6 người, gồm 4 đứa trẻ, bị bắn chết trong căn nhà ở thủ đô Canada





OTTAWA, Canada (NV) – Sáu người, gồm bốn đứa trẻ, thiệt mạng trong căn nhà ở thủ đô Ottawa của Canada và cảnh sát coi đây là án mạng, theo BBC hôm Thứ Năm, 7 Tháng Ba.

Khoảng 10 giờ 52 phút tối Thứ Tư, cảnh sát nhận được cuộc gọi 911, và khi tới nơi, họ tìm thấy sáu nạn nhân.



Xe cảnh sát Ottawa, Canada. (Hình minh họa: Facebook Ottawa Police)

Ông Eric Stubbs, cảnh sát trưởng Ottawa, gọi vụ này là “xả súng.” Một nghi can nam bị bắt, cảnh sát cho biết.

“Đây là cuộc điều tra bi thảm và phức tạp,” cảnh sát ra thông báo cho hay sáng sớm Thứ Năm.

Giới chức cũng loan báo ít nhất một người được đưa đi bệnh viện địa phương với vết thương nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm tính mạng. Họ xác nhận không còn mối đe dọa nào cho công chúng.

Cảnh sát tin rằng đây không phải là vụ bạo lực gia đình, theo ông Stubbs.

Báo chí địa phương đưa tin xe cảnh sát đậu đầy bên ngoài căn nhà này trong khu Barrhaven.

Cảnh sát chưa công bố danh tánh sáu người thiệt mạng. Không rõ hai người lớn và bốn đứa trẻ quan hệ như thế nào.

Ông Mark Sutcliffe, thị trưởng Ottawa, gọi vụ giết người hàng loạt này là “một trong những vụ bạo lực kinh hoàng nhất lịch sử thành phố của chúng ta.”

“Chúng ta tự hào được sống trong cộng đồng an toàn nhưng tin này làm toàn bộ cư dân Ottawa lo lắng,” ông Sutcliffe viết trên mạng xã hội X. (Th.Long)