Cảnh sát Philippines giải cứu hàng trăm lao động cưỡng bức, trong đó có 57 người Việt




AFP dẫn tin từ cảnh sát Philippines cho biết, hàng trăm người, trong đó có 57 công dân Việt Nam bị cưỡng bức làm việc trong một trung tâm lừa đảo trực tuyến tại Philippines đã được giải cứu vào rạng sáng thứ Năm (14/3).

Cảnh sát Philippines cho biết nhờ vào trình báo của một người đàn ông Việt Nam nên họ đã phanh phui được hoạt động của một trung tâm lừa đảo trực tuyến ở phía bắc Thủ đô Manila. Cảnh sát nói những nạn nhân được cho là bị buôn người đã bị ép phải làm nhiều việc lừa đảo trực tuyến. Người đàn ông Việt Nam báo tin cho cảnh sát được cho là đã trốn thoát được từ trung tâm lừa đảo này.


Ông Gilberto Cruz, điều hành của tổ công tác đặc biệt lãnh đạo cuộc bố ráp vào rạng sáng 14/3, cho hay: “Các lao động được giải cứu nói với chúng tôi rằng (công ty đó) tham gia vào các vụ lừa tình, lừa tiền ảo và các hoạt động lừa đảo khác”.

“Các nạn nhân bị kiểm soát bằng cách bị tịch thu hộ chiếu để họ không thể bỏ đi”, ông Gilberto Cruz nói thêm.

Cảnh sát Philippines loan báo họ đã giải cứu được 432 người Trung Quốc, 371 người Philippines, 57 người Việt Nam, 8 người Malaysia, 3 người Đài Loan, 2 người Indonesia và hai người Rwanda.

Theo tuyên bố của cảnh sát, khu phức hợp mà họ bố ráp rạng sáng 14/3 có diện tích 10 hec-ta, có 36 tòa nhà văn phòng và các nhà tập thể. Khu phức hợp này được ngụy trang như một công ty trò chơi trực tuyến.

Cũng theo cảnh sát, các nạn nhân làm việc trong khu phức hợp nêu trên bị đe dọa đánh đập hoặc các hình thức trừng phạt khác để họ phải tham gia vào nhiều vụ lừa đảo trực tuyến.

Ông Gilberto Cruz cho biết: “Các lao động (trò chơi trực tuyến) nào không hoàn thành được hạn ngạch…đã bị đánh đập, không cho ngủ hoặc bị nhốt trong phòng”.

Cảnh sát Philippines cũng cho biết họ đã bắt giữ 8 người bị nghi phạm tội buôn người và giữ người trái phép.

Ông Gilberto Cruz nói thêm rằng giới chức Philippines đã yêu cầu Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila giúp xác định danh tính của những nghi phạm này.

Năm ngoái cảnh sát Philippines cũng đã bắt giữ gần 3.300 người trong hai vụ bố ráp vào những địa điểm ở Manila mà họ gọi là các cơ sở lừa đảo.

Hải Đăng