Mạng xã hội rộ tin Võ Văn Thưởng ‘mất chức’ chủ tịch nước?





HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Người sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam bàn luận và chia sẻ thông tin nhiều phần liên quan đến việc ông Võ Văn Thưởng, chủ tịch nước CSVN, “nộp đơn xin thôi chức” xuất hiện trên trang facebook Lê Nguyễn Hương Trà (tức blogger Cô Gái Đồ Long) vào tối Thứ Năm, 14 Tháng Ba.

Trên facebook Lê Nguyễn Hương Trà viết: “Câu Lạc Bộ Quảng Ngãi từng quen thuộc với người hâm mộ khi tham gia đều đặn tại các giải Hạng Nhất, Nhì quốc gia, nay vừa có ngôi sao nộp đơn xin giải nghệ.”



Ông Võ Văn Thưởng, hình chụp ngày 12 Tháng Giêng tại buổi đón tiếp Tổng Thống Joko Widodo của Indonesia ở Hà Nội. (Hình: NHAC NGUYEN/AFP via Getty Images)

Đây là cách nói bóng gió từng được facebooker này sử dụng vào ngày 13 Tháng Giêng, 2023, khi là người đầu tiên tiết lộ tin ông Nguyễn Xuân Phúc mất chức, gọi ông Phúc là “ngôi sao Câu Lạc Bộ bóng đá Quảng Nam đã bị rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu…” Đúng 4 ngày sau, hôm 17 Tháng Giêng, ông Phúc “xin thôi chức.” Một ngày sau đó, 18 Tháng Giêng ông Phúc bị “miễn nhiệm” và đến ngày 4 Tháng Hai, 2023 ông Phúc phải “bàn giao công tác.”

“Câu Lạc Bộ Quảng Ngãi” mà facebook Lê Nguyễn Hương Trà đề cập là nơi ông Võ Văn Thưởng từng nắm chức bí thư tỉnh ủy từ ngày 11 Tháng Tám, 2011 đến 15 Tháng Tư, 2014 (hai năm và 247 ngày). Đây cũng là thời gian ông Cao Khoa làm chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi (20 Tháng Sáu, 2011 – 30 Tháng Tư, 2014) dưới quyền ông Thưởng.

Hôm 8 Tháng Ba, truyền thông tại Việt Nam loan tin, ông Cao Khoa (cựu chủ tịch Quảng Ngãi) và ông Đặng Văn Minh (đương kim chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi) cùng lúc bị bắt giam với cáo buộc “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phúc Sơn.

Đáng chú ý, ông Đặng Văn Minh trước khi nắm chức chủ tịch tỉnh, từng là giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải Quảng Ngãi, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, bí thư Thành Ủy Quảng Ngãi, trưởng Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy Quảng Ngãi. Nghĩa là, ông Đặng Văn Minh cũng từng là cấp dưới của ông Võ Văn Thưởng trong thời kỳ ông Thưởng làm bí thư tỉnh ủy.




Ông Cao Khoa (trái), cựu chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi và ông Đặng Văn Minh đương kim chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi, khi bị bắt hôm 8 Tháng Ba, 2024. (Hình: Bộ Công An CSVN)

Cùng bị bắt với hai ông Cao Khoa và Đặng Văn Minh là bốn người khác, gồm: ông Hà Hoàng Việt Phương (trưởng Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Dung Quất và các khu công nghiệp, nguyên phó giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Quảng Ngãi), ông Phạm Ngọc Thủy (phó giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Quảng Ngãi), ông Lê Quốc Đạt (giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nguyên trưởng phòng thuộc Sở Giao Thông Vận Tải tỉnh Quảng Ngãi), và ông Phạm Ngọc Cương (phó tổng giám đốc Tập Đoàn Phúc Sơn).

Theo báo Tuổi Trẻ, cả bốn người trên cùng bị điều tra về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.”

Hơn 10 ngày trước đó, hôm 26 Tháng Hai, ông Nguyễn Văn Hậu, chủ tịch Tập Đoàn Phúc Sơn, bị bắt với cáo buộc “để ngoài sổ sách kế toán doanh thu, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước.” Cùng bị bắt với ông Hậu là ba người khác ở Tập Đoàn Phúc Sơn là Nguyễn Thị Hằng (phó tổng giám đốc), Đỗ Thị Mai (kế toán trưởng), Hoàng Thị Tuyết Hạnh (kế toán viên) cùng Trần Hữu Định (giám đốc công ty cổ phần Đầu tư Nam Á Group), Nguyễn Hồng Sơn (lao động tự do).

Như vậy, nhiều phần tin tức ông Võ Văn Thưởng “nộp đơn xin thôi chức” có liên quan với vụ án của Tập Đoàn Phúc Sơn và các quan chức cao cấp ở tỉnh Quảng Ngãi bị bắt.

Điều này tương tự như ông Nguyễn Xuân Phúc “xin thôi chức” vì liên quan đến “đại án Việt Á” và “chịu trách nhiệm của người đứng đầu.”




Dự án khu đô thị Bàu Giang ở Quảng Ngãi của tập đoàn Phúc Sơn tổng số vốn hơn 3 ngàn tỷ đồng bị bỏ hoang. (Hình: Vietnamnet)

Ông Võ Văn Thưởng, lên chức chủ tịch nước ngày 2 Tháng Ba, 2023, thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc, và trở thành “vị chủ tịch nước trẻ nhất trong lịch sử Việt Nam khi nhậm chức ở tuổi 52.”

Theo tiểu sử, ông Võ Văn Thưởng sinh ngày 13 Tháng Mười Hai, 1970 tại Hải Dương, nguyên quán ở An Phước, Mang Thít, Vĩnh Long.

Trước khi giữ chức chủ tịch nước, ông từng kinh qua các chức vụ bí thư Thành Đoàn TP.HCM, bí thư quận ủy Quận 12 ở Sài Gòn, bí thư thứ nhất Trung Ương Đoàn TNCS kiêm chủ tịch Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam, bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi, phó bí thư thường trực Thành Ủy Sài Gòn, trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương, ủy viên Bộ Chính Trị, và thường trực Ban Bí Thư. (KN)