Quế Vân mua giải á hậu cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam Toàn Cầu tại Mỹ




HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Người đẹp Quế Vân vừa lên tiếng thừa nhận hồi năm 2013, cô đã chi 600 triệu đồng ($24,335) để mua danh hiệu á hậu cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam Toàn Cầu tổ chức tại Mỹ.

Cuộc thi còn có tên gọi khác là Hoa Hậu Người Việt Hoàn Cầu, một trong số các cuộc thi sắc đẹp liên quan đến phụ nữ gốc Việt ở hải ngoại.



Cựu Á Hậu Quế Vân. (Hình: Người Lao Động)

Theo báo Người Lao Động hôm 3 Tháng Ba, cô Quế Vân giải thích rằng thời điểm năm 2013, cô “muốn trở lại showbiz sau khi lấy chồng, đẻ con, nên đã nghe lời xúi giục mua giải thưởng.”

Vẫn theo tờ báo này, ngoài Quế Vân, nhiều người đẹp khác ở Việt Nam cũng thừa nhận họ nhận được lời rao bán vương miện từ ban tổ chức cuộc thi nêu trên.

Các mức giá được đưa ra “phù hợp với các vị trí top 10, giải phụ, á hậu 1, 2 và hoa hậu” và “chỉ cần có tiền thì sẽ có vương miện.”

Liên quan cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam Toàn Cầu, tạp chí Tri Thức (ZNews) hồi năm 2013 tường thuật, cô Quế Vân nhận danh hiệu á hậu một dù “đã có hai con.”

Danh hiệu hoa hậu cuộc thi này năm đó thuộc về Mila Lê, cô gái sinh ra và lớn lên tại Mỹ.

Lâu nay, tin đồn về các vụ mua bán giải hoa hậu thường nổi lên sau mỗi cuộc thi mà người giành được ngôi vị cao nhất không thuyết phục được công chúng về tài sắc.

Hồi Tháng Sáu, 2022, báo Pháp Luật TP.HCM cho biết, bà ĐTH, 35 tuổi, ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, á hậu ba cuộc thi Hoa Hậu Quý Bà Việt Nam Toàn Cầu 2022 làm đơn tố cáo ban tổ chức cuộc thi này mua bán giải.



Cô Quế Vân (bìa trái) khi nhận danh hiệu á hậu cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam Toàn Cầu hồi năm 2013 tại Mỹ. (Hình: ZNews)

Bà H. nói rằng bà đã chi 800 triệu đồng ($32,447) để được trao danh hiệu á hậu ba của cuộc thi. Nhưng sau khi đã chi tiền, bà càng phải đầu tư nhiều hơn, tốn thêm nhiều khoản chi phí phát sinh trong lúc hạnh phúc gia đình bà “bị ảnh hưởng nặng nề.”

Bản tin cũng ghi nhận ý kiến phản hồi của đại diện ban tổ chức cuộc thi Hoa Hậu Quý Bà Việt Nam Toàn Cầu 2022 rằng “không có chuyện mua bán giải” và việc bà H. chi tiền là theo một “hợp đồng miệng” về “trợ giúp quần áo, trang điểm, truyền thông… cho thí sinh.” (N.H.K)