề cử của Đảng Cộng hòa và giành vị trí tiềm năng cuối cùng ở bang South Carolina quê nhà của bà vào ngày 24/2, nhưng bà không có con đường rõ ràng nào để đạt được đề cử. Theo các cuộc thăm dò ý kiến, bà đứng sau ông Trump khá xa ở South Carolina.

Ông Biden đã vận động tranh cử ở Nevada vào Chủ nhật và thứ Hai. Sau chiến thắng của mình, ông ngay lập tức để mắt tới ông Trump và nói trong một tuyên bố: “Donald Trump đang cố gắng chia rẽ chứ không đoàn kết chúng ta, kéo chúng ta về quá khứ chứ không dẫn chúng ta đến tương lai”.

Mặc dù kết quả hôm thứ Ba ở Nevada ít ảnh hưởng đến các cuộc tranh cử, nhưng bang này sẽ là một chiến trường tranh chấp gay gắt vì dân số của bang có thể nghiêng sang một trong hai đảng và đóng một vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.

Năm 2020, ông Biden đã đánh bại ông Trump ở Nevada với 2,4 điểm phần trăm. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy khả năng tái đấu giữa ông Biden và ông Trump ở bang này sẽ rất gần.

Khoảng 30% dân số Nevada tự xem mình là người Latinh hoặc gốc Tây Ban Nha trong Điều tra dân số Hoa Kỳ, và Đảng Cộng hòa đang tiến hành một số cuộc xâm nhập vào khối cử tri này trên toàn quốc.

Nevada cũng có nhiều cử tri xoay chiều tiềm năng: có 768.000 người đăng ký là “phi đảng phái”, nhiều hơn những người đăng ký là đảng viên Đảng Dân chủ hoặc Đảng Cộng hòa, theo số liệu mới nhất của bang.




Reuters - VOA