Ông Medvedev: “Ông Biden là một loại ngốc nghếch hiếm có”





Cựu lãnh đạo Nga Dmitry Medvedev tuyên bố rằng sai lầm gần đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden khi ông nhầm lẫn Ukraine và Trung Đông đã cho thấy tình trạng tinh thần kém cỏi của ông.

Sự hớ hênh của tổng thống Biden xảy ra trong một cuộc phỏng vấn với MSNBC vào thứ Bảy (9/3), khi ông thảo luận về chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza với người dẫn chương trình Jonathan Capehart. Ông Biden cho rằng Tây Jerusalem không nên lặp lại những sai lầm mà Washington đã mắc phải sau vụ tấn công khủng bố tháng 9/2001.

“Mỹ đã phạm sai lầm. Chúng tôi đã truy đuổi Osama bin Laden cho đến khi bắt được hắn, nhưng lẽ ra chúng tôi không nên tiến vào Ukraine”, ông Biden nói. Sau đó, ông tự sửa lại, nói rằng ý ông muốn nói đến “toàn bộ sự việc ở Iraq và Afghanistan”, ám chỉ các cuộc xâm lược và chiếm đóng của Mỹ đối với hai quốc gia Trung Đông.

Nhầm lẫn về địa điểm và con người là vấn đề thường xuyên xảy ra đối với vị tổng thống 81 tuổi.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Ông Medvedev đã đăng một đoạn clip ngắn về sự nhầm lẫn của ông Biden vào Chủ nhật (10/3) trên mạng xã hội, viết rằng: “Một kiểu ngốc nghếch hiếm có”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova nói: “Ông ấy không nhầm lẫn nó. Ông ấy không còn có thể giữ cho riêng mình những gì mọi người đều hiểu – Mỹ đã tự làm ô nhục mình một cách đẫm máu nhất với toàn bộ dự án Ukraine”.

Moscow coi cuộc xung đột Ukraine là một cuộc chiến ủy nhiệm do Mỹ dẫn đầu chống lại Nga, trong đó binh lính Ukraine là ‘bia đỡ đạn’. Quân đội Nga ước tính đến cuối tháng 2/2024, tổn thất quân sự của Kiev đã lên tới 444.000 người.

Trong cuộc phỏng vấn kéo dài 9 phút với MSNBC, ông Biden có lần đề cập đến Ukraine, chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump vì thái độ hoài nghi đối với NATO.

Ông Biden mô tả tổ NATO là “rất quan trọng đối với nền quốc phòng của chúng ta”.

Nga cho rằng việc mở rộng khối quân sự ở châu Âu là nguyên nhân chính gây ra xung đột với Ukraine.

Anh Nguyễn, theo RT