Nhiều nhà dân, xe hơi gần phi trường Tân Sơn Nhất bị bắn bi sắt





SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhiều gia đình ở phường 2, quận Tân Bình, Sài Gòn, liên tục bị ai đó bắn bi sắt xuyên thủng kính xe hơi, nhà cửa…

Sáng 5 Tháng Ba, xe hơi năm chỗ đậu ở quán cà phê đối diện nhà bà Nguyễn Thị Thanh Thủy ở đường Lam Sơn, khu phố 7, phường 2, quận Tân Bình (cách phi trường Tân Sơn Nhất khoảng 1 km), lại bị nhiều viên đạn bi sắt cỡ bằng đầu đũa văng trúng thân xe, xuyên qua kính rơi vào các hàng ghế bên trong.



Số bi sắt mà bà Nguyễn Thị Thanh Thủy ở đường Lam Sơn, khu phố 7, phường 2, quận Tân Bình, Sài Gòn, thu gom được. (Hình: Ngọc Khải/Tuổi Trẻ)

Nói với báo VNExpress, bà Thủy cho biết tình trạng ai đó bắn bi sắt làm hư đồ đạc đã xảy ra nhiều ngày qua. Chỉ trong tuần vừa rồi, bà đã thu gom hơn 100 viên bi sắt văng vào khu vực nhà mình. Bi sắt làm thủng bạt che nắng, kính cường lực ở tầng trệt và tầng bốn của căn nhà. Bà Thủy phải lấy băng keo dán xung quanh để ngăn kính nứt thêm.

Tương tự, cách đó 5 mét, nhà ông Phạm Sơn cũng bị nhiều bi sắt bắn trúng làm vỡ ống máy nước nóng năng lượng mặt trời, cửa kính các tầng, chủ nhà phải tốn hơn 20 triệu đồng ($810) để sửa chữa.

Theo ông Sơn, tình trạng ai đó bắn bi sắt có từ trước Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, nhưng gần đây xuất hiện nhiều hơn.

“Lúc nào nghe tiếng bi sắt rớt xuống rào rào trên mái, tôi và hàng xóm phải lùa trẻ nhỏ vào nhà để tránh bị thương,” ông Sơn bất bình nói.



Kính cửa dày nửa cm ở nhà bà Nguyễn Thị Thanh Thủy ở đường Lam Sơn, khu phố 7, phường 2, quận Tân Bình, Sài Gòn, bị thủng lỗ do bi sắt văng trúng. (Hình: Đình Văn/VNExpress)

Bà Trương Thị Hồng, tổ trưởng khu phố 7, phường 2, quận Tân Bình, cho biết khoảng 20 gia đình bị ảnh hưởng bi sắt. Những viên bi này được bắn ra tốc độ nhanh nên không xác định được hướng. Khu dân cư mời Công An Phường 2 xuống ghi nhận, xử lý nhưng chưa có kết quả.

Người dân tại khu phố cho rằng có thể một người nào đó ở nhà cao tầng trong khu vực, dùng dụng cụ bắn bi sắt để vui chơi hoặc bắn chim…

Nói với báo đài, bà Võ Thị Phi Yến, phó chủ tịch phường 2, cho hay sau phản ảnh của người dân, phường đã cử cán bộ xuống xem lại camera, song chưa xác định phương hướng bi sắt bắn ra từ đâu.



Xe hơi vỡ kính sau khi bị trúng đạn bi sắt. (Hình: Thanh Thủy/VNExpress)

Theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 1 giờ trưa 6 Tháng Ba, nhiều công an cùng bảo vệ tổ dân phố đã đến đường Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, để điều tra sự việc.

Trước đó, tình trạng bắn bi sắt ảnh hưởng người dân từng xảy ra ở Sài Gòn.

Hồi Tháng Sáu, 2021, một nhà dân ở phường Tân Định, quận 1, bị vỡ kính do bi sắt. Qua điều tra, cơ quan hữu trách đã xác định một ông gần đó dùng ná mua trên mạng rồi ngồi trên ban công chung cư bắn ra ngoài để “giải trí.” (Tr.N)