3 người Nghệ An đóng giả tu sĩ, đi ô tô, xin tiền bố thí




Ba người đàn ông tuổi từ 40-43, cùng trú huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An bị phát hiện đang giả danh tu sĩ Phật giáo, đi ô tô vào các tỉnh thành phía Nam để xin tiền bố thí.



Hai trong 3 người giả danh tu sĩ đứng xin bố thí tại tại khu vực danh thắng Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng). (Ảnh: congan.danang.gov.vn)

Chiều 29/2, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP. Đà Nẵng) cho biết vừa phát hiện 3 đối tượng giả danh tu sĩ, lợi dụng lòng hảo tâm, từ thiện của các nhà chùa tại TP. Đà Nẵng và các tỉnh phía Nam để xin tiền.

Cụ thể, vào khoảng 9h sáng ngày 29/2, tại khu vực danh thắng Ngũ Hành Sơn (phường Hòa Hải), Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện một nhóm gồm 3 người đàn ông nghi vấn giả danh tu sĩ Phật giáo. Công an mời nhóm người trên về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, ba người đàn ông khai nhận là Nguyễn Minh Quang (SN 1984), Võ Duy Nhâm (SN 1982) và Phan Văn Tài (SN 1981, cùng trú huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An).

Cả nhóm đi xe ô tô loại 5 chỗ biển số 37A-967.xx từ Nghệ An vào thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh phía Nam giả danh tu sĩ Phật giáo đến các chùa xin ăn. Nhóm người này mang theo nhiều chứng điệp giả sư (không do Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp).

Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.



Nhóm người thú nhận giả tu sĩ để lấy tiền bố thí. (Ảnh: congan.danang.gov.vn)

Từ sự việc trên, Công an quận Ngũ Hành Sơn khuyến cáo người dân và các cơ sở Phật giáo cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh tu sĩ để tiếp cận, lợi dụng lòng hảo tâm để xin tiền hoặc thực hiện các hành vi trái pháp luật khác.

Hồi tháng 8/2022, Công an phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã phát hiện một nam thanh niên mặc trang phục Phật giáo đang đi “khất thực” có dấu hiệu nghi vấn.

Người này khai nhận tên là L.M.L (SN 1994, trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), từng có thời gian tu hành nhưng hiện không phải là tu sĩ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Từ đầu năm 2022 đến khi bị phát hiện, ông L. đã mặc áo tu sĩ đi khất thực tại tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng, lợi dụng lòng hảo tâm của nhiều người xin tiền bố thí lên đến hàng chục triệu đồng.

Minh Sơn