Quốc hội Mỹ bỏ phiếu dự luật cấm hoàn toàn TikTok






Logo của ứng dụng mạng xã hội TikTok trên màn hình iPhone, ở Arlington, Virginia, Mỹ, ngày 03/08/2020. (Ảnh: Olivier Douliery/AFP qua Getty Images)

Ngày 7/3, Ủy ban Năng lượng và Thương mại của Hạ viện Mỹ đã nhất trí thông qua hai dự luật quan trọng nhằm bảo vệ dữ liệu người Mỹ và buộc gã khổng lồ truyền thông xã hội TikTok phải thoái vốn khỏi quyền sở hữu của Trung Quốc.

Quyết định nhất trí thông qua dự luật với tỷ lệ áp đảo 50-0 của ủy ban sẽ cho phép các dự luật được đưa ra thảo luận tại Hạ viện. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu toàn bộ Quốc hội có thể thể hiện sự ủng hộ lưỡng đảng tương tự như ủy ban hay không.

Chủ tịch Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Mỹ, bà Cathy McMorris Rodgers, đã lên tiếng khẳng định tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu người Mỹ và ngăn chặn Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) "nhắm mục tiêu, giám sát và thao túng" người Mỹ.

Bà McMorris Rodgers nhấn mạnh: "Bảo vệ dữ liệu của người Mỹ và giải quyết mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng do ĐCSTQ gây ra là ưu tiên hàng đầu của tôi tại toàn bộ Quốc hội”.

Ủy ban đã đưa ra cho TikTok một lựa chọn rõ ràng: thoái vốn khỏi công ty mẹ ByteDance (thuộc sở hữu của ĐCSTQ) và tiếp tục hoạt động ở Hoa Kỳ, hoặc đứng về phía ĐCSTQ và đối mặt với lệnh cấm.

Để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu người Mỹ và ngăn chặn ĐCSTQ thao túng người dùng TikTok, Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hạ viện Mỹ đã thực hiện một bước đi quyết liệt: bỏ phiếu đình chỉ các quy tắc cấm phiên tăng giá của TikTok.

Động thái này diễn ra chưa đầy một tuần sau khi thông báo công khai về dự luật, cho thấy sự cấp bách của vấn đề.

Dự luật mới có tên là Dự luật Bảo vệ người Mỹ khỏi các ứng dụng được kiểm soát bởi đối thủ nước ngoài sẽ buộc phải thoái vốn các ứng dụng truyền thông xã hội được xác định là do các đối thủ nước ngoài kiểm soát, gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia cho Hoa Kỳ, cụ thể là TikTok.

Bà McMorris Rodgers nói: “ĐCSTQ đặt ra mối đe dọa an ninh quốc gia lớn nhất đối với Hoa Kỳ trong thời đại chúng ta. Việc TikTok tiếp cận 170 triệu người dùng Mỹ khiến nó trở thành một công cụ tuyên truyền có giá trị để ĐCSTQ khai thác và sử dụng cho các mục đích bất chính”.

“Hôm nay, chúng ta hành động để bảo vệ người Mỹ khỏi những mối đe dọa này”.

‘Bị đối thủ nước ngoài kiểm soát’

Ủy ban đã dành phần lớn thời gian trong một phiên họp kín để nhận thông tin tình báo mật từ các cơ quan khác nhau của Hoa Kỳ.

Bà McMorris Rodgers cho biết cơ chế như vậy rất quan trọng để nắm bắt toàn diện cách TikTok phục vụ ĐCSTQ thông qua công ty mẹ ByteDance.

Chính phủ Hoa Kỳ hiện đang điều tra ByteDance vì sử dụng dữ liệu định vị địa lý của TikTok để theo dõi và sách nhiễu các nhà báo Mỹ, những người đã vạch trần vai trò chỉ đạo của ĐCSTQ trong công ty này.

Bà McMorris Rodgers cho rằng sự cố liên quan đến luật của chính quyền Trung Quốc, cho phép ĐCSTQ truy cập bất kỳ dữ liệu nào được lưu trữ trong nước, một cơ chế mà bà gọi là "gián điệp được thiết kế sẵn".

Bà khẳng định chừng nào TikTok còn nằm dưới sự kiểm soát thực tế của ĐCSTQ, thì nó vẫn là một mối đe dọa an ninh.

"Đối thủ của chúng ta chọn cai trị bằng sự sợ hãi và kiểm soát", bà McMorris Rodgers nói.

"Các công ty do một thế lực thù địch nước ngoài như ĐCSTQ kiểm soát sẽ không bao giờ chấp nhận các giá trị của Mỹ, những đức tính của xã hội và văn hóa chúng tôi, chẳng hạn như tự do ngôn luận, nhân quyền, pháp quyền, báo chí tự do và những giá trị khác".


Ủy ban cũng nhất trí thông qua dự luật cấm các nhà môi giới dữ liệu bán thông tin cá nhân của người Mỹ cho Trung Quốc.

Hiện tại, các nhà môi giới này được phép thu thập dữ liệu người dùng từ hầu hết tất cả các trang web và sau đó bán trực tiếp dữ liệu đó cho Trung Quốc.

Ủy viên Dân chủ cấp cao của ủy ban, ông Franke Pallone đã ví nỗ lực lập pháp này với các hạn chế thời chiến tranh đối với đài phát thanh và truyền hình trong thế kỷ 20.

Ông nói: “Hầu hết người Mỹ không biết rằng các nhà môi giới dữ liệu đang biên soạn hồ sơ về sở thích, niềm tin, hành động và chuyển động của họ, và người Mỹ không có quyền ngăn chặn sự vi phạm quyền riêng tư này”.

TikTok kêu gọi người dùng gửi thư rác cho các thành viên của Quốc hội Mỹ

Chiến dịch gửi thư rác ồ ạt mà TikTok dàn dựng sáng cùng ngày có thể là một trong những lý do khiến ủy ban này quyết định hành động. Mạng xã hội này đã nhắm mục tiêu đến từng người dùng, cung cấp thông tin liên lạc của các đại diện địa phương trong ủy ban theo vị trí của họ. TikTok kêu gọi người dùng yêu cầu các đại diện bỏ phiếu "không" cho dự luật.

Thư ký Eric Burlison cho biết hành vi này chính là lý do tại sao dự luật phải được thông qua.

Ông Burlison nói với NTD, cơ quan truyền thông anh em của The Epoch Times: "Tôi nghĩ đó chỉ là một lý do nữa khiến chúng tôi cần phải cấm TikTok. Rõ ràng công ty này có động cơ chính trị”.

Nhiều ý kiến trái chiều xung quanh tương lai của TikTok tại Mỹ
Thứ nhất, một số dân biểu ủng hộ việc cho phép TikTok tiếp tục hoạt động tại Mỹ với điều kiện tách biệt hoàn toàn khỏi quyền sở hữu của Trung Quốc. Điển hình là dân biểu Warren Davidson. Ông cho biết cử tri của mình đang yêu cầu ông tham gia TikTok, và việc cho phép ứng dụng hoạt động sẽ có lợi cho nước Mỹ.

Ông Davidson lập luận, TikTok đã nỗ lực thu hút người dùng và cho thấy sức hút của mình với các thành viên Quốc hội Mỹ.

Ông Davidson nhấn mạnh, Mỹ nên tập trung vào vấn đề cốt lõi là ngăn chặn việc dữ liệu của công dân Mỹ bị tuồn ra nước ngoài thay vì chỉ nhắm vào một ứng dụng cụ thể.

Thứ hai, một số dân biểu khác đã bày tỏ nghi ngờ về sự nghiêm túc của chính quyền ông Biden trong việc thông qua dự luật cấm TikTok. Dân biểu Ralph Norman cho rằng việc Washington tham gia TikTok mâu thuẫn với cam kết cấm ứng dụng này.

Ông Norman nhấn mạnh, chính quyền ông Biden nói một đằng làm một nẻo. Ông khẳng định Mỹ cần tách biệt hoàn toàn khỏi Trung Quốc, bắt đầu bằng việc ngăn chặn ảnh hưởng của họ lên giới trẻ và người dân Mỹ.

Theo The Epoch Times
Huyền Anh biên dịch