Nữ du khách Tây Ban Nha bị 7 người hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ





JHARKHAND, Ấn Độ (NV) – Nữ du khách Tây Ban Nha bị ít nhất bảy người tấn công và hiếp dâm tập thể khi đang du lịch Ấn Độ, cảnh sát và chồng nạn nhân cho hãng thông tấn Tây Ban Nha EFE hay hôm Thứ Bảy, 2 Tháng Ba.

Vụ tấn công xảy ra ở tiểu bang Jharkhand, miền Đông Ấn Độ, chồng nạn nhân cho biết.

Vợ chồng du khách này vừa mới dựng lều ở quận Dumka, nơi hẻo lánh của Jharkhand, tối Thứ Sáu thì bị một nhóm người đàn ông tấn công khi đang ngủ, theo cảnh sát.



Phụ nữ biểu tình phản đối nạn bạo lực tình dục đối với phụ nữ, tại ở tiểu bang Manipur, Ấn Độ, hôm 21 Tháng Bảy, 2023. (Hình minh họa: AFP via Getty Images)
Người chồng, cũng là công dân Tây Ban Nha, cho hay nhóm tấn công đe dọa giết họ rồi hiếp dâm vợ ông.

“Chúng tôi bị tấn công trong lều, họ đánh chúng tôi, kề dao vô cổ tôi, nói họ sẽ giết chúng tôi, và cô ấy bị bảy người hiếp dâm,” người chồng kể trong video quay ở bệnh viện nơi cả hai vợ chồng đang được điều trị.

Video cho thấy người vợ bị nhiều vết bầm. Cô cho biết hai vợ chồng còn bị cướp của. “Chúng tôi chẳng có gì nhiều. Họ chỉ muốn hiếp dâm tôi,” cô nói.

Cảnh sát địa phương làm báo cáo về vụ này, và tính tới Thứ Bảy, ít nhất ba nghi can bị bắt.

Ông Mithilesh Kumar Thakur, giới chức Jharkhand, lên án vụ này, đồng thời tuyên bố cảnh sát đang thực hiện mọi biện pháp thích hợp, và hứa sẽ không để nghi can nào thoát tội.

Vụ này xảy ra giữa lúc đôi vợ chồng Tây Ban Nha đang du lịch bằng xe gắn máy khắp Ấn Độ.

Quốc gia Nam Á này thường bị chỉ trích là một trong những nơi nguy hiểm nhất thế giới đối với phụ nữ. Năm 2022, ở Ấn Độ, trung bình mỗi ngày có gần 90 vụ hiếp dâm được báo cáo, theo dữ liệu Cơ Quan Hồ Sơ Tội Ác Quốc Gia.

Tuy nhiên, rất nhiều vụ không được báo cáo vì nạn nhân xấu hổ và không tin tưởng cảnh sát.

Năm 2013, tòa Ấn Độ kết án sáu người đàn ông tù chung thân vì hiếp dâm nữ du khách Thụy Sĩ 39 tuổi khi nạn nhân đang cùng chồng cắm trại ở tiểu bang Madhya Pradesh, miền Trung nước này.

Trước đó, năm 2012, Ấn Độ rúng động vì vụ cô sinh viên 23 tuổi bị năm người đàn ông và một thiếu niên hiếp dâm, đánh đập rồi bỏ lại tới chết trên xe buýt ở thủ đô New Delhi. (Th.Long)