Phản đối cướp đất xây cầu, 5 người trong một nhà ở An Giang bị án tù




AN GIANG, Việt Nam (NV) – Nhiều báo ở Việt Nam đưa tin giống nhau rằng năm người trong một gia đình ở tỉnh An Giang bị kết án tù vì tội “phóng hỏa đốt công an” và “chống đối chính quyền.”

Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 24 Tháng Hai, các bị cáo trong vụ này từ 25 đến 63 tuổi, ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.



Các bị cáo tại phiên tòa. (Hình: Tiến Văn/Tuổi Trẻ)

Họ bị tòa kết án từ hai đến ba năm rưỡi tù vì “chống người thi hành công vụ.”

Theo cáo trạng, hồi năm 2019, chính quyền huyện Châu Phú cho công ty Nuôi Trồng Thủy Sản Nam Việt Bình Phú ký hợp đồng với công ty Xây Dựng Thuận Trung xây cầu kênh 12, đường Bắc Cây Dương ở huyện Châu Phú,nhằm “phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.”


Bị cáo Đỗ Thị Phượng, 53 tuổi, cùng bốn đồng phạm là người nhà, được cho là “nhiều lần đứng ra ngăn cản thi công” và “yêu cầu bồi thường cho phần đất bị mất.”

Hồi trung tuần Tháng Tám năm ngoái, khi công nhân thi công đến trước nhà thì bà Phượng và những người trong gia đình xuất hiện, “lấy nước sôi pha mắm tôm dọa tạt,” “dùng giẻ tẩm xăng đốt công an…”

Được biết nhà bà Phượng cùng năm gia đình khác có nhà, đất tiếp giáp với địa điểm xây dựng cầu, nên họ khiếu nại việc này trong nhiều năm.

Công trình đã tạm dừng thi công từ hồi Tháng Hai, 2020, để tìm phương án giải quyết khiếu nại của các nhà dân liên quan.

Sau đó, chính quyền huyện Châu Phú cho nối lại việc xây cầu sau khi công bố kết luận khu đất của ông Đỗ Văn Phước, cha bà Phượng, “nằm ngoài đất công cộng nhà nước quản lý” và “nằm ngoài phần đất công đang được triển khai xây dựng cầu Kênh 12.”

Tuy vậy, bà Phượng được ghi nhận không đồng tình với kết luận nêu trên và không ký tên vào biên bản làm việc với chính quyền.



Chính quyền tỉnh An Giang cáo buộc gia đình bà Đỗ Thị Phượng dùng giẻ tẩm xăng ném vào công an viên. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Nội dung nêu trên chỉ được Ủy Ban Nhân Dân Huyện Châu Phú tiết lộ một phần trong thông cáo báo chí phát đi hồi Tháng Tám năm ngoái.

Tương tự như khi tường thuật các vụ đụng độ giữa dân và chính quyền, các báo ở Việt Nam không đăng ý kiến của bị cáo Đỗ Thị Phượng và các đồng phạm tại phiên tòa.

Hiện cũng chưa rõ năm bị cáo nêu trên có luật sư bào chữa khi ra tòa hay không. (N.H.K)