Nhà vườn trồng hoa ở Sa Đéc ‘mất Tết’ vì hoa ế ẩm



ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Ế ẩm, nhiều nhà vườn trồng hoa ở thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, phải bán rẻ bèo nhưng vẫn không có ai mua, coi như “mất Tết.”

Thành phố Sa Đéc là một trong những thủ phủ trồng hoa lớn nhất ở miền Tây. Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm nay, tại đây có gần 4,000 gia đình trồng hơn 100 hécta hoa kiểng với nhiều chủng loại.



Còn ba ngày nữa đến Tết mà nhiều nhà vườn phải bỏ cả ngàn chậu cúc mâm xôi, vạn thọ… (Hình: Ngọc Tài/VNExpress)

Theo ghi nhận của báo VNExpress hôm 7 Tháng Hai, các năm trước, nhà vườn thường hết hàng trước Tết khoảng một tuần, chỉ những vườn gần trung tâm chừa một ít bán cho du khách. Thế nhưng năm nay, ba ngày nữa đến Tết mà dọc làng hoa còn tồn cả ngàn chậu cúc mâm xôi, vạn thọ…

Gia đình bà Trần Thị Hiền, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, trồng 5,700 chậu cúc mâm xôi, vạn thọ nhưng chỉ tiêu thụ được 20% với giá bằng nửa năm ngoái, chỉ 40,000-60,000 đồng ($1.6 tới $2.4) mỗi cặp. Song, đến thời điểm này hoa tại vườn hơn 4,000 giỏ lật ngang chờ nhổ bỏ.

“Các năm trước, thương lái đến vườn mua vài trăm đến hàng ngàn giỏ, giờ chỉ mua vài chục cặp. Chưa năm nào Tết buồn như năm nay. Làm vụ hoa quần quật sáu tháng, lỗ hơn 100 triệu đồng ($4,094),” bà Hiền buồn bã nói.

Tương tự, đầu tư hơn 200 triệu đồng ($8,187) trồng 8,000 giỏ cúc mâm xôi, anh Ngọc Thuận, xã Tân Khánh Đông, nhổ bỏ 7,500 chậu vì sâu bệnh và khó bán.

Anh dự tính Tết năm sau sẽ giảm số lượng vì hoa không còn là thế mạnh của làng.

Kế bên, anh Nguyễn Văn Lộc, trồng hơn 5,000 giỏ hoa truyền thống các loại nhưng chỉ bán hết 30%. Cận Tết, anh mang hoa ra ven đường bán rẻ, mong vớt vát chi phí.

Anh Nguyễn Văn Hiệp cũng lỗ 150 triệu đồng ($6,140) vì hoa ế, sâu bệnh. Gần Tết, anh đưa số cúc, vạn thọ ra đường lớn bán giá 20,000-50,000 đồng (81 cent tới $2) mỗi chậu, song ít người hỏi.

“Năm ngoái hoa bể chợ, thương lái thua lỗ nên năm nay mua rất ít. Lỗ một năm, lời hai năm chưa lấy lại vốn. Kiểu này khỏi Tết nhất gì,” anh Hiệp nói.



Bà Trần Thị Hiền, ở xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc, trồng 5,700 chậu cúc mâm xôi, vạn thọ nhưng chỉ tiêu thụ được 20% với giá bằng nửa năm ngoái. (Hình: Ngọc Tài/VNExpress)

Nói với báo VNExpress, bà Nguyễn Thị Ngọc, trưởng Phòng Kinh Tế Thành Phố Sa Đéc, cho rằng hoa Tết được trồng ở nhiều tỉnh miền Tây nên cạnh tranh rất lớn giữa các địa phương.

“Thành phố khuyến cáo nông dân không xem hoa Tết là vụ chính trong năm và nên đa dạng chủng loại, nhất là các loại hoa kiểng công trình, hoa chậu bán quanh năm. Ngoài ra, người dân cần nâng cao kỹ năng bán hàng, giữ giá ổn định suốt mùa, tránh tình trạng ‘nói thách’ lúc đầu, sau ít khách phải giảm giá sâu,” bà Ngọc nói cho qua chuyện. (Tr.N)