Gạo Mỹ xuất cảng qua Haiti chứa thạch tín vượt mức khuyến nghị





PORT-AU-PRINCE, Haiti (NV) – Gạo Mỹ xuất cảng sang Haiti, chiếm phần lớn nguồn cung cấp lương thực thiết yếu của đảo quốc, chứa hàm lượng thạch tín và cadmium vượt mức không tốt cho sức khỏe dựa trên khuyến nghị của FDA, theo Reuters hôm Thứ Sáu, 23 Tháng Hai.

Thạch tín (arsenic) và cadmium là những kim loại nặng có thể làm tăng nguy cơ ung thư và tim mạch, theo một nghiên cứu gần đây của Đại Học University of Michigan.



Người dân Haiti nhận gạo cứu trợ từ Mỹ sau vụ động đất năm 2010. (Hình: Roberto Schmidt/AFP via Getty Images)

Haiti là một trong những nước mua gạo hàng đầu của Mỹ, cùng với Mexico và Nhật. Loại mặt hàng nhập cảng kém phẩm chất này còn rẻ tiền hơn là gạo trồng tại đảo quốc, nơi nghèo nhất ở châu Mỹ.

Theo nghiên cứu, nồng độ asen và cadmium trung bình trong gạo Mỹ nhập cảng cao gần gấp đôi so với sản phẩm được trồng ở Haiti, với một số mẫu nhập cảng vượt quá giới hạn quốc tế.

Gần như tất cả các mẫu gạo xuất cảng sang Haiti đều vượt quá mức kiến nghị của Cục Quản Lý Thực Phẩm Và Dược Phẩm Mỹ (FDA) dành cho trẻ em. Nghiên cứu không đánh giá mức độ độc tố ở gạo từ xuất cảng các nước khác.

FDA Hoa Kỳ và Bộ Ngoại giao chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.

Nghiên cứu cho thấy sự thống trị của gạo Mỹ xuất cảng vào Haiti là do thuế nhập cảng thấp hơn và các hợp đồng dài hạn được ký kết trong thời kỳ bất ổn chính trị tại đảo quốc vào cuối những năm 1980 và 1990. Haiti nhập cảng gần 90% lượng gạo, hầu hết từ Mỹ.


Cựu Tổng Thống Bill Clinton, người đã giúp trợ cấp gạo của Mỹ cho Haiti, sau đó gọi chính sách này là một “sai lầm,” nói rằng sự việc này làm ảnh hưởng đến năng lực sản xuất của địa phương.

Nghiên cứu cũng cho thấy các giới hạn tương đối lỏng lẻo của Mỹ về nồng độ arsenic và cadmium, có thể thấm từ cả nguồn con người và nguồn tự nhiên để làm ô nhiễm thực phẩm và nước.

Gạo đặc biệt dễ hấp thụ các kim loại này.

Báo cáo trích dẫn Louisiana, Texas và Arkansas là các tiểu bang xuất cảng gạo hàng đầu.

Khi thực hiện nghiên cứu vào năm 2020, các chuyên gia phát hiện ra rằng người Haiti trung bình tiêu thụ 85 kg gạo mỗi năm, so với 12 kg ở Mỹ, đặc biệt là những người Haiti trẻ tuổi khiến đưa đến nguy cơ phát triển các biến chứng sức khỏe liên quan cao hơn nhiều.


Báo cáo của trường đại học Michigan cho biết: “Việc gạo Mỹ tràn vào Haiti không chỉ gây bạo lực về mặt kinh tế đối với nông dân ở Haiti, những người đang đấu tranh để bán sản phẩm địa phương của họ, mà còn gây nguy hiểm đối với sức khỏe lâu dài của dân chúng Haiti.”

“Bằng cách duy trì một hệ thống hầu như phụ thuộc hoàn toàn vào gạo Mỹ, Haiti đang gặp phải rủi ro đáng kể,” theo bản nghiên cứu của University of Michigan.

Báo cáo kêu gọi một cuộc điều tra đạo đức với các nhà xuất cảng gạo của Mỹ, các biện pháp nhằm củng cố ngành nông nghiệp của Haiti và đánh dấu “nhu cầu cấp thiết” phải tăng cường các quy định an toàn thực phẩm của nước này.

Các cuộc xung đột bạo lực giữa các băng nhóm vũ trang đã lan rộng tới các vùng đất nông nghiệp ở Haiti, khiến giá lương thực càng tăng cao.

Liên Hiệp Quốc ước tính hơn 300,000 người phải rời bỏ nhà cửa và khoảng 40% dân số Haiti đang bị đói. (MPL)