Mới ra tù, ông Hà Tĩnh lại xông vào nhà phụ nữ để hiếp dâm, cướp của





ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Thiếu tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, một ông quê Hà Tĩnh đã cầm dao xông vào nhà một bà ở xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, để hiếp dâm và cướp tài sản.

Chiều 5 Tháng Ba, Công An Thành Phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã bắt giữ nghi can Lê Quốc Tuấn, 40 tuổi, quê xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, để điều tra về tội “hiếp dâm” và “cướp tài sản.”



Nghi can Lê Quốc Tuấn bị bắt giữ sau ba ngày bỏ trốn. (Hình: Đức Nguyễn/Dân Trí)

Báo Dân Trí dẫn điều tra ban đầu của công an cho hay hồi Tháng Mười Hai, 2023, sau khi mãn hạn tù về tội “trộm cắp tài sản,” trong lúc bản thân bị nhiễm HIV, nghiện ma túy, không có chỗ ở nên ông Tuấn từ Hà Tĩnh vào Đắk Lắk xin ở nhờ nhà chị ruột tại xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột.

Khoảng 10 giờ 30 phút sáng 29 Tháng Hai, sau khi sử dụng ma túy, ông Tuấn nảy sinh ý định cướp tài sản nên đã cầm dao xông vào nhà một phụ nữ hàng xóm của chị gái ở xã Ea Kao.

Tại đây, thấy người phụ nữ không rõ tên ở nhà một mình, ông Tuấn đã kề dao vào cổ rồi đè nạn nhân xuống sàn nhà, dùng dây trói lại rồi lấy băng keo dán kín miệng để hiếp dâm.

Trong lúc giằng co, nạn nhân bị lưỡi dao cứa đứt ngón tay trái chảy máu nhưng vẫn cố gắng mở băng keo ở miệng ra rồi hô hoán, la hét cho mọi người đến cứu.

Tuy chưa thực hiện được hành vi hiếp dâm nhưng sợ bị phát hiện, nghi can Tuấn vội kéo quần lên, đồng thời giật sợi dây chuyền trên cổ nạn nhân rồi tẩu thoát.



Nghi can Lê Quốc Tuấn (phải) tại cơ quan công an. (Hình: VietNamNet)

Chưa dừng lại, trên đường bỏ trốn, nghi can Tuấn còn đột nhập vào khu nhà trọ ở phường Ea Tam, trộm lấy một máy tính xách tay của một sinh viên và mang tất cả tài sản cướp được đi bán.

Có tiền, nghi can Tuấn nhanh chóng bắt xe đò vào tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trốn tránh.

Nhận được tin báo, sau ba ngày điều tra, hôm 3 Tháng Ba, Công An Thành Phố Buôn Ma Thuột đã đến tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu bắt giữ nghi can Tuấn – kẻ từng có ba tiền án về tội “trộm cắp tài sản.” (Tr.N)