Phân tích: Trung Quốc đối mặt nhiều áp lực trước và sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ






Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump. (Ảnh: Tổng hợp)

Chỉ còn chưa đầy chín tháng nữa là đến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ. Đánh giá từ tình hình hiện tại, ông Trump có khả năng sẽ đối đầu với ông Biden một lần nữa. Tuy nhiên, cả hai ứng cử viên đều có lý do để tin rằng họ phải cứng rắn hơn với Trung Quốc và Trung Quốc gần như chắc chắn sẽ là kẻ thua cuộc trong cuộc đọ sức này.

Trong quá khứ, cựu Tổng thống Trump đã phát động cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, làm suy yếu mối quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc. Gần đây, ông Trump cho biết, ông sẽ xem xét áp mức thuế 60% đối với tất cả hàng hóa Trung Quốc sau khi nhậm chức, điều này sẽ làm gia tăng đáng kể cạnh tranh thương mại giữa hai nước.

Nếu ông Trump đánh bại ông Biden, đây không phải là lần leo thang duy nhất mà ông ấy cân nhắc. Đó là tin xấu cho nền kinh tế Trung Quốc và thị trường chứng khoán đang suy giảm. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã giảm hơn 40% so với mức đỉnh vào năm 2021.

Ngoài ra, phát biểu của ông Trump có thể làm gia tăng áp lực buộc ông Biden cũng phải thực hiện các biện pháp cứng rắn hơn trước cuộc bầu cử.

Cử tri hai đảng lo ngại mối đe dọa từ chính quyền Trung Quốc

Làm thế nào để đối phó với mối đe dọa do Trung Quốc gây ra là một trong những vấn đề được cử tri cả hai đảng ở Hoa Kỳ quan tâm nhất. Lập trường cứng rắn chống lại Trung Cộng đã được chứng minh là thu hút sự chú ý của giới truyền thông và tạo ra sự ủng hộ của cử tri.

Khi ông Biden nhậm chức, lưỡng đảng đều nhất trí rằng Trung Quốc là mối đe dọa cơ bản. Mặc dù ông Biden đã khôi phục các rào chắn ngoại giao, nhưng về cơ bản, Hoa Kỳ và Trung Quốc vẫn đang thực hiện cạnh tranh chiến lược.

Ông Biden có thể không áp dụng các biện pháp hà khắc như tăng thuế toàn diện, nhưng chính quyền của ông Biden cũng đang chuẩn bị đưa ra các biện pháp mới nhằm ngăn chặn Trung Quốc đang thu thập một lượng lớn dữ liệu cá nhân nhạy cảm của Hoa Kỳ và hạn chế các phương tiện thông minh của Trung Quốc (xe điện và xe tự hành) và nhập khẩu linh kiện liên quan.

Ngoài thuế quan, ông Biden cũng sẽ nhắm tới khả năng cạnh tranh của Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến. Ông đã áp đặt các hạn chế xuất khẩu đối với thiết bị sản xuất chất bán dẫn và chip, đồng thời thực hiện các bước để thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp này trong nước.

Đồng thời, chính quyền của ông Biden cũng đang tích cực xây dựng một liên minh rộng lớn hơn để cho phép các nước phương Tây ngăn chặn Trung Quốc phá hủy trật tự thế giới dựa trên lợi ích chung.

Hiện tại, cả hai ứng cử viên đều đang gây khó dễ cho Trung Quốc. Về phía ông Trump được đánh giá là khó dự đoán hơn, nhưng hung hăng hơn. Tuy nhiên, về phía ông Biden được đánh giá là có khả năng hợp tác tốt hơn với các đồng minh của Mỹ. Cả hai bên đều có lý do để tin rằng họ phải cứng rắn hơn với Trung Quốc.

Giáo sư Tang Bách Xuyên tại Đại học Kinh tế và Ngoại thương đối ngoại Trung Quốc, nói với Bloomberg: “Tất cả đều là những mối đe dọa rất lớn đối với Trung Quốc”.

Giáo sư Tang cho rằng, dù thế nào thì Trung Quốc cũng sẽ phải đối mặt với một tổng thống Mỹ có chiến lược tổng thể là “loại trừ và kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc”.

Những phát ngôn của ông Trump đang ảnh hưởng đến thị trường

Ông Trump tuyên bố rằng mục đích áp thuế 60% đối với hàng hóa Trung Quốc là để "đưa hoạt động sản xuất trở lại Hoa Kỳ".

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump đã áp đặt mức thuế 25% đối với 200 tỷ USD hàng hóa, điều này đã để lại khoảng cách về thu nhập của các nhà xuất khẩu Trung Quốc. Bloomberg Economics đã sử dụng mô hình kinh tế toàn cầu để ước tính rằng nếu thuế quan tăng lên 60%, tỷ trọng hàng nhập khẩu của Mỹ từ Trung Quốc có thể giảm xuống gần bằng 0.

Tác động lớn nhất sẽ là dệt may và điện tử, các ngành có tỷ suất lợi nhuận thấp và các nhà máy không thể hấp thụ tác động của thuế quan.

Thuế quan có thể là đề xuất kinh tế nổi bật nhất của ông Trump trong chiến dịch tranh cử, nhưng ông Trump cũng đã ám chỉ về các lệnh cấm mới đối với đầu tư hai chiều từ Trung Quốc và Hoa Kỳ. Còn ông Biden đã thắt chặt các quy định trong lĩnh vực này.

Ông Trump cam kết sẽ không cho phép Trung Quốc tham gia vào "các ngành công nghiệp quan trọng" ở Hoa Kỳ và đảm bảo rằng các quỹ của Mỹ sẽ không thúc đẩy sự trỗi dậy của ĐCSTQ.


Mặc dù những lời hứa trong chiến dịch tranh cử có thể không nhất thiết phải được thực hiện thành các chính sách của chính phủ. Nhưng những nhận xét chống Trung Quốc của ông Trump thực sự đang ảnh hưởng đến thị trường và các nhà đầu tư đang chuẩn bị cho tác động đó.

Chứng khoán Trung Quốc từ các nhà bán lẻ giá rẻ đến các nhà sản xuất tấm pin mặt trời đều sụt giảm sau khi ông Trump đe dọa áp thuế 60%.

Đối với Trung Quốc, một cuộc xung đột kinh tế gia tăng với Hoa Kỳ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Chính quyền Trung Quốc đang vật lộn với sự sụp đổ của ngành bất động sản, vốn trước đây là động lực tăng trưởng kinh tế lớn nhất, nay đã trở thành một cơn gió ngược lớn, trong khi sự sụt giảm của thị trường chứng khoán đã khiến 7 nghìn tỷ USD tài sản bốc hơi.

Kinh tế Trung Quốc có thể đối mặt nhiều áp lực hơn trước bầu cử Mỹ

Nền kinh tế Trung Quốc có thể phải đối mặt với áp lực lớn hơn trước cuộc bầu cử Mỹ.

Chính phủ Hoa Kỳ đang xây dựng phiên bản cuối cùng của các quy tắc cho đầu tư của Hoa Kỳ vào Trung Quốc, và nhiều chính trị gia ‘diều hâu’ với Trung Quốc đang thúc đẩy nhiều hành động cứng rắn hơn. Chính quyền của ông Biden cũng đang chuẩn bị thắt chặt bảo mật dữ liệu và hạn chế giao dịch dữ liệu cá nhân nhạy cảm, các biện pháp có thể sẽ được công bố sớm nhất là trong tuần này.

Ngoài ra, chính quyền của ông Biden có ý định tăng cường các hạn chế đối với xe điện và xe tự lái của Trung Quốc do rủi ro về dữ liệu và an ninh quốc gia.

Có thông tin cho rằng chính phủ Hoa Kỳ cũng đang xem xét áp thuế cao hơn đối với xe điện, sản phẩm năng lượng sạch và các sản phẩm bán dẫn tiên tiến do Trung Quốc sản xuất. Tất cả những điều này có thể xảy ra trước cuộc bầu cử vào tháng 11 và gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với ngành công nghệ của Trung Quốc.

(Bài viết có tham khảo từ Bloomberg)

Theo The Epoch Times
Lý Ngọc biên dịch