Hiến Pháp Hoa Kỳ Đã Thực Sự Được Tôn Trọng





Trước ngày bầu cử sơ bộ “Super Tuesday” 05/03/2024 tại 15 tiểu bang, Tối Cao Pháp Viện đã đưa ra quyết định về vụ cựu TT Trump bị loại khỏi cuộc bầu cử Tổng Thống tại tiểu bang Colorado. Tối Cao Pháp Viện đã quyết định: “Chúng tôi kết luận rằng các tiểu bang có thể loại bỏ những người trong chức vụ tiểu bang, nhưng theo Hiến Pháp, các tiểu bang không có quyền áp dụng Mục 3 (của Tu Chánh Án 14) trong việc loại bỏ các chức vụ của chính quyền liên bang, đặc biệt là chức vụ Tổng Thống.” Quyết định của Tối Cáo Pháp Viện đã ảnh hưởng tới nỗ lực loại cựu TT Trump ra khỏi cuộc bầu cử tại hàng chục tiểu bang khác như Maine, Illinois, California, . . .

Bộ Trưởng Tư Pháp West Virginia Patrick Morrisey, một trong hơn 20 Bộ Trưởng Tư Pháp của một số tiểu bang Cộng Hòa trước đây đã gởi đề nghị tới Tối Cao Pháp Viện về vụ kiên tại Colorado, đã nói trong cuộc phỏng vấn trên Fox News: “Tối Cao Pháp Viện đã quan tâm tới một sự hỗn loạn có thể xảy ra nếu các tiểu bang có thẩm quyền quyết định loại bỏ ứng cử viên ra khỏi cuộc bầu cử vì đó là một việc can thiệp vào bầu cử tệ hại nhất.” Và Giáo Sư Jonathan Turley đã khẳng định: “Vào thời điểm quan trọng này, Tối Cao Pháp Viện cho chúng ta thấy rằng mặc dù đất nước bị chia rẽ, nhưng chúng ta vẫn bị chi phối bởi Hiến Pháp. Tối Cao Pháp Viện đã đưa ra một tiếng nói mạnh mẽ, điều quan trọng nhất là Tổng Thống kế tiếp của Hoa Kỳ sẽ do cử tri bỏ phiếu lựa chọn.”

Từ hơn hai năm nay, Bộ Trưởng Tư Pháp Liên Bang Merrick Garland đã lạm dụng quyền lực đưa ra nhiều vụ kiện chống cựu TT Trump. Nhiều vụ kiện rất phi lý đã đánh mất niềm tin của người dân vào giới có trách nhiệm thực thi pháp luật. Giờ đây các Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện với lương tâm, với ý thức trách nhiệm đã đưa ra một quyết định khách quan trong tinh thần trọng hiến. Đây là một thắng lợi lớn không riêng cho cựu TT Trump mà cho người dân Hoa Kỳ. Chúng ta đang sống trong một đất nước tự do, có pháp trị, có công lý, người dân có quyền lựa chọn người lãnh đạo.

Phát biểu về quyết định của Tối Cáo Pháp Viện, cựu TT Trump đã nói: “Trên nguyên tắc, tòa án không thể loại một ứng cử viên ra khỏi cuộc bầu cử. Hãy để cử tri quyết định. Quyết định của Tối Cao Pháp Viện đã làm sáng tỏ điều này.” Cựu TT Trump cũng nhắn nhủ Biden “Hãy tham gia cuộc tranh cử một cách công bằng, dựa vào chính thực lực của bản thân. Hãy ngưng chính trị hóa vấn đề để đàn áp đối thủ nhằm giành chiến thắng.”

Cựu TT Trump tranh cử với kinh nghiệm và những chính sách đã thành công trong nhiệm kỳ của ông, còn Joe Biden thì không có một thành công nào đáng kể và để bảo đảm giành được chiến thắng, Biden đã chỉ thị cho Bộ Tư Pháp đưa ra nhiều vụ kiện nhằm loại cựu TT Trump ra khỏi cuộc bầu cử. Nhiều cuộc thăm dò mới nhất cho thấy điểm tín nhiệm của cựu TT Trump mỗi ngày một gia tăng, trong khi đó điểm tín nhiệm của Biden thì vẫn tiếp tục lao xuống dốc. Biden thua điểm tín nhiệm của cựu TT Trump trong mọi lãnh vực. New York Post đưa ra kết quả cuộc thăm dò của New York Times/Siena College: Chỉ có 18% cử tri đồng ý với chính sách của Biden và 43% cho rằng việc làm của Biden đã gây thiệt hại cho người dân. New York Times còn đưa thêm một tin chấn động cho đảng Dân Chủ: “Có tới 75% cử tri nói Biden quá già để làm Tổng Thống.”

Một trong những chính sách của Biden tác hại tới an ninh quốc gia và đời sống của người dân là bỏ ngỏ biên giới. Gần 8 triệu dân của nhiều quốc gia trên thế giới đã ào ạt vượt biên vào Hoa Kỳ từ 3 năm nay. Trong số di dân bất hợp pháp này có những thành phần khủng bố, băng đảng cướp của giết người, hiếp dâm, buôn bán ma túy đã đi sâu vào nội địa Hoa Kỳ, và đã gây ra nhiều án mạng.

Mới đây lại có thêm vụ nữ sinh viên Laken Riley của trường Đại Học Georgia đã bị sát hại khi cô đang chạy bộ trong khuôn viên trường đại học. Laken đã bị một di dân bất hợp pháp gốc Venezuela, vừa được tòa án New York thả tự do, anh ta đã gây án mạng ngay sau khi tới Georgia . Vụ giết người này đã gây bàng hoàng cho cư dân Georgia và người dân trên toàn quốc. Chính giới và dân chúng đã kêu gọi Biden hãy đóng cửa biên giới. Nhằm trấn an dân chúng, Biden đã miễn cưỡng tới thăm Brownsville, tiểu bang Texas, là cửa khẩu biên giới có tỷ lệ di dân bất hợp pháp thấp nhất, mỗi ngày chỉ có vào khoảng vài chục người bị bắt. Trong khi đó cựu TT Trump đã tới thăm Eagle Pass cũng thuộc tiểu bang Texas, đây là địa điểm di dân xâm nhập vào Hoa Kỳ với con số cao nhất, có khi lên tới hàng ngàn người mỗi ngày.

Biden và đảng Dân Chủ luôn cáo buộc rằng thảm họa biên giới là do Trump và đảng Cộng Hòa gây ra trong khi người dân biết rõ vấn đề là do chủ trương của Biden. Chính trong thời gian tranh cử trước đây, Biden đã hứa sẽ không trục xuất di dân xâm nhập bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Trước ngày Biden nhậm chức, từng đoàn di dân từ Guatamala, El Salvador, Honduras và nhiều quốc gia khác, mặc áo T-shirt với khẩu hiệu “Biden! Please Let Us In” đã tập trung tại biên giới Mexico, chờ đợi Biden nhậm chức xong là họ vượt biên vào Hoa Kỳ. Biden đã lạm dụng quyền lực, ký nhiều sắc lệnh xóa bỏ chính sách di dân của cựu TT Trump, và sự việc này đã dẫn tới thảm họa biên giới như hiện nay.

Và một vụ vụ án mạng thương tâm khác đã xảy ra tại Pasadena, tiểu bang TX vào cuối tháng 8 năm 2023. Nạn nhân là Maria Gonzalez, bé gái 11 tuổi, ở nhà một mình trong lúc cha của em, Carmelo Gonzalez đi làm. Khoảng 1 tiếng sau khi Carmelo đi làm, anh ta đã nhận được tin nhắn của con gái “có người đang gõ cửa.” Carmelo nhờ người quen tới thăm chừng con gái và họ đã không tìm thấy em ở đâu. Khi cha em trở về nhà, anh ta đã tìm thấy xác của con gái trong bao rác nhét dưới gầm giường. Maria Gonzalez đã bị hiếp dâm, bóp cổ cho tới chết. Kẻ giết người là một di dân bất hợp pháp 18 tuổi, ở cùng khu chung cư với cha con anh Carmelo Gonzalez.

Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã tiết lộ rằng nhiều thành viên của băng đảng MS-13 tới từ El Salvador, đã giả dạng là trẻ em vị thành niên vượt biên vào Hoa Kỳ, và ngay cả những người có tiền án tại quốc gia của họ cũng được Bộ Nội An cho vào Hoa Kỳ mà không qua thủ tục kiểm tra. Vào cuối tháng 5 năm 2023, một thành viên MS-13 đã bị bắt tại Kenner, Louisiana sau khi hắn ta đem súng đi cướp và cưỡng hiếp một bé gái 14 tuổi. Đời sống của người dân đã bị đe dọa vì những băng đảng giết người đã vượt biên vào Hoa Kỳ là do chính sách sai lầm của Joe Biden.

Nhà báo độc lập Tanmay Kadam có văn phòng tại New Delhi, Ấn Độ đã có bài bình luận trên EurAsian Times về việc “Trung Cộng đã xử dụng băng đảng buôn bán ma túy Mexico để đưa vào Hoa Kỳ loại ma túy nguy hiểm nhất – Fentanyl.” Nhà báo này cho biết rằng Trung Cộng đang tiến hành một cuộc chiến bất thường chống lại Hoa Kỳ để chiếm ngôi vị siêu cường số một trên thế giới về kinh tế và quân sự bằng cách đầu độc thế hệ thanh niên Hoa Kỳ với loại ma túy giết người fentanyl. Cựu Giám Đốc Cơ Quan Bài Trừ Ma Túy (DEA) Derek Maltz đã xác nhận với Just the News rằng chính quyền Biden có bằng chứng mạnh mẽ về việc Trung Cộng cung cấp thành phần hóa học để sản xuất fentanyl cho nhóm buôn lậu ma túy sản xuất tại Mexico. Derek Maltz đã khẳng định “Chúng tôi biết rõ có nhiều phòng thí nghiệm sản xuất fentanyl tại Mexico nhưng chúng tôi đã thất bại trong việc ngăn chặn họ. Chính quyền của chúng ta cần làm việc chặt chẽ hơn với chính quyền Mexico và buộc họ phải đóng cửa các phòng thí nghiệm này.”

Nguồn cung cấp fentanyl đã được di dân bất hợp pháp đưa vào Hoa Kỳ qua ngả biên giới. Cơ Quan Hải Quan và Bảo Vệ Biên Giới đã báo cáo trong năm 2023 là họ đã tịch thu được 240,000 pound ma túy, tương đương với 1.1 tỷ liều fentanyl. Đây là loại thuốc phiện tổng hợp gây nghiện cao nhất, mạnh hơn heroin khoảng 50 lần và mạnh hơn morphine tới 100 lần. Một thanh niên khỏe mạnh có thể bị tử vong với một liều fentanyl nhỏ bằng đầu viết chì. Mỗi năm fentanyl đã cướp đi hơn 100,000 mạng sống của những người trẻ, tuổi từ 18 tới 35. Rồi đây đại họa fentanyl sẽ hủy hoại thế hệ thanh niên của đất nước chúng ta.

Daily Caller cho hay ngoài thành phần băng đảng giết người, buôn bán ma túy còn có nhiều nhóm khủng bố đã trà trộn trong làn sóng di dân xâm nhập vào Hoa Kỳ. Cơ Quan Hải Quan và Bảo Vệ Biên Giới báo cáo trong năm 2023, họ đã bắt được 736 người có tên trong danh sách khủng bố cần theo dõi. Vào tháng 2 đầu năm 2023, con trai lớn của thủ lãnh nhóm Al-Shabaab, một nhóm khủng bố của Somali, đã bị bắt tại Costa Rica. Và tới cuối năm, vào tháng 11, một người đàn ông khác trong nhóm Somali, tên là Ali Abdinuur Ahmed, đã bị bắt và bị giam tại Costa Rica, đây là một trung tâm tạm cư gần biên giới Panama. Trung tâm này là điểm dừng chân của di dân bất hợp pháp trên đường tới Hoa Kỳ.

Nhiều người cho rằng thành phần khủng bố có rất ít, không đáng lo ngại. Nhưng chúng ta đừng quên vụ 9/11 chỉ do 19 tên không tặc thực hiện, đã gây tử vong cho hơn 3,000 người, đánh sập Trung Tâm Thương Mại Quốc Tế, gây thiệt hại cho Ngũ Giác Đài và làm rúng động cả thế giới. Những cuộc tấn công khủng bố thực sự có nguy cơ xảy ra bất cứ lúc nào trên lãnh thổ Hoa Kỳ, đây là một vấn đề cần được quan tâm đúng mức.

Cựu TT Trump cũng như nhiều nhà lập pháp Cộng Hòa và dân chúng đã nhiều lần kêu gọi Biden hãy bảo vệ biên giới nhưng Biden vẫn cương quyết từ chối. Cựu Chỉ Huy Lực Lượng Bảo Vệ Biên Giới Raul Ortiz đã khẳng định với phóng viên New York Post rằng “Chính quyền Biden không quan tâm tới việc bảo vệ biên giới, cả Biden và Harris chưa bao giờ nói chuyện với tôi về vấn đề biên giới.” Tới gần thời gian bầu cử, vấn đề biên giới trở nên cấp bách thì Biden lại đổ lỗi cho cựu TT Trump đã xúi giục Quốc Hội không chi tiền cho việc bảo vệ biên giới. Biden viện dẫn đã bị trói tay vì lý do này nên không thể đóng cửa biên giới. Biden đã ngụy biện, chính ông ta, ngay trong ngày đầu nhậm chức, đã hủy bỏ chính sách di dân của cựu TT Trump bằng những sắc lệnh. Giờ đây cũng với một cây viết, Biden có thể ký sắc lệnh đóng cửa biên giới để bảo đảm an ninh cho đất nước và cho người dân.
Bảo vệ biên giới là mối ưu tư hàng đầu của người dân Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử Tổng Thống năm nay. Đa số người dân tin tưởng rằng vấn đề khủng hoảng biên giới sẽ được cựu TT Trump giải quyết một cách mau lẹ, hữu hiệu.

Kim Nguyễn
March 5, 2024