Gà giống hỗ trợ cho người nghèo: 330 con được nuôi ở nhà chủ tịch xã





Tất cả 10 hộ dân nhận gà giống, số lượng 3.300 con, đều không phải là hộ nghèo, hộ cận nghèo hay hộ có người khuyết tật. Chị dâu của chủ tịch xã nơi cấp gà giống được cấp tới 330 con, nuôi ở nhà chủ tịch xã.



Người của UB MTTQ Việt Nam xã Bình Lâm và UBND xã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở và giám sát đầu tư cộng đồng năm 2023, tháng 9/2023. (Ảnh: binhlam.hiepduc.quangnam.gov.vn)

Ngày 16/2, Thanh tra huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã ban hành kết luận thanh tra Dự án liên kết nuôi gà lấy thịt trên nền đệm lót sinh học tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức.

Năm 2023, xã Bình Lâm (huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam) được giao làm chủ đầu tư dự án cấp gà giống theo Nghị quyết số 24 ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam – về hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025. Người thụ hưởng dự án là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, người có công với cách mạng, người khuyết tật.

Theo dự án, 10 hộ dân được cấp 3.300 con gà. Hợp tác xã nông nghiệp Organic Green Nguyên Hưng cung ứng con giống và bao tiêu sản phẩm cho người dân. Tổng vốn đầu tư dự án là hơn 144 triệu đồng.

Tuy nhiên, UBND xã Bình Lâm cấp gà giống cho 10 hộ nhưng không khảo sát và không công khai. Hợp đồng, biên bản cung ứng gà giống được lập sau khi đã thanh toán vốn và nhờ các hộ dân ký lại.

Tất cả 10 hộ dân nhận gà đều sai đối tượng. Trong đó, có bà Nguyễn Thị Hiền, chị dâu chủ tịch xã Nguyễn Hữu Sơn, được cấp 330 gà giống. Bà Hiền không thuộc diện ưu tiên, không có quỹ đất để làm chuồng trại, theo kết luận thanh tra.

Bà Hiền có tên trong danh sách thuyết minh dự án đã được huyện phê duyệt nhưng trong danh sách nhận con giống lại là tên của bà Nguyễn Thị Nên – mẹ ruột và cùng hộ với ông Nguyễn Hữu Sơn – Chủ tịch UBND xã Bình Lâm.

Qua xác minh thực tế, chuồng trại và gà nuôi tại nhà bà Nên không đảm bảo, không có nền đệm lót sinh học theo quy định…

Các trưởng thôn đều xác nhận trong xã Bình Lâm còn nhiều hộ thuộc diện tham gia dự án nhưng UBND xã không công bố thông tin dự án nên họ không biết để đăng ký tham gia.

Thanh tra huyện Hiệp Đức kết luận trách nhiệm đối với vụ “gà đi lạc” nói trên là của ông Nguyễn Hữu Sơn – Chủ tịch UBND xã Bình Lâm; ông Ngô Ngọc Khánh – Phó Chủ tịch UBND xã Bình Lâm và bà Nguyễn Xuân Định – Công chức Tài chính – kế toán xã Bình Lâm.

Thanh tra huyện kiến nghị Chủ tịch xã Bình Lâm nộp trả hơn 144 triệu đồng do chi sai quy định. “Đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ huyện xem xét xử lý trách nhiệm đối với ông Nguyễn Hữu Sơn vì để xảy ra sai phạm”, kết luận thanh tra nêu.

Trong nội dung trao đổi với báo Người Lao Động ngày 5/1, ông Nguyễn Hữu Sơn cho rằng UBND xã giao cho Hội Nông dân khảo sát, lựa chọn đối tượng được hỗ trợ gà giống. Có gần 20 hộ đăng ký, Hội Nông dân xã chọn 10 hộ. Về việc chị dâu được cấp gà giống dù không phải thuộc nhóm hộ nghèo, gia đình chính sách hay hộ có người khuyết tật, ông Sơn nói đi học nên không biết, còn số gà là chị dâu nhận và nuôi tại trại gà ở nhà mẹ ruột ông, chứ không phải do mẹ ông nhận.

Minh Sơn