Nước mặn tràn lên đường làm đảo lộn cuộc sống dân Mỹ Tho




TIỀN GIANG, Việt Nam (NV) – Thủy triều lên mang theo nước nhiễm mặn làm nhiều nhà, tuyến đường ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, ngập nặng khiến cuộc sống, buôn bán của người dân bị đảo lộn.

Theo ghi nhận của báo VOV, sáng 13 Tháng Ba, nước từ sông Bảo Định dâng cao đạt đỉnh sau hai ngày gây ngập nặng tại thành phố Mỹ Tho.



Nhiều hàng quán của người dân ở khu vực phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, buôn bán ế ẩm do nước dâng cao. (Hình: Hoài Thương/Tuổi Trẻ)

Thủy triều lên lần này mang theo nước nhiễm mặn đã làm ngập nước ở nhiều nơi tại phường 10, phường 5, phường 7, xã Đạo Thạnh, thuộc thành phố Mỹ Tho.

Theo đó, nhiều nhà dân, con hẻm thấp bị nước tràn ngập đến hơn 0.5 mét. Điều đáng nói là đợt thủy triều lên này là nước mặn trên 4 phần ngàn và xảy ra vào đêm khuya, hay chiều tối nên gây khó khăn đến cuộc sống người dân và thiệt hại lớn về tài sản, nhất là cây trái.

“Mấy bữa trước lúc 3 giờ còn sáng, nay 4 giờ nước ngập quán luôn. Ngoài đường ngập lên phân nửa con lươn giữa, sâu gần nửa bánh xe. Xe gắn máy chạy có xe bị chết máy. Bán thì nước rút bán, chiều nước lên ai ghé mà mua, chỗ nhà mình nước ngập sâu hơn bên ngoài, xe vận tải chạy tạo sóng nước tràn mình lấy mod dán lại, che chắn trước,” ông Nguyễn Văn Phong, chủ quán giải khát trên quốc lộ 60, phường 10, thành phố Mỹ Tho, nói.

Đặc biệt, tại vòng xoay ngã ba Trung Lương, nước ngập sâu gần 1 mét làm ngập toàn bộ khu vực này gây rối loạn giao thông. Vào lúc đỉnh triều dâng cao, xe cộ qua đây bị kẹt cứng, phải nhích từng mét.

Ngoài khu vực vòng xoay Trung Lương, một số tuyến đường như Ấp Bắc, Hùng Vương, khu vực chợ Cầu Cống… cũng bị ngập cục bộ, các con hẻm, nhà dân đều bị ngập nước.

Nói về tình trạng trên, đại diện công ty Khai Thác Thủy Lợi Tiền Giang cho biết đợt nước mặn này ở mức cao, trong khi đó cống Bảo Định phải đóng kín để ngăn mặn nên xảy ra tình trạng nước dồn sẽ gây ngập ở vùng thấp. Đây là vấn đề bất khả kháng.

Theo nhận định của Đài Khí Tượng Thủy Văn Tỉnh Tiền Giang, từ nay đến Tháng Tám, 2024, tỉnh này sẽ xuất hiện sáu đợt thủy triều lên. Trong đó, đợt thủy triều lên sắp tới sẽ bắt đầu từ ngày 9 đến 12 Tháng Tư, và mực nước tại các trạm đều cao hơn báo động 3 rất nhiều.



Nhà dân ở phường 10, Mỹ Tho, bị nước ngập do thủy triều lên, xe cộ của một người dân chết máy phải đẩy bộ. (Hình: Hoài Thương/Tuổi Trẻ)

Các đợt còn lại, mực nước lên không cao, ở mức xấp xỉ và thấp hơn báo động 3.

Theo ngành chức năng, để phòng chống nước ngập tại thành phố Mỹ Tho trong thời gian tới, giới hữu trách cần xây dựng các cống đầu các con rạch.

Riêng dự án đường, kè hai bên bờ sông Bảo Định đang khai triển thì cần có hạng mục chống nước tràn, vì đô thị Mỹ Tho có xu hướng ngày càng thấp. (Tr.N)