Houthi tuyên bố bắn hạ UAV 'Ác điểu' 30 triệu USD của Mỹ





Các phi công của Lực lượng Không quân Hoa Kỳ (USAF) đứng gần máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của USAF tại căn cứ không quân Ali al-Salem, cách Thành phố Kuwait khoảng 60 km về phía bắc, vào ngày 2/10/2013. (Ảnh: YASSER AL-ZAYYAT/AFP via Getty Images)

Lực lượng Houthi tuyên bố bắn hạ UAV MQ-9 Reaper của quân đội Mỹ, đồng thời phóng tên lửa trúng tàu hàng Anh trên vịnh Aden.

"Tại Hodeidah, lực lượng phòng không đã bắn hạ một máy bay Mỹ (MQ-9) bằng một tên lửa phù hợp khi máy bay này đang thực hiện các nhiệm vụ thù địch chống lại đất nước chúng tôi", người phát ngôn của lực lượng Houthi, Yahya Sare'e, cho biết trong một tuyên bố hôm 19/2.

"Các lực lượng vũ trang Yemen sẽ không ngần ngại thực hiện thêm các biện pháp quân sự và thực hiện các hoạt động có chất lượng hơn chống lại tất cả các mục tiêu thù địch để bảo vệ Yemen và để khẳng định lập trường ủng hộ người dân Palestine", ông Sare'e nói thêm.

Không rõ Houthi đã sử dụng loại tên lửa nào để hạ mẫu UAV hiện đại của Mỹ.

Theo người phát ngôn Houthi, "các hoạt động của Lực lượng vũ trang Yemen ở Biển Đỏ và Biển Ả Rập sẽ không dừng lại cho đến khi hành động gây hấn chấm dứt và lệnh bao vây Dải Gaza được dỡ bỏ".

Trước đó, Houthi từng tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper của Mỹ ở ngoài khơi Yemen vào tháng 11 năm ngoái.

MQ-9 Reaper là UAV vũ trang do tập đoàn General Atomics của Mỹ chế tạo cho không quân Mỹ. Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ cho biết mỗi chiếc MQ-9 có giá xuất xưởng khoảng 30 triệu USD.

MQ-9 Reaper (Ác điểu) được Lực lượng Không quân Mỹ sử dụng để thu thập thông tin tình báo và thực hiện các nhiệm vụ giám sát, tìm kiếm cứu nạn và tấn công chính xác vào các mục tiêu có giá trị cao và mục tiêu cần phản ứng nhanh.

Những chiếc UAV này từng làm nhiệm vụ ở Iraq, Afghanistan, Syria, và các quốc gia khác. Trong đó, MQ-9 là một phần quan trọng trong các chiến dịch quân sự của Mỹ ở Iraq và Afghanistan.

MQ-9 Reaper có thể mang tới 8 tên lửa dẫn đường bằng laser hoặc 16 tên lửa Hellfire và gần 600kg nhiên liệu. UAV này có thể di chuyển quãng đường gần 2.000km và bay ở độ cao lên đến 15.000m. Trong năm 2018, MQ-9 Reaper đã bay tổng cộng 325.000 giờ, với tốc độ tối đa là 444 km/h.

Houthi cũng thông báo đã phóng loạt tên lửa nhằm vào tàu hàng Rubymar của Anh trên vịnh Aden, khiến nó bị hỏng nặng và có nguy cơ chìm.

Trước đó, Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO), thuộc quân đội Anh, cho biết tàu hàng Rubymar bị hư hại vì một vụ nổ gần phương tiện sau đợt tập kích của Houthi.

Theo công ty an ninh hàng hải Anh Ambrey, tàu Rubymar đăng ký tại Anh, do doanh nghiệp ở Lebanon vận hành và đang trên đường từ Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tới Bulgaria.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 19/2 thông báo mở 5 đợt tấn công vị trí Houthi triển khai thiết bị quân sự, trong đó có tên lửa hành trình diệt hạm, xuồng tự sát và tàu ngầm không người lái (UUV).

CENTCOM cho biết đây là lần đầu tiên họ phát hiện Houthi sử dụng UUV kể từ khi lực lượng này bắt đầu tập kích tàu hàng vào tháng 11/2023.

Viên Minh (tổng hợp)