Thêm 6 tỉnh ở Việt Nam bị Úc ‘rà soát chính sách với du học sinh’





ADELAIDE, South Australia (NV) – Sở Giáo Dục Nam Úc loan báo ngoài học sinh ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình của Việt Nam bị “rà soát chính sách với du học sinh” thì sáu tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Đắk Lắk, Lâm Đồng cũng bị siết chặt.

Thông tin trên được Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam tại Sydney, Úc, cung cấp cho báo đài trong nước sáng 7 Tháng Hai, sau khi làm việc với chính quyền tiểu bang Nam Úc về việc đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên Việt Nam theo học tại tiểu bang này.



Nữ sinh Sunnie Nguyễn, một trong những du học sinh Việt Nam đang được cho là mất tích từ hôm 8 Tháng Giêng. (Hình: VietNamNet)

Cụ thể, Sở Giáo Dục Nam Úc sẽ “rà soát chính sách với học sinh,” tạm thời không chấp nhận đơn xin học của học sinh thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cho đến khi có thông báo mới.

Riêng học sinh tỉnh Quảng Bình cũng bị dừng nhận đơn, nhưng quy định này “có thể được xem xét lại vào Tháng Ba tới.”

Ngoài ra, học sinh thuộc sáu tỉnh gồm Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai, Đắk Lắk, Lâm Đồng cũng bị siết chặt, được yêu cầu “giải trình rõ ràng về mục đích xin học, có kế hoạch du học cụ thể.”

Các quy định trên chỉ áp dụng cho học sinh theo chương trình Giáo Dục Quốc Tế (lớp Mười Hai), không áp dụng với sinh viên đại học và học nghề.

Theo Tổng Lãnh Sự Quán Việt Nam, Sở Giáo Dục Nam Úc cho biết chính sách như trên đối với du học sinh Việt Nam được đưa ra sau khi “cân nhắc nhiều yếu tố,” song không nêu rõ chi tiết.

Cách đây hai hôm, trả lời báo VNExpress, Sở Giáo Dục Nam Úc cho biết quyết định tạm dừng nhận đơn ghi danh của học sinh ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, sau khi “xem xét quê quán của một số ít du học sinh rời nhà trọ mà không được phép.”

Từ Tháng Mười Hai, 2023 tới nay, bốn du học sinh Việt Nam ở Nam Úc được báo cáo “mất tích bí ẩn.”


Tuy nhiên, theo Cảnh Sát Tiểu Bang Nam Úc (SAPOL) phản hồi với báo Daily Mail, khẳng định các du học sinh này đang chạy trốn và “chủ động trốn tránh chính quyền.”

“Hiện không có dấu hiệu trong bất kỳ cuộc điều tra nào cho thấy các thiếu niên này đang gặp nguy hiểm và các em có vẻ đang chủ động trốn tránh cảnh sát. SAPOL sẽ tiếp tục làm việc với các đồng nghiệp liên bang và Cảnh Sát Liên Bang Úc để xác định vị trí các em,” phát ngôn viên SAPOL nói.

SAPOL đã liên lạc được với gia đình của các du học sinh này ở Việt Nam, và cho thấy họ không tỏ vẻ lo ngại về an toàn của con em mình.

Người mất tích gần đây nhất là cô Sunnie Nguyễn (tên thật Nguyễn Hoàn Ngọc Anh), 17 tuổi, được nhìn thấy lần cuối tại gia đình người giám hộ bản xứ (host family) ở South Plympton (vùng ngoại ô thành phố Adelaide) hôm 8 Tháng Giêng. Các vật dụng cá nhân như ba lô, laptop, quần áo và giấy tờ tùy thân quan trọng cũng không còn.



Quy định với du học sinh thuộc chín tỉnh ở Việt Nam của Sở Giáo Dục Nam Úc. (Hình: VNExpress)

Theo thống kê từ Bộ Giáo Dục Úc, có 746,080 sinh viên quốc tế theo học các khóa học tại Úc tính đến Tháng Chín, 2023. Trong đó, Việt Nam có hơn 31,600 người, xếp thứ sáu sau Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Colombia và Philippines.

Để sống tại Úc trong thời điểm hiện tại, Bộ Nội Vụ Úc khuyên du học sinh bảo đảm tài chính ở mức khoảng $25,000 mỗi năm. (Tr.N)