Vườn kiểng tiền tỷ ở Đồng Tháp bị kẻ gian đổ thuốc diệt cỏ phá hoại





ĐỒNG THÁP, Việt Nam (NV) – Nhiều cây lộc vừng, kẻ bạc, vạn tùng niên… trong vườn kiểng ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, bị kẻ gian phá hoại bằng cách đổ thuốc diệt cỏ cho chết dần.

Theo ghi nhận của báo VNExpress hôm 22 Tháng Hai, hơn 30 cây kẻ bạc khoảng 20 năm tuổi, cao gần 9 mét, nặng vài tấn, trị giá mỗi cây trên 50 triệu đồng ($2,032) ở vườn kiểng trên đường 852B, huyện Lai Vung, đều bị chết héo.



Hàng chục cây kiểng bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ. (Hình: Hữu Tuấn/Kinh Tế và Đô Thị)

Gần đó, chừng 30 cây lộc vừng, kẻ bạc tán cao cũng bị đổ thuốc diệt cỏ khiến lá rụng, chết dần.

Cho công nhân bơm xả nước vào gốc để cứu cây nhưng tỷ lệ sống rất thấp, ông Nguyễn Tiến Tuần, chủ vườn kiểng, cho biết số cây kiểng nói trên bị đầu độc vào đêm 4 Tháng Hai, tức 25 Tết. Khi thợ phát hiện, nhiều cây nồng nặc mùi thuốc cỏ, nổi bọt trắng, lá héo và rụng dần.

Đây là lần thứ hai ông Tuần bị tình trạng này. Gần bốn tháng trước, một vườn kiểng khác của ông nằm ở thành phố Sa Đéc cũng đã bị kẻ xấu phá hoại. Hơn 10 cây vạn niên tùng, lan bầu rượu, thông ba lá, phát tài núi… trị giá từ 35 đến 100 triệu đồng ($1,422 tới $4,065) mỗi cây bị đổ thuốc diệt cỏ. Thiệt hại ở hai vụ khoảng 2 tỷ đồng ($81,300).

Ông Tuần buồn bã cho biết mình là giáo viên từ Sài Gòn về làng hoa Sa Đéc lập nghiệp bốn năm trước, chuyên bán cây cảnh trồng trong khuôn viên biệt thự. Trong kinh doanh, ông không hiềm khích với ai.

Tuy nhiên do gần đây có tranh chấp hợp đồng thuê đất, hai vườn kiểng của ông Tuần đều có người trông giữ vào ban ngày, còn ban đêm thì rào chắn ở phía ngoài.



Nhiều cây kẻ bạc bị đổ thuốc chết khô. (Hình: Ngọc Tài/VNExpress)

Tin cho biết, Công An Thành Phố Sa Đéc đã cho khởi tố vụ án với tội danh “hủy hoại tài sản.” Khi giám định, giới hữu trách phát hiện các cây chết do bị đổ thuốc trừ cỏ 2.4D – một loại thuốc đã bị cấm lưu hành bởi “đặc biệt độc hại với con người và môi trường.” Song đến nay vẫn chưa tìm ra thủ phạm do “đoạn đường khá vắng, gây khó khăn cho công tác truy vết.”

Làng hoa Sa Đéc rộng 950 hécta, là nơi trồng hoa kiểng lớn nhất miền Tây. Ngoài một số hoa truyền thống, nhà vườn dần chuyển sang kinh doanh cây kiểng, cây công trình quý, tán đẹp từ nhiều nơi về ươm trồng, có thể bán quanh năm. (Tr.N)