VinFast báo lỗ ròng 2 tỷ USD trong năm 2023







Thống kê của VinFast đưa ra cho thấy trong năm 2023 hãng giao được 34.855 xe; trong khi mục tiêu đề ra là 50.000 xe.
Reuters

Hãng xe hơi điện VinFast thuộc Tập đoàn Vingroup báo khoản lỗ ròng trong năm 2023 là hơn 2 tỷ USD mặc dù doanh thu tăng 90%.

AFP loan tin dẫn báo cáo của VinFast gửi Ủy Ban Chứng khoán & Sàn Giao dịch Hoa Kỳ ngày 22/2. Theo đó tổng doanh thu của VinFast là 1,19 ngàn tỷ USD, tăng 91% so với năm 2022. Tuy nhiên, khoản lỗ ròng là 2,39 tỷ USD, tăng 14,7% so với năm 2022.

Lý do lỗ được nêu là vì không đạt được mục tiêu bán hàng đề ra.

Thống kê của VinFast đưa ra cho thấy trong năm 2023 hãng giao được 34.855 xe; trong khi mục tiêu đề ra là 50.000 xe.

Dù mục tiêu năm 2023 không đạt, nhưng năm nay VinFast đề ra mục tiêu bán được 100.000 xe; và tập trung công tác thâm nhập vào các thị trường quốc tế khác ngoài Hoa Kỳ, Canada và Châu Âu.

Vào ngày 21/2, VinFast công bố sẽ bắt đầu xây dựng nhà máy xe hơi điện tại bang Tamil Nadu ở miền nam Ấn Độ vào ngày 25/2 với công suất 150.000 xe mỗi năm.

VinFast cũng có kế hoạch đầu tư ít nhất 1.2 tỷ USD để xây nhà máy xe hơi điện ở Indonesia, và bày tỏ ý định đầu tư vào Philippines.

Hồi tháng 8 năm ngoài, VinFast niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trên sàn chứng khoán Nasdaq, Hoa Kỳ. Ban đầu mỗi cổ phiếu tăng rất cao và truyền thông thế giới loan tin rầm rộ; nhưng sau đó rớt xuống dưới 10 USD một cổ phiếu trong thời gian qua.




RFA