Ông Việt kiều Úc cao niên chết trong rừng ở Lâm Đồng





LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Nhà chức trách xác nhận danh tính của thi thể được phát giác bên bờ suối trong rừng ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, là ông Lương An Tùng Samuel, 70 tuổi, người Úc gốc Việt.

Theo báo Tuổi Trẻ và báo Công An Nhân Dân hôm 2 Tháng Ba, ông Tùng sống tại Úc, về Việt Nam thăm người thân ở thành phố Bảo Lộc, kết hợp đi du lịch nhiều địa phương khác.



Hiện trường phát giác thi thể ông Lương An Tùng Samuel, người Úc gốc Việt. (Hình: Tuổi Trẻ)

Trước khi chết, ông này được ghi nhận lưu trú tại một khách sạn ở thành phố Bảo Lộc.

Thi thể của nạn nhân được người dân địa phương phát giác vào đêm hôm trước, nằm cạnh một con suối thuộc khu rừng giáp ranh với xã Đại Lào, Bảo Lộc.

Một ảnh chụp hiện trường cho thấy cạnh thi thể có một đôi dép và ba lô màu xanh đen.

Bản tin không cho biết vì sao ông Tùng đi vào rừng, đi một mình hay với ai khác, và cái chết của ông này là do tai nạn hay có nguyên nhân gì.

Kết quả giảo nghiệm tử thi chưa được công bố.

Hiện nhà chức trách tỉnh Lâm Đồng đang điều tra vụ việc và thực hiện các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Trong một vụ tai nạn chết người khác cũng xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng, theo báo Tuổi Trẻ, hồi cuối Tháng Mười năm ngoái, một nữ du khách Nam Hàn, 61 tuổi, không rõ danh tính, thiệt mạng sau khi té từ độ cao 4 mét trên đỉnh núi Langbiang, ở huyện Lạc Dương.

Khu vực này không được cắm biển cảnh báo nguy hiểm mà chỉ giăng dây sơ sài.

Cái chết của nữ du khách này khiến công ty Dalattourist thông báo đóng cửa khu du lịch Langbiang, đồng thời dừng các hoạt động du lịch mạo hiểm tại khu du lịch thác Datanla như xe trượt, canyoning (các môn thể thao mạo hiểm ngoài trời)…



Rừng phòng hộ ở thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. (Hình minh họa: Thanh Niên)

Sau vụ này, giới chức công ty Dalattourist cho biết họ tổ chức huấn luyện lại nhân viên về việc phục vụ du khách Nam Hàn nói riêng và du khách quốc tế nói chung.

Việc huấn luyện được cho là nhằm “nắm rõ những khác biệt để có cách ứng xử phù hợp, từ đó hạn chế những rủi ro cho du khách.” (N.H.K)