Hơn 2,2 tấn thịt chim cút được chuyển từ Đồng Nai ra Hà Nội, đang phân hủy





Trên đường vận chuyển từ Đồng Nai ra bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), số hàng trên chiếc xe khách giường nằm bị bắt giữ tại Hà Tĩnh lúc rạng sáng.



Hơn 2,2 tấn thịt chim cút sơ chế trong các thùng xốp đều đang bốc mùi, do phân hủy. (Ảnh: Congan.hatinh.gov.vn)
Công an TP. Hà Tĩnh ngày 7/3 cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh bắt giữ một xe khách thu giữ 44 thùng thịt chim cút ướp lạnh không rõ nguồn gốc.

Vào khoảng 3h sáng ngày 6/3, tại tuyến đường tránh Quốc lộ 1A thuộc địa phận phường Thạch Linh (TP. Hà Tĩnh), Công an TP. Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh dừng kiểm tra xe ô tô khách BKS 51B-114.13 đang lưu thông theo hướng Nam – Bắc

Trong cốp xe, công an phát hiện 44 thùng xốp chở thịt chim cút sơ chế không rõ nguồn gốc xuất xứ. Tổng trọng lượng số hàng trên 2,2 tấn. Toàn bộ số lượng thịt chim cút ướp lạnh đều đã bốc mùi hôi thối.



Tài xế xe khách khai nhận chở thuê số hàng thực phẩm nói trên. (Ảnh: Congan.hatinh.gov.vn)

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế là ông Nguyễn Văn Phong, (SN 1974, trú tại Bỉm Sơn, Thanh Hoá) không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng. Ông Phong khai nhận được thuê chở số hàng hoá trên từ Đồng Nai ra bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) để tiêu thụ.

Công an TP. Hà Tĩnh đang tiến hành xác minh và xử lý vụ việc.

Minh Sơn