Chủ tịch Hạ viện và Đảng Cộng hòa chỉ trích bài phát biểu liên bang của Tổng thống Biden





Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và các nhà lập pháp khác trong Đảng Cộng hòa đã chỉ trích gay gắt bài phát biểu liên bang “siêu đảng phái” của Tổng thống Joe Biden tối thứ Năm (7/3, giờ Mỹ).



Tổng thống Joe Biden trực tiếp phát biểu ‘Bài phát biểu Liên bang’ tại phiên họp lưỡng hội Mỹ ở Điện Capitol, Washington D.C vào tối 7 tháng 3 năm 2024. Đây là bài phát biểu liên bang cuối cùng của ông Biden trong nhiệm kỳ tổng thống 4 năm sẽ kết thúc vào tháng 1 năm 2025. (Nguồn ảnh: Chip Somodevilla/Getty Images)

Phát biểu với báo giới, Chủ tịch Johnson nhấn mạnh rằng ông Biden đã không đưa ra bất kỳ khoảnh khắc đoàn kết nào trong bài phát biểu liên bang trước Quốc hội và người dân cả nước vào tối thứ Năm (7/3, giờ Mỹ).

Khi được phóng viên hỏi về “phản ứng tổng thể với bài phát biểu của ông Biden”, ông Johnson nói: “Vâng, chúng tôi đã thất vọng. Ý tôi là, hãy xem, thông thường trong bài phát biểu liên bang, chúng ta phải có một vài khoảng khắc lưỡng đảng, đề cập đến những thứ mà chúng ta có thể thống nhất và đồng ý với nhau. Tổng thống Biden đã không đưa ra bất kỳ khoảnh khắc nào như thế trong tối hôm nay; đó là một bài phát biểu cực kỳ đảng phái. Tôi không biết phải gọi nó theo cách nào khác. Đó là một bài phát biểu mang tính chất chiến dịch tranh cử và là một bài phát biểu mang tính châm chọc”.

“Mọi người nói rằng tôi đã biểu hiện nét mặt khôi hài. Tôi đã cố gắng giữ vẻ mặt tỉnh queo, nhưng rất là khó làm thế. Tôi đã không đồng ý kịch liệt với rất nhiều thứ ông ta nói, và tôi nghĩ mọi người cũng thế”, ông Johnson cho hay.

Dân biểu Andy Ogles (Đảng Cộng hòa, Tennessee) khi trao đổi với Breitbart News đã nhấn mạnh đến tính chất đảng phái của bài phát biểu liên bang của ông Biden.

“Nó là rất đảng phái, bài phát biểu năm ngoái cũng thế và bài phát biểu lần này khá om sòm … có hò hét, có châm chọc, nhiều hơn bài phát biểu năm ngoái…”, ông Andy Ogles nói.

Dân biểu Ben Cline (Đảng Cộng hòa, Virginia) nói với báo giới rằng ông chưa từng thấy một bài phát biểu liên bang nào có tính đảng phái như phát biểu tối 7/3 của Tổng thống Biden.

“Tổng thống này rất đảng phái. Và trong một năm bầu cử khi ông ta có tỉ lệ ủng hộ rất thấp trong các cuộc thăm dò, thì tôi không ngạc nhiên khi ông ta sẽ la gào và giận dữ – một lão già la hét”, ông Ben Cline nói.

Ông Ben Cline cũng cho rằng bài phát biểu của ông Biden “cực kỳ” giống phát biểu tranh cử.

“Đây là người đàn ông đã ở Washington hơn 50 năm, và kế hoạch chính sách của ông ta là: kiểm soát súng nhiều hơn, nhiều thuế hơn và tự do chi tiêu, nhiều chính sách lạm phát hơn khiến tăng thâm hụt liên bang, và chia rẽ chúng ta theo giai cấp, chủng tộc, giới tính và bằng tất cả những cách phân loại mà Đảng Dân chủ ưa thích”, ông Ben Cline bày tỏ.

Cựu Tổng thống và cũng là ứng viên tổng thống 2024 của Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump đã lên án gay gắt bài phát biểu liên bang của người kế nhiệm.

Ông Trump nói trên Fox News rằng ông Biden rõ ràng “đã bị hội chứng loạn trí vì Trump giai đoạn cuối”.

“Ông ta rất tức giận, rối loại thần kinh và trình bày sai nhiều sự việc trong hầu hết mọi chủ đề mà ông ta đề cập”, ông Trump nói.

“Ông ta bị hội chứng loạn trí vì Trump giai đoạn cuối và chỉ có thể được chữa trị thông qua luận tội”, ông Trump nhấn mạnh.

Hải Đăng (T/h)