Hà Nội: Cháy tại trường THCS Văn Quán, quận Hà Đông






Hình ảnh đám cháy từ trên cao, khói bốc lên chục mét (Ảnh: Cắt từ clip)

Trường cấp 2 tại Văn Quán (quận Hà Đông) bất ngờ xảy ra cháy khiến nhiều học sinh và giáo viên bỏ dở tiết học chạy ra khỏi trường thoát thân.

Chiều ngày 16/3, xảy ra hỏa hoạn tại Trường THCS Văn Quán, Hà Đông (Hà Nội). Cột khói đen bốc cao nghi ngút khiến nhiều người hoảng sợ.

Cụ thể, vào chiều cùng ngày, lửa bất ngờ bùng phát từ phòng làm việc giáo viên tầng 2 của khối nhà 4 tầng của Trường THCS Văn Quán.

Trong đó, chất cháy chủ yếu là và các vật dụng phục vụ công tác giảng dạy gồm bàn, ghế, tủ tài liệu,...

Ngay sau đó, Cảnh sát PCCC&CNCH địa phương đã nhanh chóng đến trường học dập lửa. Sau khoảng 10 phút chữa cháy tích cực, đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Đồng thời, kịp ngăn cháy, không để cháy lan các tầng nhà và gian phòng lân cận.

Tại hiện trường, vị trí cháy được xác định tại khu vực phòng Phó hiệu trưởng ở tầng 2 khu nhà A của nhà trường. Diện tích đám cháy khoảng 8m2. Nguyên nhân sơ bộ của vụ cháy được xác định do chập điện. Không có thương vong.

Cũng trong chiều nay, nhà trường đang tổ chức các nhóm bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên và học sinh. Thời điểm xảy ra đám cháy, giáo viên hướng dẫn học sinh thoát ra an toàn.


Trước đó, vào tháng 12 năm 2023 cũng xảy ra hỏa hoạn tại trường đại học lớn nhất Thanh Hóa.

Cụ thể, vào khoảng 4h ngày 12/12, người dân phát hiện lửa bùng lên dữ dội tại nhà để xe của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức, thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa).

Nhiều sinh viên và bảo vệ trường đã nhanh chóng hô hoán dập lửa. Sau gần 30 phút, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, người dân đã di dời được một số tài sản, phương tiện ra khu vực an toàn.

Lúc xảy ra cháy, bên trong nhà xe rộng khoảng 200m2 có nhiều phương tiện xe đạp, xe máy, xe máy điện của sinh viên.



NTD