Quảng Ninh: Chó ‘điên’ chạy vào trường, cắn 13 học sinh và giáo viên





QUẢNG NINH, Việt Nam (NV) – Một con chó mắc bệnh dại (chó “điên”) đã chạy vào cắn liên tiếp 13 học sinh và một giáo viên của trường tiểu học và trung học cơ sở Dực Yên, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Nói với báo VietNamNet hôm 4 Tháng Ba, ông Nguyễn Văn Cường, hiệu trưởng trường Dực Yên, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng 28 Tháng Hai, giờ tan học của các học sinh tiểu học.



Giới chức xã Dực Yên chích ngừa bệnh dại cho chó nuôi của người dân. (Hình: VNExpress)

Lúc này, ngoài trời đổ mưa nên nhà trường mở cổng để phụ huynh vào trong đón con. Cùng lúc đó có một con chó khá lớn chạy vào trong trường.

Nhiều học sinh thấy chó nên tới chơi và trêu chọc. Song, một cô giáo nhìn thấy đã đuổi con chó ra khỏi trường.

Tuy nhiên, một lúc sau con chó này quay trở lại và chạy vào trong trường. Bị học sinh tiếp tục trêu chọc, con chó nổi điên cắn vào chân một em học sinh.

“Thấy học sinh bị chó cắn, thầy giáo chạy ra dùng chân đuổi cũng bị nó cào. Con chó tiếp tục bỏ chạy và ‘làm xây xước’ thêm 12 học sinh khác,” ông Cường nói.

Sau sự việc, tất cả những người bị chó “điên” cắn, cào đã được đưa đi chích ngừa, tiêm huyết thanh kháng bệnh dại.

Ngay sau khi 14 người bị chó tấn công, giới hữu trách xã Dực Yên, nơi có 938 con chó, mèo, được xác định là mắc bệnh dại, đã bắt và đưa con chó trên đi xét nghiệm thì kết quả cho thấy nó đã bị nhiễm virus dại.

“Chính quyền không xác định được chủ con chó. May mắn là hiện sức khỏe của học sinh và thầy giáo đều bình thường,” ông Cường cho hay.

Để xoa dịu người dân, giới chức xã Dực Yên cho thành lập Tổ Kiểm Soát để bắt và tiêu diệt chó, mèo thả rông không rọ mõm, không có người quản lý.

Bà Chu Thị Thu Thủy, phó chi cục trưởng phụ trách Chi Cục Chăn Nuôi và Thú Y Tỉnh Quảng Ninh, cho biết trong hai tháng vừa qua, huyện Đầm Hà đã phát hiện hai ổ dịch bệnh dại ở hai gia đình. Cơ quan hữu trách đã bắt và tiêu hủy sáu con chó theo quy định.

Trong khi đó, Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Tĩnh Quảng Ninh cho hay từ đầu năm 2024 đến nay toàn tỉnh có 483 người phải đi chích ngừa do bị chó, mèo cào, cắn. Riêng tại huyện Đầm Hà có đến ba ổ “dịch chó dại” ở ba xã Tân Bình, thị trấn Đầm Hà và xã Dực Yên. (Tr.N)