Cử tri Nga rồng rắn xếp hàng đi bầu, thực chất là đồng lòng biểu tình




MOSCOW, Nga (NV) – Nga đang chứng kiến các cuộc biểu tình tại các điểm bỏ phiếu trong ngày Chủ Nhật, 17 Tháng Ba và cũng là ngày bỏ phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử nhằm kéo dài quyền cai trị của Tổng Thống Nga Vladimir Putin, theo Đài CNN.

Hàng hàng lớp lớp cử tri đứng chờ ở một số điểm bỏ phiếu tại Nga đột ngột vọt lên vào khoảng 12 giờ trưa giờ địa phương Chủ Nhật, thời điểm mà những người ủng hộ nhà lãnh đạo phe đối lập quá cố Alexey Navalny kêu gọi dân Nga đi biểu tình tập thể để cho thấy sự ủng hộ phe đối lập.

Một nhóm phóng viên CNN có mặt ở một điểm bỏ phiếu tại Moscow cho biết số lượng cử tri xếp hàng tăng vọt trong khoảng năm tới mười phút lúc khoảng giữa trưa và ước chừng có 150 người có mặt.



Hàng hàng lớp lớp cử tri ở các phòng phiếu Moscow ngày 17 Tháng Ba, 2024, vào giữa trưa để bỏ phiếu nhưng thực chất là biểu tình theo lời kêu gọi của nhà đối lập quá cố Alexei Navalny chống lại Vladimir Putin (Hình: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/Getty Images)

Phóng viên cho biết cảnh sát đang cho từng nhóm cử tri bước qua cổng để đi qua khu vực an ninh, tại đó có máy dò kim loại và túi xách thì được kiểm tra bên trong tòa nhà.

Một cử tri 39 tuổi cho biết ông có mặt từ buổi trưa “để gặp những người khác, và họ cũng có mặt.”

Một người phụ nữ nói với nhóm phóng viên, “Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến cảnh xếp hàng chờ bỏ phiếu.” Khi được hỏi vì sao bà lại tới vào giờ đó, bà chỉ trả lời: “Tôi nghĩ là quý vị biết lý do. Tôi cho rằng tất cả những người xếp hàng ở đây đều biết vì sao.”

Chưa rõ còn bao nhiêu điểm bỏ phiếu trên toàn nước Nga có số lượng người đứng chờ vào khoảng giữa trưa tăng lên như thế này. Các hãng tin Reuters và AFP cũng đưa tin rằng các cuộc biểu tình đang nổ ra.

Các trang mạng xã hội do những người ủng hộ Navalny sáng lập chiếu các đoạn phim về tình trạng cử tri xếp hàng ở một số nơi, gồm có các khu lân cận ở Moscow như Nekrasovka và tại phố Tservkaya Street cũng như các địa điểm ở St Petersburg. Các nhân vật thân tín của Navalny cũng đăng tải hình ảnh chụp từ thành phố Novosibirsk với câu chú thích: “Hôm nay cử tri đứng chờ giữa #noon (ám chỉ giờ trưa). Cuộc biểu tình diễn ra ở các thành phố đầu tiên của Siberia. Chúng tôi rất mong chờ được gặp quý vị.”

Nhiều người ủng hộ nhà phê bình Điện Kremlin quây quần quanh mộ ông để bày tỏ lòng kính trọng vào Chủ Nhật. Một đoạn phim cho thấy hàng chục người tề tựu quanh ngôi mộ tại Nghĩa Trang Borisovsky ở Moscow, một số người thì đặt bông còn những người khác thì đứng trong thinh lặng hoặc chụp hình.



Rất đông người tụ tập ở mộ Alexei Navalny ngày cuối cuộc bầu cử tổng thống ở Moscow hôm 17 Tháng Ba, 2024 (Hình: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/Getty Images)

Trong một diễn tiến khác, người góa phụ của Navalny, Yulia Navalnaya, tới Berlin vào Chủ Nhật, chào đón những người ủng hộ đang biểu tình chống Putin.

Đầu tháng này, Yulia kêu gọi “hành động phản đối trên toàn nước Nga,” bà nói thêm, “Alexey kêu gọi tham gia hành động vào buổi trưa nhằm chống lại Putin và đó là lý do vì sao điều này rất quan trọng đối với tôi.”

Yulia kêu gọi những người ủng hộ bày tỏ sự phản kháng bằng cách có mặt cùng lúc tại các điểm bỏ phiếu, sau đó quyết định bỏ phiếu chống lại Putin, ghi tên Navalny, hủy lá phiếu của họ hoặc đơn giản là chỉ cần bỏ đi rồi phản đối trong thinh lặng.

Navalny, đối thủ đáng gờm nhất của Putin, qua đời ở tuổi 47 trong nhà tù ở Bắc Cực hôm 16 Tháng Hai, làm dấy lên làn sóng lên án từ các nhà lãnh đạo thế giới và cáo buộc từ các phụ tá rằng ông thực chất là bị sát hại. Điện Kremlin phủ nhận dính líu tới cái chết của ông.

Chiến dịch bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống chứng kiến một số hành vi bất tuân dân sự, trong đó Nga khởi tố ít nhất 15 vụ án hình sự sau khi có cử tri đổ thuốc nhuộm vào thùng phiếu, phóng hỏa hoặc ném bom xăng Molotov.

Bất đồng chính kiến trên thực tế bị đặt ra ngoài vòng pháp luật ở Nga từ lúc quốc gia này phát động cuộc xâm lược Ukraine hơn hai năm trước.

Chủ Nhật đánh dấu ngày thứ ba và cũng là ngày cuối cùng trong cuộc bỏ phiếu, với việc Putin gần như cầm chắc trong tay nhiệm kỳ thứ năm.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra trên 11 múi giờ của Nga – từ các vùng Viễn Đông gần Alaska cho tới vùng ngoại ô phía Tây Kaliningrad trên Bờ Biển Baltic – cùng 88 chủ thể liên bang, trong đó có cả các vùng lãnh thổ từng là của Ukraine nhưng bị Nga chiếm đóng rồi sáp nhập bất hợp pháp.

Việc Putin tái đắc cử sẽ kéo dài thời gian cai trị của ông cho tới ít nhất là 2030. Sau những thay đổi hiến pháp vào năm 2020, ông sẽ có thể tái tranh cử và có khả năng nắm quyền cho tới 2036, điều này sẽ giúp ông bảo đảm được một điều đó là trở thành nhà cai trị tại vị lâu nhất ở Nga từ thời kỳ của nhà độc tài Liên Xô Joseph Stalin. (TTHN)